| Hotline: 0983.970.780

Thứ Tư 29/09/2021 , 09:02 (GMT+7)
Vũ Hữu Sự

Vũ Hữu Sự

Nhà Văn 09:02 - 29/09/2021

Khi doanh nghiệp dùng nắm đấm thay chính sách

Việc các chủ đầu tư dự án điện gió đem côn đồ đến hành hung một số người dân chưa chấp nhận giá đền bù công ty đưa ra gây bức xúc cho xã hội.

Kể từ năm 1987 đến nay, khi luật đất đai ra đời, người dân không còn quyền sở hữu đất đai nữa mà chỉ được Nhà nước giao quyền sử dụng đất. Nhà nước giao quyền sử dụng đất thì Nhà nước cũng có quyền thu hồi quyền sử dụng đất đó để thực hiện các dự án, trong đó có dự án phát triển kinh tế.

Nhưng, việc thu hồi quyền sử dụng đất của Nhà nước bao giờ cũng kèm theo những chính sách đền bù hết sức rõ ràng. Và một khi người dân chưa chấp thuận mức đền bù quyền sử dụng đất theo chính sách thì Nhà nước chủ trương tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận chứ không dùng bạo lực để cưỡng chế.

Thế nhưng trên thực tế, không ít doanh nghiệp (và cả chính quyền nữa), thay vì tuyên truyền vận động, đã ép buộc người dân phải giao đất khi họ chưa đồng thuận, gây nên những vụ án hết sức đau lòng, mà điển hình là các vụ án Đoàn Văn Vươn năm 2012 ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng (thành phố Hải Phòng); vụ án Đặng Ngọc Viết ở thành phố Thái Bình năm 2013.

Gần đây nhất là vụ án Đặng Văn Hiến xảy ra ở xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức ( Đăk Nông) ngày 23/10/2016. Không thèm thỏa thuận giá đền bù đất với dân, công ty Long Sơn đã mang một lực lượng lớn người và phương tiện đến san ủi, tàn phá hoa màu, tài sản của họ, trong đó có đất đai, tài sản của gia đình anh Đặng Văn Hiến.

Và vụ án đã xảy ra, Đặng Văn Hiến đã dùng súng tự chế bắn vào đám người của Công ty Long Sơn làm 3 người chết. Bằng hành vi trên, Đặng Văn Hiến đã phải trả giá bằng bản án tử hình. Nhưng việc dùng lực lượng để cưỡng chiếm đất đai của dân thay vì thỏa thuận theo chính sách của Công ty Lam Sơn cũng gây bức xúc lớn cho xã hội.

Ở không ít nơi, thay vì tuyên truyền vận động để người dân có sự đồng thuận giao đất cho nhà nước, thì chính quyền lại dùng “mưu kế ” để ép dân, như không đăng ký kết hôn, không xác nhận lý lịch để đi học, đi làm cho con em những người chưa chấp nhận giao đất, thậm chí còn bắt con em họ đang làm việc ở các cơ quan phải nghỉ việc để “vận động gia đình”…

Nên nhớ, khi Đảng ta mới thành lập, còn hoạt động bí mật, bị lũ thực dân, đế quốc đặt ra ngoài vòng pháp luật, thì chỉ nhờ tuyên truyền vận động mà Đảng đã thu hút được quần chúng, gây dựng được lực lượng để làm nên cuộc khởi nghĩa vĩ đại là Cách mạng tháng 8/1945, thành lập nên Nhà nước công nông đầu tiên ở châu Á và tiếp theo là cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Tuyên truyền, vận động để dân đồng thuận thì không việc gì không làm được. Bài học vẫn còn nguyên gia trị.