Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa triệt phá thành công nhóm tội phạm thực hiện vụ trộm cắp tài sản có tổ chức tại Công ty TNHH Pearl Global Việt Nam (Công ty Pearl Global Việt Nam) có trụ sở tại phường Dĩnh Trì, TP Bắc Giang. Nhóm này đã đột nhập vào kho hàng của Công ty lấy đi 114 bao lông vũ với tổng trọng lượng hơn 1,7 tấn, trị giá hơn 1,6 tỷ đồng.
Các đối tượng thực nghiệm tại hiện trường. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang.
Trước đó, ngày 4/2, ngay khi phát hiện vụ việc, Công ty Pearl Global Việt Nam đã trình báo Công an TP Bắc Giang. Nhận thấy đây là vụ trộm cắp với tính chất nghiêm trọng, Công an thành phố Bắc Giang đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang vào cuộc điều tra. Chỉ 3 ngày sau, ngày 7/2/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã quyết định khởi tố vụ án và xác lập chuyên án truy bắt nhóm đối tượng gây án.
Ngày 13/2, Ban chuyên án đã thi hành lệnh khám xét và tạm giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ trộm cắp, bao gồm Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1991), Nguyễn Đình Nghiệp (sinh năm 1987) và Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1991). Cả ba đều trú tại xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
Các đối tượng lại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang.
Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trong đó, Nguyễn Văn Hoàng lợi dụng việc từng làm việc tại Công ty Pearl Global Việt Nam, nắm rõ sơ hở trong khâu bảo vệ tài sản. Với kiến thức về cách bố trí kho hàng, hắn đã cùng đồng bọn nhiều lần trèo qua tường bao phía sau Công ty, đột nhập vào kho chứa lông vũ qua lối mái nhà.
Nhóm này chọn cách tuồn hàng ra ngoài qua cửa sổ rồi mang đến một địa điểm tập kết. Từ đó, chúng liên hệ với một đối tượng ở tỉnh khác để tiêu thụ số hàng trộm được, thu về số tiền khoảng 500 triệu đồng. Khoản tiền này sau đó được chia cho các thành viên trong nhóm, phần còn lại được Nguyễn Văn Hoàng giữ lại để tiêu xài cá nhân.
Chỉ sau thời gian ngắn, Ban chuyên án đã lần theo manh mối, dựng lên chân dung các đối tượng (các đối tượng tìm cách che giấu danh tính bằng cách đeo khẩu trang kín mặt, mặc áo chống nắng, áo rét trùm đầu khi thực hiện hành vi phạm tội) và nhanh chóng bắt giữ nhóm trộm cắp. Bên cạnh việc tạm giữ hình sự 3 đối tượng, cơ quan công an cũng đã thu hồi được 101 bao lông vũ, đưa vào quá trình xử lý theo pháp luật.
101 bao lông vũ được cơ quan điều tra thu hồi. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang.
Trước vụ việc này, Công an tỉnh Bắc Giang khuyến cáo các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty có kho hàng lớn cần nâng cao ý thức trong việc bảo vệ tài sản. Các đơn vị nên lắp đặt hệ thống giám sát an ninh chặt chẽ, kiểm tra và siết chặt công tác bảo vệ để tránh trở thành mục tiêu để kẻ gian lợi dụng sơ hở trộm cắp tài sản.