Sau gần một tháng kể từ khi Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội tuyên án đối với 10 bị cáo trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh, Tòa án đã nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Nho Định, cựu Thanh tra viên Cục II, Thanh tra Chính phủ.
Bị cáo Nguyễn Nho Định tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Danh Lam/VnExpress.
Là người duy nhất trong 10 bị cáo của vụ án có kháng cáo, bị cáo Định đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ mức án.
Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 20/1, bị cáo Định bị tuyên phạt 2 năm tù về tội "Nhận hối lộ" theo quy định tại Điều 354, khoản 4, điểm b Bộ luật Hình sự.
Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Nguyễn Nho Định cùng Lê Quốc Khanh (cựu Phó Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ), Hoàng Văn Xuân (cựu Thanh tra viên Cục II), Nguyễn Ngọc Ánh (cựu Chánh Thanh tra Nhà nước tỉnh Lâm Đồng) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận tiền của Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, nhằm thực hiện công việc theo yêu cầu của Trí trong quá trình xác minh, giải quyết đơn kiến nghị của công ty này.
Cụ thể, các bị cáo đã tác động để tạo điều kiện cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh được gia hạn và giãn tiến độ thực hiện dự án, đồng thời soạn thảo và ký báo cáo kết quả xác minh trình lãnh đạo Thanh tra Chính phủ. Báo cáo này là cơ sở để lãnh đạo Thanh tra Chính phủ ký báo cáo gửi Chính phủ, đề xuất điều chỉnh Kết luận thanh tra 929 theo hướng bỏ kiến nghị thu hồi dự án, cho phép tiếp tục triển khai.
Bị cáo Nguyễn Cao Trí tại phiên toà. Ảnh: Gia Khánh/SGGP.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác định, Nguyễn Nho Định đã nhận sự chỉ đạo từ Lê Quốc Khanh để làm sai và hưởng lợi cá nhân, trong đó bị cáo nhận hối lộ số tiền 70 triệu đồng từ Nguyễn Cao Trí. Ngoài Định, trong nhóm bị cáo bị truy tố về tội "Nhận hối lộ" còn có Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù; Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù; Lê Quốc Khanh bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù; Hoàng Văn Xuân và Nguyễn Ngọc Ánh cùng nhận mức án 3 năm tù.
Hồ sơ vụ án cho thấy, năm 2010, UBND tỉnh Lâm Đồng đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh thực hiện Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tại huyện Đức Trọng, với tổng vốn đầu tư hơn 25.200 tỷ đồng trên diện tích gần 3.600 ha. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, doanh nghiệp đã vi phạm các nghĩa vụ tài chính, không nộp tiền sử dụng đất, để tình trạng tái lấn chiếm và không đảm bảo tiến độ cam kết. Do đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động và thu hồi đất của dự án.
Sau khi biết thông tin này, Nguyễn Cao Trí đã tìm cách mua lại Dự án Đại Ninh và lợi dụng các mối quan hệ để chi tiền hối lộ nhằm thay đổi quyết định của cơ quan chức năng. Trí đã đưa hối lộ hơn 7 tỷ đồng cho nhiều cá nhân thuộc Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng. Nhờ vậy, quyết định chấm dứt hoạt động và thu hồi dự án được "bẻ lái" thành gia hạn, tiếp tục triển khai dự án.
Trong quá trình can thiệp vào quyết định của Nhà nước, bị cáo Trí đã chi nhiều khoản tiền hối lộ, như đưa Trần Văn Minh (cố Phó Tổng Thanh tra Chính phủ) 10 tỷ đồng, đưa Trần Đức Quận 5 lần tổng cộng 2,1 tỷ đồng, đưa Trần Văn Hiệp 7 lần tổng cộng 4,2 tỷ đồng, đồng thời đưa tiền cho nhiều cán bộ Thanh tra Chính phủ.
Tòa án cũng xác định bị cáo Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đã lợi dụng chức vụ để chỉ đạo cấp dưới tham mưu xử lý đơn kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh trái quy định pháp luật. Ông Dũng đã nhận từ Trí 200 triệu đồng để thực hiện hành vi này. Tuy nhiên, sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, bị cáo Dũng bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù nhưng được hưởng án treo.
Trong vụ án, Nguyễn Cao Trí không chỉ bị phạt 3 năm tù về tội "Đưa hối lộ" mà còn bị cộng bản án 6 năm tù trong vụ Vạn Thịnh Phát, tổng hợp mức án 9 năm tù. Đặc biệt, tòa án đã ra quyết định tịch thu và sung công quỹ số tiền 2.700 tỷ đồng mà Novaland đã thanh toán khi mua lại dự án từ Nguyễn Cao Trí.
Hiện nay, ngoài đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Nho Định, các bị cáo khác chưa có đơn kháng cáo, trong đó có cả bị cáo Mai Tiến Dũng.