| Hotline: 0983.970.780

Khi phụ nữ 'xắn tay' vào việc làng, việc xã

Thứ Sáu 24/04/2020 , 06:10 (GMT+7)

Chị Nguyễn Thị Hồng Lê, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tản Lĩnh nói hội chọn những việc thiết thực như giảm nghèo, hiến đất, làm đường nở hoa... để cùng góp sức xây NTM.

Mô hình nuôi bò sữa thoát nghèo. Ảnh: Hồng Đạt.

Mô hình nuôi bò sữa thoát nghèo. Ảnh: Hồng Đạt.

Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), ngay từ đầu chị em hội Phụ nữ xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì (Hà Nội) đã xác định những mục tiêu, cách làm rất cụ thể để hướng mọi hoạt động của mình vào đó.

Đầu tiên là tiêu chí xóa đói giảm nghèo, chị Nguyễn Thị Minh Thu ở thôn Cẩm Phương chia sẻ: “Năm 2019 vừa qua, gia đình tôi được Hội Phụ nữ xã đứng ra tín chấp nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội được 50 triệu đồng và nguồn vốn tiết kiệm tại chi, tổ hội được 8 triệu đồng.

Nhờ hai nguồn vốn này mà vợ chồng có tiền chăn nuôi bò, gà, cùng với nỗ lực của cả gia đình, chúng tôi đã thoát khỏi cái tiếng nghèo”.

Hội Phụ nữ xã đến nay đơn vị đã đứng ra tín chấp hơn 11 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội và tiết kiệm tại các chi tổ hội được hơn 360 triệu đồng để cho hội viên vay phát triển kinh tế. Không những vậy, hội còn làm tốt công tác vận động để gây dựng quỹ nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ hội viên nghèo, ốm đau đột xuất hoặc có người thân bị tai nạn, rủi ro...

Trong hai năm qua, vào nhiều dịp trong năm đặc biệt là Tết hội đã tặng gần hai trăm suất quà cho các đối tượng trên với trị giá gần 60 triệu đồng. Đã giúp cho 42 hội viên thoát nghèo và 5 hộ từ cận nghèo cũng thoát nghèo.

Để cùng tham gia bảo vệ môi trường, ngoài việc bảo ban nhau nhà nào chăn nuôi phải làm hầm biogas, sử dụng chế phẩm sinh học để giảm thiểu mùi xú uế, từ năm 2017 Hội Phụ nữ xã đã chọn Chi hội Phụ nữ thôn Yên Thành để làm điểm trong xây dựng đoạn đường nở hoa.

Chị Lương Thị Phúc, Chi hội trưởng thôn Yên Thành cho biết: “Khi hội Phụ nữ xã triển khai mô hình đoạn đường nở hoa, chi hội đã vận động chị em mua một số loại hoa để trồng, ngày ngày cùng nhau chăm sóc. Với chiều dài 100 m, đoạn đường nở hoa đã trở thành một nét đẹp mới của xóm làng”.

Từ thành công của đoạn đường phụ nữ nở hoa ở Yên Thành đến nay toàn xã đã có 29 đoạn đường phụ nữ nở hoa với tổng chiều dài khoảng 6 km. Với 53 đoạn đường vừa tự quản, vừa nở hoa, họ vừa chăm sóc hoa, vừa bảo ban chồng con, người nhà không vứt rác ra đường đồng thời tự tay cầm chổi quét rác, nhặt rác.  

Việc làm thứ ba nữa mà phụ nữ Tản Lĩnh chung tay xây dựng nông thôn mới là hiến đất, phá tường bao để làm đường. Đất đai từ xưa đã gắn bó với nông dân, nay thời kinh tế thị trường lại bắt đầu có giá nên để hiến đi là cả một cuộc vận động gian khó, bắt đầu từ trong nội bộ của chính các gia đình.

Đầu năm 2020 này, Ké Mới được đầu tư xây dựng tuyến đường thôn, chị Chu Thị Hoa- Chi hội trưởng phụ nữ đã đầu tàu gương mẫu vận động gia đình mình hiến 15 m2 đất thổ cư, 20 m tường bao. Theo gương chị nhiều chị em khác như Bùi Thị Hương, Nguyễn Thị Lai cũng hiến đất làm đường.

Thống kê cụ thể trong 3 năm qua, hội Phụ nữ xã Tản Lĩnh đã vận động các hội viên ở các thôn hiến đất làm đường với diện tích là 810 m2, phá dỡ 687 m tường bao, góp 25 ngày công, đóng 78 triệu đồng để làm các công trình văn hóa, dân sinh trên địa bàn theo đúng tiến độ.

Năm 2020, xã Tản Lĩnh được huyện Ba Vì chọn về đích nông thôn mới. Để cùng ghé vai “gánh” nhiệm vụ này, chị Lê- Chủ tịch hội Phụ nữ xã bảo rằng đã tuyên truyền và đăng ký thi đua đến từng chi hội. Mục tiêu phấn đấu là giúp thoát nghèo 20 gia đình trên địa bàn, vận động hội viên đóng góp theo đúng quy định, sẵn sàng hiến đất làm đường, phá tường bao của nhà mình nếu cần.

(Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Ba Vì)

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm