| Hotline: 0983.970.780

Không khí lạnh tăng cường, tiếp tục rét đậm rét hại

Thứ Ba 08/01/2013 , 08:42 (GMT+7)

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 12-14 độ C.

Số bệnh nhi nhập viện điều trị nội trú tại khoa Hô hấp, bệnh viện Nhi Trung ương tăng đột biến trong đợt rét đậm, rét hại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng đêm nay (8/1) bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến phía đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung bộ, phía tây Bắc bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở Bắc bộ có mưa nhỏ; Bắc và Trung Trung bộ từ chiều mai (9/1) có mưa, có nơi mưa vừa; gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4; Ở vịnh Bắc bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Ở các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng có băng giá.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, dự báo từ đêm mai ở vịnh Bắc bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Trong khi đó, bão số 1 đang có chiều hướng suy yếu rõ rệt, hồi 4 giờ ngày 8/01, vị trí tâm bão ở cách đảo Côn Đảo khoảng 340km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Nam Tây Nam , mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 9/1, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách đảo Côn Đảo khoảng 480km về phía Nam Đông Nam . Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trong khoảng 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Nam , mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam biển Đông, vùng biển phía Nam khu vực Bình Thuận-Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 8/1: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ, có nơi dưới 7 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 13-16, riêng khu vực Điện Biên-Lai Châu 21-24 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ, vùng núi cao dưới 6 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 12-14 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió nhẹ. Trời rét, phía bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ, phía nam 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14-17 độ, phía nam 17-20 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào, đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ, phía nam có nơi 26-29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Nam bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm