Theo hợp đồng ký kết đầu tiên, ngư dân Đỗ Văn Vẻ đầu tư tàu đánh bắt cá ngừ xa bờ với tổng số vốn 6,3 tỷ đồng và được ngân hàng TMCP Agribank chi nhánh Khánh Hòa hỗ trợ cho vay 4,4 tỷ đồng. Tiếp đến, hai ngư dân Lê Tấn Hiệp và Mai Thành Phúc cùng kí hợp đồng tín dụng với ngân hàng TMCP BIDV chi nhánh Khánh Hòa với tổng số vốn vay lên đến gần 15 tỷ.
Ngư dân Mai Thành Phúc cho biết: Gia đình ông chuyên khai thác cá ngừ đại dương đã trên 10 năm kinh nghiệm. Trong giai đoạn gặp khó khăn, ông được Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam - Nguyễn Thiện Nhân đến động viên và hỗ trợ 300 triệu đồng để ông tiếp tục có điều kiện bám biển. Con tàu mới này được ông Phúc đầu tư 4,6 tỷ đồng, trong đó ngân hàng cho vay 4,1 tỷ, tàu được đóng với công suất 400 CV và vỏ tàu được làm bằng vật liệu composite.
Ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Việc giải quyết thủ tục cho ngư dân vay vốn theo NĐ 67 của Chính phủ đến nay tuy có được kết quả nhất định nhưng vẫn còn chậm so với nhu cầu của ngư dân. Do đó tất cả bên liên quan như: Hội nghề cá, Sở NN-PTNT, các ngân hàng TMCP… phải thật sự quyết tâm để hoàn thành mục tiêu cho vay theo NĐ 67 mà tỉnh được phân bổ.
Vì mỗi ngư dân đều có ngành nghề và quy mô đánh bắt khác nhau nên để rút ngắn thời gian làm thủ tục vay vốn cho ngư dân thì các đơn vị hành chính và chủ tàu cần phải xúc tiến giải quyết nhanh các khâu bị vướng như: mẫu tàu, vật liệu, thân tàu, phương án…
Trước đó, ngày 20/5, ngư dân Dương Văn Quang là người đầu tiên của tỉnh Khánh Hòa được ngân hàng TMCP Vietcombank chi nhánh Nha Trang ký kết hợp đồng tín dụng theo NĐ 67. Như vậy, trong vòng hơn 1 tháng tỉnh Khánh Hòa có thêm 3 ngư dân được hỗ trợ vay vốn theo NĐ 67 của Chính phủ.