Thông tin mới nhất từ UBND huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị), đoàn công tác của huyện vừa phát hiện thêm 9 con trâu bị chết, nâng tổng số trâu bị chết đến thời điểm này lên 29 con.
![z6298189435570_402aeb136bc410d068cad67d77f719d6-124320_81.jpg Quảng Trị phát hiện thêm 9 con trâu chết. Ảnh: ĐT.](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2025/02/08/z6298189435570_402aeb136bc410d068cad67d77f719d6-124320_81-162643.jpg)
Quảng Trị phát hiện thêm 9 con trâu chết. Ảnh: ĐT.
Đây là số trâu trong tổng đàn 52 con của 8 hộ dân xã Triệu Nguyên và Ba Lòng (huyện Đakrông). Trong đó có 24 con của người dân xã Ba Lòng và Triệu Nguyên thả rông và chăn dắt tại khu vực rừng thuộc địa bàn xã Triệu Ái (huyện Triệu Phong - vùng giáp ranh với huyện Đakrông); 5 con trâu mới chết ngày 7/2/2025 tại thôn 5 xã Ba Lòng. Hai vùng có trâu chết do người dân chăn nuôi biệt lập, không liên quan đến nhau.
Trước đó, sáng 6/2, Trạm Chăn nuôi và Thú y liên huyện Triệu Phong - thị xã Quảng Trị nhận được thông tin tại khu vực rừng thôn Kiên Phước, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong có 20 con trâu nằm chết rải rác. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định thời gian trâu chết khoảng ngày 30/1 đến nay với các biểu hiện chướng hơi dạ cỏ, lồi hậu môn, xuất huyến mũi, miệng, hạch hầu sưng, dòi phát triển rất mạnh, mùi hôi thối nồng nặc… Với những triệu chứng trên, ngành thú y Quảng Trị xác định trâu bị bệnh tụ huyết trùng thể cấp tính.
Đến ngày 7/2, đoàn công tác huyện Đakrông đã đến hiện trường, lấy mẫu xác định nguyên nhân và ghi nhận thêm 9 con trâu bị chết với cùng các biểu hiện trên (trong đó có 5 con chết tại thôn 5, xã Ba Lòng).
Đoàn công tác huyện Đakrông đã trực tiếp lấy 2 mẫu bệnh phẩm gửi Chi cục Thú y vùng III xét nghiệm tìm nguyên nhân xử lý.
Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, UBND huyện Đakrông đã chỉ đạo các địa phương, ngành chức năng nhanh chóng tiêu hủy toàn bộ số trâu chết. Các biện pháp phòng chống dịch cũng đã được triển khai. UBND huyện Đakrông yêu cầu các địa phương, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra nắm tình hình, khuyến cáo bà con tự kiểm tra gia súc của mình để phát hiện và xử lý kịp thời; chăn nuôi trong phạm vi có kiểm soát, không thả rông...
![629818971690500_00_08_24still001-124218_862.jpg Chính quyền địa phương tiêu hủy số trâu chết. Ảnh: ĐT.](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2025/02/08/629818971690500_00_08_24still001-124218_862-162643.jpg)
Chính quyền địa phương tiêu hủy số trâu chết. Ảnh: ĐT.
Ông Hoàng Đình Chiến, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Đakrông cho hay, trước mắt, ngành thú y đang dùng kháng sinh điều trị cho trâu bò tại địa phương và sẽ tổ chức tiêm phòng vacxin vòng ngoài cho đàn gia súc.
Chưa thể tiêm vacxin
“Bệnh tụ huyết trùng khác những dịch bệnh khác. Nếu tiêm vacxin ngay, những con mang mầm bệnh sẽ phát bệnh chết. Theo khuyến cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, chúng tôi đang dùng kháng sinh điều trị và áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh”, ông Hoàng Đình Chiến, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Đakrông cho hay.