| Hotline: 0983.970.780

Khởi tố vụ án hình sự phá rừng tại Phú Yên

Thứ Năm 16/09/2021 , 14:09 (GMT+7)

Ngày 16/9, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hủy hoại rừng làm rẫy.

* Bước đầu xác định được 2 đối tượng.

Ngày 16/9, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hủy hoại rừng làm rẫy xảy ra tại tiểu khu 162 thuộc thôn Tân Thành, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa và tiểu khu 170 thuộc thôn Hòa Ngãi, xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên).

Nhiều gốc cây rừng to bị chặt hạ tại rừng tại huyện Sơn Hội (huyện Sơn Hòa, Phú Yên) bị chặt phá. Ảnh: MHN.

Nhiều gốc cây rừng to bị chặt hạ tại rừng tại huyện Sơn Hội (huyện Sơn Hòa, Phú Yên) bị chặt phá. Ảnh: MHN.

Bài liên quan

Theo điều tra ban đầu, khu vực rừng tại tiểu khu 170 thuộc thôn Hòa Ngãi, xã Sơn Định bị lâm tặc phá hoại hơn 8ha. Còn khu vực rừng phòng hộ tiểu khu 162 thuộc thôn Tân Thành, xã Sơn Hội bị lâm tặc phá hoại hơn 3ha. Đây là lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa quản lý.

Trước đó, Báo Nông Nghiệp Việt Nam cũng đã phản ánh: Lợi dụng dịch bệnh, hàng loạt vụ phá rừng diễn ra. Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên đã đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ông Nay Y BLung, Bí thư Huyện ủy Sơn Hòa, cho biết: Tiếp nhận chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy cũng như thông tin báo chí phản ánh, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa chỉ đạo kiểm tra, xác minh các thông tin phá rừng huyện Sơn Hòa.

Những vạt rừng phòng hộ tự nhiên đã bị chặt phá, còn nguyên vết cắt. Ảnh: MHN.

Những vạt rừng phòng hộ tự nhiên đã bị chặt phá, còn nguyên vết cắt. Ảnh: MHN.

Bài liên quan

“Tôi cũng đi bộ xuyên rừng kiểm tra hiện trường, sau đó đã triệu tập cuộc họp khẩn để chỉ đạo xử lý vụ việc”, Bí thư Huyện ủy Sơn Hòa nói.

Ông Tạ Ngọc Khánh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hòa cho biết, lực lượng chức năng đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đến hiện trường kiểm tra, thu thập thông tin để tìm ra người chặt phá rừng làm rẫy. Bước đầu xác định được 2 đối tượng.

Ông Trần Hữu Thế, chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã kiểm tra hiện trường vụ phá rừng này, yêu cầu tạm đình chỉ công tác đối với Phó trưởng ban phụ trách Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa và chỉ đạo công an vào cuộc quyết liệt đối với vụ phá rừng này.

Xem thêm
Lợi ích của trồng rừng đạt chứng chỉ FSC

Chứng chỉ rừng FSC giúp tăng giá trị của sản phẩm và mặt hàng từ 20 - 30% so với những sản phẩm cùng loại, góp phần khai mở kiến thức người trồng rừng...

Nghệ An thực hiện tốt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững

Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tạo chuyển biến căn cơ trên địa bàn Nghệ An, tỉnh này triển khai thực sự hiệu quả thông qua tỷ lệ giải ngân 100%.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.