| Hotline: 0983.970.780

Khởi động chuỗi sự kiện văn hoá 'Sĩ tử nhí - Chắp cánh ước mơ'

Thứ Năm 17/05/2018 , 08:24 (GMT+7)

Ngày 15/5, Trung tâm Hoạt động Văn hoá Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức họp báo khởi động chuỗi sự kiện văn hoá "Sĩ tử nhí - Chắp cánh ước mơ" tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

13-47-38_2
Các bạn trẻ sẽ được trải nghiệm các hoạt động bổ ích và ý nghĩa khi đến với chương trình

Với thông điệp chủ đạo "Sĩ tử nhí - Chắp cánh ước mơ", khác biệt lớn nhất của các sự kiện trong chuỗi hoạt động hè tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám là sự tương tác và trải nghiệm với các nghệ nhân, nghệ sĩ. Du khách nhí sẽ được những nghệ nhân giới thiệu về tinh hoa nghề, hướng dẫn và đồng hành để thực hiện quy trình làm ra sản phẩm. Trong suốt mùa hè 2018, tại Hồ Văn trong khuôn viên của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, mỗi tuần sẽ có một chủ đề riêng bao gồm các hoạt động trình diễn cà trải nghiệm, các cuộc thi, talkshow, chợ phiên.

"Sĩ tử nhí - Chắp cánh ước mơ" không chỉ là sân chơi cho người dân, du khách, là nơi sinh hoạt của các trại hè, mà còn là nơi giúp các bạn trẻ hiểu thêm những giá trị văn hoá, các sản phẩm và trò chơi dân gian. Những hoạt động này ngoài việc rèn luyện kĩ năng sống còn giúp các em hoàn thiện thêm nhân cách của bản thân.

Đến với chuỗi hoạt động hè 2018 tại Văn Miếu – Quốc tử Giám, các “sĩ tử nhí” sẽ được tham gia vào các hoạt động bổ ích và ý nghĩa như: trại hè sáng tác tranh, chương trình “Sĩ tử nhập môn”, cuộc thi làm diều “Chắp cánh ước mơ”, gameshow “Muốn ăn thì lăn vào bếp cùng người nổi tiếng”, tái hiện quy trình làm gốm Bát Tràng và rất nhiều các trò chơi dân gian, các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc khác. Đây sẽ là một trong những điểm đến lý tưởng cho các bạn trẻ năng động trong dịp hè 2018 này.

Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám chia sẻ: “Xuyên suốt chương trình ‘Sĩ tử nhí – Chắp cánh ước mơ’, chất ‘sĩ tử’ sẽ được thể hiện một cách rõ nét qua các hoạt động thực tế như làm giấy dó, thi viết chữ đẹp, viết thư pháp và các hoạt động về tích lều chõng… Qua đó, Ban tổ chức muốn truyền tải một cách chân thực nhất đến thế hệ trẻ những hình ảnh về cuộc đời của một sĩ tử ngày xưa”.

Chuỗi hoạt động hè "Sĩ tử nhí - Chắp cánh ước mơ" sẽ diễn ra từ 8h đến 22h tất cả các ngày trong tuần bắt đầu từ ngày 1/6 đến ngày 20/8 tại Hồ Văn, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

13-47-38_3
Ảnh: Trung Hiếu

 

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm