| Hotline: 0983.970.780

Khởi tố hành vi chôn lấp chất thải Formosa nguy hại trái phép

Thứ Ba 02/08/2016 , 19:37 (GMT+7)

Chiều 2/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức buổi họp báo công bố thông tin liên quan đến kết quả xét nghiệm bùn thải của Cty TNHH Hưng Nghiệp Formosa chôn lấp...

Chiều 2/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức buổi họp báo công bố thông tin liên quan đến kết quả xét nghiệm bùn thải của Cty TNHH Hưng Nghiệp Formosa chôn lấp tại trang trại Cty Môi trường Kỳ Anh thời gian vừa qua. Đồng thời, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi “Vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại”.

Tại cuộc họp báo ông Hoàng Trung Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, sau khi vụ việc được phát giác, Bộ TN-MT phối hợp các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh lấy 38 mẫu bùn thải, 30 mẫu đất, 1 mẫu nước giếng và 3 mẫu nước suối trong khu vực gửi xét nghiệm.

Kết quả cho thấy, một số mẫu bùn thải chôn trái phép có hàm lượng xianua vượt ngưỡng cho phép. Do đó, chất thải chôn tại Cty Môi trường Kỳ Anh là chất thải công nghiệp có lẫn chất thải nguy hại.

17-12-44_nh2
Rất đông cơ quan báo chí tham gia buổi họp báo

 

Đại tá Bùi Đình Quang, Phó GĐ CA tỉnh, Thủ trưởng cơ quan CSĐT thông tin: trong quá trình điều tra, đã bắt quả tang đối tượng Lê Trung Thành (SN 1988), ở phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh đang dùng máy xúc chôn lấp chất thải vận chuyển từ Cty Formosa tại Cty Môi trường Kỳ Anh.

Đồng thời, gọi lên làm việc các đối tượng liên quan trực tiếp như: Người dùng cào cuốc chôn lấp chất thải; ông Ngưu Tuấn Phát (Cty Formosa); 2 đối tượng dùng ô tô vận chuyển chất thải Formosa về chôn lấp...

Qua điều tra chúng tôi xác định, Cty Môi trường Kỳ Anh không được cấp phép xử lý chất thải nguy hại; Formosa ký hợp đồng với Cty này xử lý chất thải là không đúng quy định; việc Cty Môi trường Kỳ Anh chôn chất thải là trái pháp luật bảo vệ môi trường.

17-12-44_nh3
Quyết định khởi tố vụ án

 

Cũng theo đại tá Quang, sau khi khởi tố vụ án Cơ quan CSĐT sẽ đánh giá chứng cứ, thu thập tài liệu làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan để làm cơ sở khởi tố bị can.

Được biết, hiện 390,72 tấn chất thải chôn lấp trái phép tại Cty Môi trường Kỳ Anh đang được đóng gói, niêm phong tại Cty Phú Hà (thị xã Kỳ Anh) chờ xử lý.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm