| Hotline: 0983.970.780

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có mưa nhỏ

Chủ Nhật 23/01/2011 , 10:51 (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm 23/1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc gây mưa nhỏ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (23/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc gây mưa nhỏ.

Ngày và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6. Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét đậm, rét hại; vùng núi cao cần đề phòng băng giá.

Ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động. Khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh.

Riêng khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau) do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của rãnh áp thấp nên gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8, cấp 9 và có mưa dông rải rác. Biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Theo dự báo thời tiết ngày và đêm 23/1, phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại.

Vùng núi cao đề phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ, có nơi dưới 5 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 13-16 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên 18-20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6. Trời rét đậm, rét hại.

Vùng núi cao đề phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ, vùng núi cao dưới 5 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 11-14 độ C.

Hà Nội, nhiều mây, ngày có mưa nhỏ, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-11 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 12-14 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa và mưa nhỏ. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6. Trời rét.

Phía Bắc rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 14-17 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, phía Nam có nơi 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C; phía Nam có nơi 25-28 độ C.

Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C.

Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm