| Hotline: 0983.970.780

Tập huấn thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Thứ Năm 19/12/2024 , 14:45 (GMT+7)

CÀ MAU Ngày 19/12 tại TP Cà Mau, Cục Kiểm ngư phối hợp với Sở NN-PTNT Cà Mau tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Bà Nguyễn Thùy Dương, Quyền Trưởng phòng Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi Thủy sản (Cục Kiểm ngư) chia sẻ tại buổi tập huấn. Ảnh: Trọng Linh.

Bà Nguyễn Thùy Dương, Quyền Trưởng phòng Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi Thủy sản (Cục Kiểm ngư) chia sẻ tại buổi tập huấn. Ảnh: Trọng Linh.

Tham dự có gần 60 đại biểu là đại diện Sở NN-PTNT các tỉnh, thành, các chi cục kiểm ngư vùng ĐBSCL, UBND huyện Trần Văn Thời và bộ đội biên phòng, ngư dân tại khu vực dự kiến thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được trang bị kiến thức về cơ sở pháp lý, kết quả thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại Việt Nam, hướng dẫn thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản và xây dựng đề án thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đồng thời, trao đổi khó khăn, vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Kiên Giang và một số tỉnh ven biển miền Trung.

Bà Nguyễn Thùy Dương, Quyền Trưởng phòng Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi Thủy sản (Cục Kiểm ngư) cho biết: Luật Thủy sản được Quốc hội thông qua năm 2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 lần đầu tiên đã quy định đồng quản lý là phương thức quản lý. Trong đó, nhà nước chia sẻ quyền hạn và trách nhiệm với tổ chức cộng đồng tham gia quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các địa phương và người dân thực hiện đồng quản lý đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Đông đảo đại biểu tham dự buổi tập huấn. Ảnh: Trọng Linh.

Đông đảo đại biểu tham dự buổi tập huấn. Ảnh: Trọng Linh.

Theo bà Dương, đến nay cả nước đã có 11 tỉnh, thành thực hiện đồng quản lý với diện tích khoảng 160.000ha biển và 2.000ha vùng nội địa, có 64 tổ chức cộng đồng, khoảng 300 hộ gia đình với 5.000 người tham gia. Định hướng tổ chức thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản đến năm 2030, có 60 tỉnh thành thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch sinh thái.

Theo ông Châu Công Bằng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau, đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên cơ sở hiện trạng của tài nguyên, nguồn lợi của nước ta hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng, cấp thiết. Nguồn lợi thủy sản của nước ta đang đối mặt với nhiều khó khăn, nhiều loài sắp cạn kiệt.

"Khoảng 15 năm về trước, nguồn lợi khai thác thủy sản chúng ta rất dồi dào, thậm chí có giai đoạn ngư dân địa phương nghĩ rằng sẽ không thể khai thác hết được nguồn lợi này. Tuy nhiên hơn 10 năm trở lại đây, nguồn lợi thủy sản bắt đầu suy giảm dần theo từng năm, đặt biệt những năm gần đây biểu hiện sự cạn kiệt rõ rệt.

Nghề khai thác thủy sản hiện nay gặp rất nhiều khó khăn, có nhiều thời điểm sau khi tính toán thì chủ tàu, thuyền trưởng không đi đánh bắt nữa do dịch vụ đầu vào tăng liên tục và không có dấu hiệu giảm từ nguyên liệu đến trang thiết bị đánh bắt, hậu cần..., trong khi giá cả thủy hải sản bấp bênh, ngư trường cạn kiệt. Nếu tiếp tục kéo dài thì nghề khai thác thủy sản không thể tồn tại được", ông Bằng lo ngại.

Ông Châu Công Bằng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau lo ngại về nghề khai thác thủy sản hiện nay. Ảnh: Trọng Linh.

Ông Châu Công Bằng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau lo ngại về nghề khai thác thủy sản hiện nay. Ảnh: Trọng Linh.

Năm 2024 được Bộ NN-PTNT xác định là năm tăng cường thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở Việt Nam. Vì vậy, chương trình tập huấn lần này đóng vai trò quan trọng nhằm trang bị kiến thức, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác đồng quản lý tại khu vực ĐBSCL. Qua đó nhằm cụ thể hóa việc triển khai Luật Thủy sản với trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi thủy sản gắn với sinh kế bền vững của cộng đồng, góp phần chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Xem thêm
Xã có hơn 300 hộ nuôi gà thả vườn đồi

HÀ TĨNH Xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hiện có hơn 300 hộ chăn nuôi gà thả vườn đồi, trong đó hơn 10 hộ có quy mô nuôi từ 1.000 - 5.000 con/lứa.

Kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi tại Việt Nam chưa hoàn thiện

HÀ NỘI Tại Việt Nam, các biện pháp phòng vệ, các tiêu chuẩn kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi chưa được cập nhật đủ và hoàn thiện, khiến nguy cơ lây nhiễm là hiện hữu.

Nhân nuôi 180 triệu ong ký sinh để khống chế sâu đầu đen

BẾN TRE Năm 2025, tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu nhân nuôi khoảng 180 triệu con ong ký sinh thả ra môi trường để tiêu diệt sâu đầu đen hại dừa.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Tổ chức nghiên cứu khoa học được thành lập doanh nghiệp, thương mại hóa kết quả

Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ.

Áp dụng công nghệ SMART bảo vệ đa dạng sinh học tại Mường La

SƠN LA Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thành viên khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có thể thu thập toàn bộ dữ liệu tuần tra từ ảnh đến số liệu nhờ SMART.