| Hotline: 0983.970.780

Khánh Hòa ra quân khai thác thủy sản

Thứ Ba 30/01/2024 , 15:13 (GMT+7)

Tại buổi lễ ra quân khai thác thủy sản năm 2024, tỉnh Khánh Hòa có 103 tàu cá đăng kí.

Vừa qua, tại Cảng cá Hòn Rớ, TP Nha Trang (Khánh Hòa), Sở NN-PTNT tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ ra quân khai thác thủy sản năm 2024 nhằm khích lệ, động viên tinh thần ngư dân ra khơi bám biển trong đầu năm mới.

Tại buổi lễ ra quân khai thác thủy sản năm 2024, tỉnh Khánh Hòa có 103 tàu cá đăng kí. Ảnh: PC.

Tại buổi lễ ra quân khai thác thủy sản năm 2024, tỉnh Khánh Hòa có 103 tàu cá đăng kí. Ảnh: PC.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Khánh Hòa; ông Bùi Hoài Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa cùng hàng trăm ngư dân trong tỉnh.

Tỉnh Khánh Hòa có đường bờ biển dài khoảng 385km, cùng hơn 200 đảo lớn nhỏ, nhiều vịnh kín gió, cảng nước sâu và đặc biệt là quần đảo Trường Sa rất thuận lợi cho phát triển khai thác thủy sản.

Lãnh đạo các đơn vị trao quà, động viên ngư dân bám biển, bám ngư trường, khai thác thủy sản hiệu quả. Ảnh: PC.

Lãnh đạo các đơn vị trao quà, động viên ngư dân bám biển, bám ngư trường, khai thác thủy sản hiệu quả. Ảnh: PC.

Ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỉnh hiện có 3.192 tàu cá, trong đó nhóm tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên là 659 tàu, chủ yếu khai thác cá ngừ đại dương với 473 tàu tham gia.

“Sản lượng khai thác thủy sản trong năm 2023 đạt 101.243 tấn, tăng 1,13% so với năm 2022; kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 729 triệu USD, chiếm gần 41,66% kim ngạch xuất khẩu của toàn tỉnh.

Hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh đã đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm và ổn định đời sống cho cộng đồng ngư dân. Bên cạnh đó, cộng đồng ngư dân đã đồng hành thực hiện tốt các quy định về chống khai thác bất hợp pháp (IUU)”, ông Nguyễn Duy Quang cho hay.

Tỉnh Khánh Hòa hiện có 3.192 tàu cá, trong đó nhóm tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên là 659 tàu, chủ yếu khai thác cá ngừ đại dương với 473 tàu tham gia. Ảnh: PC.

Tỉnh Khánh Hòa hiện có 3.192 tàu cá, trong đó nhóm tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên là 659 tàu, chủ yếu khai thác cá ngừ đại dương với 473 tàu tham gia. Ảnh: PC.

Tại buổi lễ, thay mặt Sở NN-PTNT tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Duy Quang đã phát động lễ ra quân khai thác thủy sản năm 2024. Đồng thời, ông Quang cũng gửi lời chúc đến bà con ngư dân ra khơi khai thác được mùa bội thu và chúc bà con ngư dân năm mới sức khỏe, vạn sự như ý, đạt được nhiều chuyến biển thành công trong năm mới này.

Bên cạnh đó, Sở NN-PTNT tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tặng quà Tết cho các chủ tàu, đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá nhằm nhằm động viên ngư dân bám biển, khai thác thủy sản, làm giàu trên các ngư trường truyền thống.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm