| Hotline: 0983.970.780

Khảo sát đánh giá năng lực của lực lượng kiểm ngư

Thứ Ba 21/05/2013 , 15:02 (GMT+7)

Tổng cục Thủy sản-Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa hoàn thành dự án “Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng tổ chức và năng lực của lực lượng được giao nhiệm vụ kiểm ngư trên các vùng biển.”

Nhằm nâng cao hiệu quả của công tác kiểm ngư, Tổng cục Thủy sản-Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa hoàn thành dự án “Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng tổ chức và năng lực của lực lượng được giao nhiệm vụ kiểm ngư trên các vùng biển.”

Mục tiêu của dự án nhằm đánh giá thực trạng tổ chức và năng lực của lực lượng được giao nhiệm vụ kiểm ngư trên biển; đồng thời, đề xuất giải pháp, chính sách phát triển hợp lý, góp phần tổ chức lực lượng kiểm ngư và hoạt động thống nhất, thực hiện tốt chức năng kiểm tra, kiểm soát các hoạt động nghề cá, bảo vệ an ninh, trật tự, giữ vững chủ quyền quốc gia trên biển.

Bên cạnh đó, dự án còn tổng hợp kết quả khảo sát hiện trạng tổ chức, quản lý, trang bị của lực lượng kiểm tra, kiểm soát hoạt động nghề cá trên các vùng nước từ Trung ương tới địa phương.

Dự án cũng đề xuất hoàn thiện các cơ sở pháp lý liên quan đến trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện, trang thiết bị chuyên ngành, vũ khí và công cụ hỗ trợ cho lực lượng kiểm ngư. Ngoài ra, đề xuất bổ sung, sửa đổi cơ chế chính sách, chế độ cho lực lượng kiểm ngư từ Trung ương đến địa phương hoạt động trên các vùng biển.

Tổng cục Thủy sản giao Cục Kiểm ngư có trách nhiệm quản lý, nghiên cứu, sử dụng các kết quả điều tra vào việc thực hiện các nhiệm vụ tổ chức bộ máy, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến xây dựng lực lượng kiểm ngư.

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản kiêm Cục trưởng Cục Kiểm ngư Nguyễn Ngọc Oai cho biết, lực lượng kiểm ngư vừa mới được thành lập với nhiệm vụ trọng tâm là tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật và thanh tra chuyên ngành thủy sản trên các vùng biển Việt Nam.

Bên cạnh đó, lực lượng kiểm ngư còn ngăn chặn các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có hoạt động vi phạm bảo vệ nguồn lợi hải sản.

Theo ông Oai, do mới thành lập, trước mắt, Tổng cục sẽ hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản liên quan đến tổ chức và hoạt động của Cục.

Sau đó, Cục sẽ tổ chức các lớp đào tạo, bổ nhiệm kiểm ngư viên và các chức danh trên tàu kiểm ngư.

Hiện đội tàu, trang phục và quân số ban đầu… đã sẵn sàng, lực lượng kiểm ngư sẽ ra mắt trong thời gian sớm nhất.

(Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm