| Hotline: 0983.970.780

Không để dịch bệnh tái phát lây lan trên đàn vật nuôi

Thứ Ba 16/04/2024 , 09:05 (GMT+7)

AN GIANG Nhờ chủ động tiêm phòng vacxin đã giúp đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh An Giang hạn chế được các loại dịch bệnh nguy hiểm.

Nhờ chủ động tốt việc tiêm phòng vacxin đầy đủ đã giúp đàn vật nuôi trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh An Giang phòng chống được các loại dịch bệnh. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Nhờ chủ động tốt việc tiêm phòng vacxin đầy đủ đã giúp đàn vật nuôi trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh An Giang phòng chống được các loại dịch bệnh. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Trần Tiến Hiệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y An Giang cho biết, kể từ đầu tháng 3/2024, Chi cục đã triển khai kế hoạch tiêm phòng bệnh lở mồm long móng cho đàn trâu, bò tại 4 huyện vùng đệm, 2 huyện, thành phố vùng nguy cơ thấp và bệnh tai xanh cho đàn heo nái trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu là đạt tối thiểu trên 80% tổng đàn, từ đó ngăn chặn, kiểm soát tốt không để dịch bệnh tái phát và lây lan. 

Theo đó, Chi cục tổ chức tiêm phòng bệnh lở mồm long móng đợt 1/2024 với tổng số trâu, bò được tiêm là 8.200 con, với  8.200 liều vacxin tại 4 huyện vùng đệm như: Châu Thành, Châu Phú, Phú Tân và Thoại Sơn.

Đồng thời, tiêm phòng bệnh vùng nguy cơ thấp là 9.075 con trâu, bò với tổng số liều vacxin là 9.075 liều tại huyện Chợ Mới và TP. Long Xuyên. Bên cạnh đó, còn tổ chức tiêm phòng bệnh tai xanh cho tổng số heo nái, nọc là 5.000 con với tổng số liều vacxin là 5.000 liều tại 11 huyện, thị, thành phố.

Tổ chức tiêm phòng bệnh lở mồm long móng đợt 1 năm 2024, với tổng số trâu, bò được tiêm là  8.200 con, với  8.200 liều vacxin tại 4 huyện vùng đệm như: Châu Thành, Châu Phú, Phú Tân và Thoại Sơn. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Tổ chức tiêm phòng bệnh lở mồm long móng đợt 1 năm 2024, với tổng số trâu, bò được tiêm là  8.200 con, với  8.200 liều vacxin tại 4 huyện vùng đệm như: Châu Thành, Châu Phú, Phú Tân và Thoại Sơn. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh yêu cầu Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai tiêm phòng theo đúng kế hoạch, thành lập đội tiêm phòng và đoàn kiểm tra, giám sát trong quá trình tiêm phòng.

“Nhờ chủ động thực hiện tốt việc tiêm phòng vacxin đầy đủ đã giúp đàn vật nuôi trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh luôn phòng chống được các loại dịch bệnh khá tốt. Bên cạnh đó, tỷ lệ hao hụt trên đàn vật nuôi cũng giảm thấp so với cùng kỳ các năm trước. Đặc biệt, giúp đàn vật nuôi tăng trưởng tốt hơn vừa nhằm đảm bảo sản lượng thịt hàng ngày phục vụ cho thị trường trong và ngoài tỉnh”, ông Trần Tiến Hiệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y An Giang khẳng định.  

Đối với các hộ dân, trang trại nuôi gia súc, gia cầm của các doanh nghiệp lớn đầu tư trên địa bàn An Giang đã tuân thủ theo hướng “phòng bệnh tốt hơn trị bệnh”, chính vì vậy nhiều năm qua các trang trại lớn trên địa bàn đều giảm dịch bệnh, đem lại lợi nhuận khá cao. 

Chủ động tốt việc tiêm phòng vacxin đầy đủ, tỷ lệ hao hụt trên đàn vật nuôi giảm, giúp đàn vật nuôi tăng trưởng tốt hơn. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Chủ động tốt việc tiêm phòng vacxin đầy đủ, tỷ lệ hao hụt trên đàn vật nuôi giảm, giúp đàn vật nuôi tăng trưởng tốt hơn. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Cụ thể heo thịt được nuôi tại trại heo Việt Thắng tăng quy mô đàn thêm 7.000 con heo thịt/năm và 2.000 con heo nái sinh sản đều tuân thủ tiêm phòng vacxin đầy đủ và nuôi theo hướng an toàn sinh học. Trong năm 2023, Công ty Việt Thắng cung cấp cho thị trường khoảng 20.000 con heo giống cho các trại chăn nuôi. Còn heo thịt nuôi trong dân tăng khoảng 10.000 con giúp tăng trưởng khoảng 90 tỷ đồng.

Gà đẻ trứng, tại trại gà đẻ An Tâm ở huyện Châu Phú quy mô 5.000 con, sản lượng trứng đến hết quý I/2024 ước khoảng 250.000 quả. Còn các trại nuôi bò thịt, tăng đàn trong dân khoảng 200 con đã đem lại giá trị tăng trưởng khoảng 7 tỷ đồng/năm.

Ông Nguyễn Sĩ Lâm, Giám đốc Sở NN-PTNT An Giang cho biết, những năm qua An Giang đẩy mạnh mời gọi, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển chăn nuôi trang trại quy mô lớn theo hướng an toàn sinh học và thân thiện môi trường.

Đến nay, đã có 9 doanh nghiệp thực hiện đầu tư phát triển trang trại chăn nuôi tại tỉnh, gồm: 4 trại heo với 17.000 con, 3 trại gà có quy mô 65.000 con, 2 trại bò với 1.000 con. Hiện nay, Tập đoàn TH đã triển khai trang trại bò sữa công nghệ cao TH True Milk tại xã Vĩnh Gia (huyện Tri Tôn), sẽ phát triển đàn bò sữa quy mô tập trung 20.000 con, đồng thời mở rộng ra các khu vực xung quanh. 

Đối với các hộ dân, trang trại nuôi gia súc, gia cầm của các doanh nghiệp lớn đầu tư trên địa bàn An Giang đã tuân thủ theo hướng 'phòng bệnh hơn trị bệnh'. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Đối với các hộ dân, trang trại nuôi gia súc, gia cầm của các doanh nghiệp lớn đầu tư trên địa bàn An Giang đã tuân thủ theo hướng “phòng bệnh hơn trị bệnh”. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Có thể khẳng định, lợi nhuận từ các mô hình chăn nuôi trang trại theo hướng an toàn sinh học và chăn nuôi tập trung sẽ cho lợi nhuận cao hơn so với các mô hình chăn nuôi nông hộ từ 7-8%. Điều quan trọng là các mô hình chuyển đổi áp dụng công nghệ xử lý phân thải trong chăn nuôi, không gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời tận dụng nguồn phân hữu cơ dồi dào phục vụ lại cho cây trồng giúp nông dân giảm chi phí sản xuất, quản lý dịch hại, tăng thu nhập.    

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm