| Hotline: 0983.970.780

Không có ranh giới giữa ca sĩ và nhạc sĩ

Thứ Ba 19/02/2013 , 10:00 (GMT+7)

"Với tôi, không có ranh giới giữa nhạc sĩ và ca sĩ!" - Nhạc sĩ Đức Huy tâm sự với NNVN.

Nhạc sĩ Đức Huy (ảnh) – vốn khá quen mặt với khán giả trong nước lẫn hải ngoại, mới đây, với vai trò giám khảo của chương trình “Gương mặt thân quen” – phát sóng trên VTV3 vào mỗi thứ 7 hàng tuần, Đức Huy đã mang lại cho người xem nhiều tiếng cười bởi lối trò chuyện hài hước của mình.

Anh vừa tái ngộ công chúng qua show truyền hình thực tế “Gương mặt thân quen”, anh có sợ bị đánh giá là chạy theo bề nổi của trào lưu truyền hình?

Tôi không bao giờ sợ, cũng như không bao giờ quan tâm đến những lời nói không đúng với thực tế công việc mình đang làm. Nhất là chương trình “Gương mặt thân quen” có những điểm đặc biệt sau đây.

Thứ nhất, nó không có vòng loại, sáu thí sinh sẽ chơi đến vòng cuối cùng; thứ hai là tính chất từ thiện, ai đứng nhất mỗi tuần với phần thưởng 100 triệu đồng sẽ trích 50% cho người nghèo. Cuối cùng, cả Ban giám khảo và sáu thí sinh đều phải nỗ lực hóa thân thành nhân vật nổi tiếng khác cả về ngoại hình, giọng hát và cử chỉ. Cá nhân tôi với vai trò giám khảo, tôi cảm thấy rất thích thú và tự tin với kinh nghiệm trong lĩnh vực giải trí và âm nhạc để làm tốt vai trò.

Nghĩa là anh thích những giá trị công bằng trong các cuộc thi truyền hình?

Tôi nghĩ rằng đây là một chương trình hoàn toàn giải trí và dành cho khán giả, không nặng về thi thố, tranh giành.

Ở độ tuổi này thì sáng tác về đề tài nào là thích hợp nhất nhỉ? Hay tuổi tác không giới hạn chủ đề sáng tác?

Có chứ, tôi vẫn viết nhạc đều. Hiện tại có nhiều ca khúc đang đợi phát hành, nó vẫn dính dáng đến tình yêu nhưng nó có ảnh hưởng của nghiệm sinh, tôi cũng ngót nghét gần 70 rồi mà. Tôi muốn đưa góc nhìn của mình vào âm nhạc, vào các sáng tác với những triết lí sống của riêng mình.

Nhiều khi người ta hay nhầm lẫn anh giữa khái niệm nhạc sĩ và ca sĩ…

Tôi không quen với lối định nghĩa là ca sĩ hay ca sĩ; như ở ngoại quốc, một người vừa viết nhạc và vừa hát, người ta cần nhớ đến và được biết đến như một cá thể, một danh xưng làm việc hết mình về nghệ thuật với tất cả sự lao động nghiêm túc và riêng biệt. Cho nên tôi nghĩ quan trọng nhất là cái tên của người nghệ sĩ khi được công chúng nhớ và nhắc đến. Với tôi, không có ranh giới giữa nhạc sĩ và ca sĩ!

Khi nào thì công chúng sẽ được thấy sản phẩm mới của anh?

Album mới “Tình tính tang” đang in bìa, lẽ ra phải cho ra trước Giáng sinh 2012 nhưng quá trình đang hơi chậm. Khán giả cố gắng chờ đợi thêm một chút nữa!

Anh có bận rộn với cuộc sống hiện tại không!

Bận thì có bận, nhưng về điểm này cũng phải chia sẻ thêm là vì lí do nhạc sĩ Đức Huy làm việc rất thong thả nên có vẻ cái gì cũng chậm chạp. Nhưng mà có một lí do khác tôi muốn chia sẻ thêm, đó là anh ấy vừa có một gia đình mới. (Cười lớn)

Tôi vừa có một bé trai 3 tháng tuổi, tuổi con Rồng đấy, đây là ưu tiên số 1, từ đầu đến đuôi là con Rồng và là niềm vui lớn nhất và đó là thế giới của chúng tôi bây giờ. Tôi đặt tên cháu là Vinh Sơn.

Có lẽ khán giả muốn biết thêm về người mẹ của cháu ?

Tôi chỉ nói đơn giản, ngắn gọn thế này, cô ấy không phải trong showbiz, cô ấy hoàn toàn đứng ngoài và ủng hộ tôi hoàn toàn, tôi rất hạnh phúc!

Anh dành bao nhiêu % thời gian cho gia đình ?

Tôi quan niệm là chơi nhạc chứ có ai đi làm nhạc đâu, tôi cứ vừa chơi vừa làm thôi! Dù rất bận nhưng tôi cũng còn quan tâm đến gia đình và sức khỏe, tôi dành 2 tiếng để đi bộ, tập thể dục, khoảng 4 đến 5 tiếng làm việc và gần như toàn bộ thời gian làm việc ở studio ở nhà.

Thời gian rồi anh xuất hiện trong khá nhiều chương trình ở Hà Nội, tình cảm anh dành cho Hà Nội thế nào?

Tôi vô cùng sung sướng được hát ở Hà Nội, gặp khán giả Hà Nội. Công chúng Hà Nội rất yêu và trân trọng nghệ thuật nói chung, âm nhạc nói riêng. Họ dành cho tôi sự lắng nghe và cảm tình cho những bài hát. Cho nên Hà Nội là một trong những nơi tôi mong ngóng được trở lại biểu diễn nhiên.

Tôi rất yêu mùa đông Hà Nội vì nó có cái rét, khác  biệt với TP Hồ Chí Minh, có hơi lành lạnh mát mát nhưng làm sao mà gọi là mùa đông được! Tôi cũng thích phong cách thời trang ở đó vào mùa đông. Lần này được hát đúng vào đợt giá rét đỉnh điểm thì có lẽ không còn gì bằng!

Thế mà hình như anh chưa có sáng tác nào về mùa đông Hà Nội?

Bí mật nhé! Đã có rồi đấy, ca khúc đó có tên là “Chiều đông Hà Nội”, tôi viết lâu lắm rồi, được vài năm, nhưng nó buồn lắm, lãng đãng lắm nhưng tôi chưa phát hành, tôi đang chủ trương công bố những ca khúc tươi vui cho đời hơn!

Xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy, chúc cho anh năm mới mọi điều thật trọn vẹn!

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm