| Hotline: 0983.970.780

Khởi tố 38 thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thứ Hai 08/04/2024 , 06:18 (GMT+7)

Ngày 7/4, Công an TP. Sơn La thi hành các quyết định khởi tố 3 vụ án, khởi tố 38 bị can, đa số đều có tuổi đời rất trẻ.

Các đối tượng cùng hung khí gây án. Ảnh: Cao Thiên.

Các đối tượng cùng hung khí gây án. Ảnh: Cao Thiên.

Theo cơ quan Công an, trong thời gian từ cuối tháng 12/2023 đến tháng 2/2024, trên địa bàn TP Sơn La đã liên tiếp xảy ra các vụ việc các thanh, thiếu niên tụ tập, xích mích, xảy ra xô xát, dẫn đến đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, gây bất ổn về tình hình an ninh trật tự.

Cụ thể, vụ việc thứ nhất xảy ra vào ngày 12/12/2023, 4 đối tượng gồm: Quàng Văn Sơn (SN 2005), Hà Xuân Trường  (SN2005), Hà Văn Huy (SN2007) và Lò Trung Khánh (SN 2007) đã dùng gậy sắt, gạch đá gây thương tích cho nhiều người đi đường. Các đối tượng này đều trú tại TP. Sơn La và xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn.

Căn cứ hành vi và mức độ nghiêm trọng của các vụ án, Công an TP. Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can: Lò Trung Khánh, Hà Văn Huy, Quàng Văn Sơn, Hà Xuân Trường về tội "Cố ý gây thương tích" và tội "Gây rối trật tự công cộng".

Đối với bị can Lò Trung Khánh phạm tội thuộc trường hợp rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, bị can là người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi. Do đó Điều tra viên thụ lý đề xuất áp dụng biện pháp giám sát đối với người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi và tạm hoãn xuất cảnh đối với Lò Trung Khánh để điều tra.

Các đối tượng gây rối trật tự công cộng tại phường Chiềng Sinh, TP. Sơn La. Ảnh: Cao Thiên.

Các đối tượng gây rối trật tự công cộng tại phường Chiềng Sinh, TP. Sơn La. Ảnh: Cao Thiên.

Vụ việc thứ hai xảy ra vào ngày 3/1/2024, thuộc Tổ 2, phường Chiềng Sinh, TP. Sơn La xảy ra vụ việc 2 nhóm thanh niên, dùng dao, kiếm, gậy sắt đánh chém nhau gây rối trật tự công cộng. Căn cứ mức độ nguy hiểm và hậu quả của sự việc nêu trên, cơ quan CSĐT Công an TP Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 15 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tuy nhiên, trong đó có một đối tượng chưa đủ 16 tuổi. Do đó sẽ tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng bị khởi tố đều có tuổi đời rất trẻ. Ảnh: Cao Thiên.

Các đối tượng bị khởi tố đều có tuổi đời rất trẻ. Ảnh: Cao Thiên.

Vụ thứ ba xảy vào khoảng 23 giờ ngày 15/2/2024, nhóm thanh niên khoảng hơn 20 người tụ tập, mang theo dao, kiếm, gậy, vỏ chai bia, đi xe máy không có biển số có biểu hiện đánh nhau, gây rối trật tự công cộng tại TP. Sơn La. Căn cứ đơn tố giác tội phạm của người dân, Công an TP. Sơn La đã tiến hành làm việc, lấy lời khai của các đối tượng có liên quan. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình, với tính chất nguy hiểm và hành vi của các đối tượng gây ra, cơ quan CSĐT Công an TP Sơn La đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 19 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Đối với các bị can dưới 18 tuổi áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam, giám sát; tạm hoãn xuất cảnh. Đối với các đối tượng khác đề suất tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Đồng thời, có biện pháp, quản lý giáo dục tại gia đình và nhà trường.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm