| Hotline: 0983.970.780

Khốn khổ sống cạnh hồ tôm gây ô nhiễm, mùi hôi thối nhức óc

Thứ Sáu 02/06/2017 , 07:20 (GMT+7)

Lạc hư, dưa chết, lúa mất mùa, sức khỏe hàng trăm người dân xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) còn bị đe dọa bởi nguồn nước xả thải từ hồ nuôi tôm.

Dù đã được chính quyền nhiều lần nhắc nhở nhưng DN nuôi tôm bỏ mặc ngoài tai, khiến người dân vô cùng bức xúc.

16-01-08_1
Ruộng dưa cạnh hồ tôm chết úng

Theo phản ánh của người dân sống xung quanh hồ tôm đóng tại xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà) thì từ khi dự án nuôi tôm được triển khai ở vùng này khiến họ phải chịu cảnh “ăn không ngon, ngủ không yên”, sức khỏe và đời sống ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dự án nuôi tôm thường xuyên xả thải ra môi trường.

Ông Trần Đấu (thôn Yên Định) đang đi thăm đồng dưa bức xúc: “Từ khi dự án nuôi tôm triển khai, người dân chúng tôi đúng là cơ cực. Nhà tôi cách hồ tôm chừng 1km mà mùi hôi thối xộc thẳng vào tận nhà, mỗi lần ăn cơm phải đóng kín cửa. Thối nhức óc luôn”.

Theo ông Đấu, cách đây vài tháng, lúc hồ tôm xả nước thải mạnh, nước thải mênh mông ngập hết ruộng màu, đen ngòm và có từng lớp váng nổi bồng bềnh như con sứa. Không ai dám lai vãng ra đây đâu, chỉ khi có công việc họ mới bất đắc dĩ ra khu vực này thôi. Ô nhiễm không chỉ tại đầu cống xả mà xung quanh hồ tôm, chỗ nào chất thải cũng ngấm ra ngoài một màu đen bóng, chúng tôi yêu cầu họ phải đắp lại, giờ có đỡ hơn nhưng chỗ cống xả nước vẫn chảy ra thường xuyên.

16-01-08_2
Nước thải từ hồ tôm chảy ra ngoài có váng nổi lềnh bềnh

"Mỗi lần làm đồng phải đeo khẩu trang nhưng vẫn hít phải mùi hôi thối. Nguồn nước dọc đê biển này, trước kia hàng ngày dân làng thường đi làm về ra đây rửa ráy nhưng giờ hễ đụng vào dòng nước bị ô nhiễm là ngứa không chịu được. Chúng tôi trồng hoa màu gì ở đây cũng đều chết cả, cá tôm ếch không có con gì sống được. Không chịu được kéo nhau ra gõ cửa hồ tôm nhưng họ đóng kín cửa không cho vào”, ông Đấu cho biết thêm.

Theo quan sát của chúng tôi, nguồn nước quanh hồ tôm thẫm một màu đen kịt, váng nổi lềnh bềnh, mùi hôi thối nồng nặc xông thẳng vào mũi khiến ai nấy đều ngạt thở. Tại các điểm xả thải ra ngoài khu vực nuôi tôm đều xuất hiện các lớp màu đen, nhầy nhụa. Hễ ai đi qua cũng phải nín thở và cố gắng đi thật nhanh.

Ông Lê Doãn Hạng (xóm Hồng Thịnh) than thở: “Nhà tôi cách đây chừng 300m, hai năm nay chúng tôi phải “sống chung” với mùi hôi thối và ô nhiễm. Họ làm một cái hồ lắng rồi xả ra đó, nước thải không được xử lý cứ thế theo ống nhựa chảy ra cống nước bên ngoài rồi ra biển khiến nguồn nước bị ô nhiễm nặng nề. Nhất là khoảng 12 giờ đêm thối không chịu được”.

Chỉ tay vào ruộng lạc đã héo úa, ông Hạng cho biết thêm: “Đấy các cô xem, lạc chết, dưa héo, lúa mất mùa thử hỏi chúng tôi sống bằng gì. Phải có cách gì chứ không dân chúng tôi chết”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Khắc Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc cho hay, những thông tin mà người dân phải ánh là có cơ sở. Chính quyền địa phương đã nhiều lần kiểm tra, đúng là công đoạn xử lý nước thải không được đảm bảo. Cách đây không lâu, cảnh sát môi trường tỉnh, cán bộ Phòng TN-MT huyện có về kiểm tra lấy mẫu nước, đo đạc nhưng đến nay chưa thấy hồi âm.

16-01-08_5
Váng nổi lềnh bềnh, bốc mùi hôi thối tại cống nước xả ra biển

Cũng theo ông Phong, khu vực bờ biển của xã trước kia trong xanh, sạch sẽ nhưng giờ đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Cá tôm, hoa màu quanh đó đều bị chết dần, ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm hộ dân. Trước đây, phía công ty có đền bù cho hai hộ với số tiền hơn 10 triệu đồng, tuy nhiên số hoa màu bị ảnh hưởng lớn hơn nhiều. Địa phương đã mời đại diện công ty lên làm việc nhưng họ cứ hẹn lần này rồi lần khác.

Được biết, hồ nuôi tôm này do Cty CP Xây dựng Tiến Đạt làm chủ đầu tư theo mô hình nuôi tôm sinh học với quy mô 10ha, được triển khai từ năm 2015. Chúng tôi liên lạc với ông Lê Văn Thiệu, Giám đốc Cty thì ông cho biết: “Trước có cơ quan chức năng về kiểm tra rồi. Sắp tới chúng tôi đóng cửa, không làm nữa đâu. Các cô cứ yên tâm đi. Tôi giao hết cho anh em ở đó rồi, vào đó mà hỏi”.

Tuy nhiên khi chúng tôi gõ cửa đồng tôm thì không ai trả lời. Cổng chính vẫn khóa im lìm, phòng bảo vệ chẳng thấy ai. Nhìn vào trong, chiếc quạt đảo ôxy trong hồ vẫn quay không ngớt.

16-01-08_4
Dù thông tin rằng hồ tôm sắp đóng cửa thế nhưng chiếc quạt đảo ô xy vẫn liên tục quay

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm