| Hotline: 0983.970.780

Không phải Bali hay Hawaii, đây mới là nơi các tỷ phú thế giới chọn để nghỉ dưỡng

Thứ Tư 03/07/2019 , 15:39 (GMT+7)

Hai năm trước, khi trở đi trở lại Nam Phú Quốc rất nhiều lần để tìm kiếm cơ hội đầu tư, tỷ phú Thụy Sỹ Christian A. Larpin - chủ hãng du thuyền 5 sao danh tiếng Michelangelo Cruises đã nhận định: chỉ trong 3-5 năm nữa, nơi này sẽ trở thành một điểm đến du lịch đẳng cấp thế giới.

Nhưng thiên đường được mệnh danh “Bali mới của châu Á” thậm chí đã không cần phải đợi lâu đến thế.

Tháng 12/2017, chỉ một năm sau khi khu nghỉ dưỡng 5 sao ++ đầu tiên tại Nam Phú Quốc – JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay do KTS Bill Bensley thiết kế và Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư đi vào hoạt động, và chưa đầy nửa năm sau nhận định của vị tỷ phú Thụy Sỹ, người dân đảo Ngọc đã chứng kiến một sự kiện đẳng cấp quốc tế lần đầu tiên được tổ chức ở quê mình, đó là Lễ trao giải thưởng Du lịch thế giới World Travel Awards 2017.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay đã được chọn làm địa điểm tổ chức lễ trao giải thưởng World Travel Awards danh giá chỉ sau một năm ra mắt.

Không bàn đến lý do vì sao vốn rất khắt khe khi lựa chọn địa điểm để tổ thức Lễ trao giải nhưng World Travel Awards lại chọn một khu nghỉ dưỡng mới toanh cho sự kiện trọng đại nhất của ngành du lịch toàn cầu mỗi năm, chỉ riêng việc dành tặng cho JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay giải thưởng “Khu nghỉ dưỡng mới sang trọng nhất thế giới 2017” cũng đã đủ để đưa Nam Phú Quốc chính thức bước lên một “vị thế” mới trên bản đồ nghỉ dưỡng cao cấp của thế giới.

Vùng đảo bấy lâu không nhiều người biết đến đã lập tức “lọt mắt xanh” giới siêu giàu quốc tế.
 

Một đám cưới vô tiền khoáng hậu…

Tháng 3/2019, giới báo chí truyền thông quốc tế và trong nước xôn xao nhiều ngày trời về đám cưới xa hoa của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ -cô dâu Kaabia Grewal và chú rể Rushang Shah.

Kéo dài một tuần từ 3-10/3/2019 tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, khu nghỉ dưỡng bên biển Bãi Kem phía Nam Phú Quốc, những con số từ đám cưới này khiến thế giới cũng phải “kính nể”. Hai chuyên cơ với gần 700 khách mời, 125 nghệ sỹ từ 10 quốc gia đã được mời đến để biểu diễn trong đám cưới, 50 đầu bếp và các loại thực phẩm được đưa từ Ấn Độ sang để phục vụ chuỗi tiệc với hơn 10 sự kiện mang các chủ đề khác nhau, trong những không gian trang trí đẹp như trên màn ảnh, trong cổ tích.

Ngắm những hình ảnh siêu xa xỉ và sang trọng của đám cưới, ít ai nghĩ Nam Phú Quốc lại có một ngày sang chảnh đến như thế.

Chia sẻ với báo giới về lý do chọn JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay làm địa điểm của đám cưới, đơn vị tổ chức tiệc cưới cho cặp đôi này cho biết họ đã khảo sát hàng trăm địa điểm tại 30 quốc gia, thành viên trong gia đình của cặp đôi thậm chí đã đến khu nghỉ dưỡng ở Phú Quốc 6 lần vào năm ngoái rồi mới đưa ra quyết định.

Và họ đã không thất vọng. Cô dâu Kaabia Grewal thậm chí đã phải thốt lên: “Đây mới là thiên đường đích thực của châu Á”.


… và những bữa tiệc mang phong cách “Gatsby vĩ đại”

Trước đám cưới của cô dâu tỷ phú Ấn, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay đã kịp đưa Nam Phú Quốc trở thành điểm hẹn tiệc tùng mới của những con người ở top thượng tầng của xã hội, bằng việc khai trương nhà hàng Pink Pearl.

 

Pink Pearl gợi cho du khách nhớ đến những bữa tối sang trọng, những buổi tiệc tưng bừng mang phong cách Gatsby của những năm 1920. Nội thất mang phong cách hoàng tộc quý phái, biệt thự Ngọc trai hồng là nơi những thực khách sang trọng sẽ được tận hưởng những món ăn mang đậm phong cách ẩm thực Pháp tinh tế được truyền cảm hứng từ đầu bếp trứ danh Amine Lakhdari- người đã từng làm nên đẳng cấp của nhiều nhà hàng hạng sao Michelin tại Pháp.

Phú Quốc chưa bao giờ trở thành điểm đến thể hiện tài năng của những đầu bếp hạng sao Michelin, nhưng kể từ khi có Pink Pearl, khách thượng lưu đã tìm đến Nam đảo, để được tận hưởng những bữa tiệc mà trị giá mỗi suất ăn tương đương hơn 3 tháng lương cơ bản nhà nước quy định cho viên chức theo luật mới nhất.

 

Mỗi món ăn được thực hiện trong bữa tiệc đó đều thuộc hàng “cao lương mỹ vị”. Chẳng hạn như măng tây trắng Landes, trứng cá Oscietre vốn được coi là “vàng đen”, nhum biển Nhật Bản hay còn gọi “nhân sâm biển”, bò Wagyu cao cấp, sô-cô-la Marou hảo hạng được tờ New York Times vinh danh sô-cô-la ngon nhất thế giới…

Thưởng thức tiệc đẳng cấp Michelin, lắng nghe các nghệ sỹ chơi dương cầm, vĩ cầm biểu diễn những bản nhạc cổ điển hoặc những màn biểu diễn kết hợp với những giọng ca opera tuyệt đẹp, không khí fine-dining đậm chất Pháp ấy chính là một trong những lý do khiến cho giới nhà giàu trong, ngoài nước và cả các ngôi sao showbiz Việt dạo gần đây đang coi Nam Phú Quốc với những khu nghỉ dưỡng đẹp như mơ này là một điểm phải chạm tay vào để khẳng định đẳng cấp, vị thế.
 

Thiên đường mới của châu Á

Ngoài những thiên đường nghỉ dưỡng với những trải nghiệm thượng lưu có một không hai như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Nam Phú Quốc có nhiều hơn thế những chốn nghỉ dưỡng đẹp thần tiên khiến giới nhà giàu mê mẩn. Premier Village Phu Quoc Resort chẳng hạn.

 

Sở hữu một vị trí mà kể cả những khu nghỉ dưỡng độc đáo nhất nhì thế giới cũng phải thèm khát, đó là Mũi Ông Đội, rẻo đất hai mặt biển, nơi người ta có thể ngắm bình minh lên và hoàng hôn buông xuống ở cùng một địa điểm, Premier Village Phu Quoc Resort cho khách nghỉ một cảm giác họ được sở hữu cả thế giới này. Từ căn biệt thự trên mỏm đồi cao, biển mênh mông phía trước, rừng già ôm ấp phía sau, mặt trời khi mọc, khi lặn đều trong tầm mắt.

Sự sang trọng toát lên từ nội thất hiện đại, từ không gian bể bơi nhiều tầng như thể nối liền với biển khơi, từ những tiện ích đặc biệt hiếm khu nghỉ dưỡng nào có được như Sunset Bar thu trọn cả hoàng hôn trong tầm mắt…, Premier Village Phu Quoc Resort cho khách nghỉ được tự do với chính bản thân mình, trong một không gian sinh ra để dành riêng cho họ. Và đó là lý do dù mới đi vào hoạt động hơn một năm, khu nghỉ dưỡng nơi Mũi Ông Đội nổi tiếng của Nam Phú Quốc đã trở thành chốn tận hưởng của nhiều cái tên đình đám trong giới showbiz Việt, thành nơi sống đời sang chảnh của nhiều rich kid và cả những vị khách vương giả giấu tên.

 

Nam Phú Quốc còn có condotel 5 sao Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay kế bên JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay cho các gia đình và nhóm bạn vui vẻ, và sẽ có những Sun Premier Kem Beach Resort hay Sun Premier Village Eden Bay siêu sang để du khách tận hưởng trong tương lai không xa. “Thiên đường nghỉ dưỡng mới của châu Á” ở đây chứ đâu.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm