Công an huyện Lệ Thủy và Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp cùng Công an cửa khẩu cảng hàng không Quốc tế Nội Bài triệu tập 12 đối tượng liên quan trong tổ chức lừa đảo xuyên biên giới hoạt động tại Campuchia. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã xác định thêm 3 đối tượng liên quan.
Trong số 15 đối tượng này, có Đinh Văn Quân, 29 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa và Vũ Quang Khải, 25 tuổi, trú tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đều trực tiếp hoạt động lừa đảo những nạn nhân là người Việt Nam. Còn lại các bị can khác hoạt động với nhiều vai trò, vị trí khác nhau tại tổ chức lừa đảo xuyên biên giới này.
Các đối tượng tại đang được tạm giam để điều tra. Ảnh: T. H.
Đối tượng Đinh Văn Quân và Vũ Quang Khải sang Campuchia làm việc tại ở khu PoiPet, chủ yếu là lừa đảo qua mạng. Quân được bố trí là người trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo đến khi khách không còn tài chính sẽ đóng tài khoản, xoá dấu vết.
Trong quá trình làm việc tại khu PoiPet các đối tượng đã lừa được khoảng 1,5 tỷ đồng của các nạn nhân là người Việt Nam
Theo cơ quan điều tra, tổ chức tội phạm này hoạt động chặt chẽ, có sự phân công công việc cụ thể cho các tổ, nhóm khác nhau, như: nhóm gọi điện thoại làm quen lôi kéo, nhóm nhắn tin tương tác hướng dẫn, nhóm đưa ra các lý do để bị hại nộp thêm tiền, nhóm đóng vai các bị hại để tạo lòng tin. Mảng lừa đảo người Việt Nam được chia làm nhiều bộ phận. Công việc chính đó là tìm kiếm những nạn nhân người Việt và dựa trên kịch bản được dàn dựng sẵn để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.