| Hotline: 0983.970.780

Không thiếu vacxin tai xanh và CGC

Thứ Ba 05/03/2013 , 10:18 (GMT+7)

Ông Phạm Văn Đông - Cục trưởng Cục Thú y khẳng định Bộ NN-PTNT đang chủ động nguồn vacxin dự trữ và sẵn sàng cung ứng đầy đủ…

* Nhập thêm 40 triệu liều vacxin cúm gia cầm (CGC)

Trước diễn biến phức tạp của dịch tai xanh và cúm gia cầm, có ý kiến lo ngại vacxin phòng chống dịch sẽ thiếu? Tuy nhiên, trao đổi với NNVN, ông Phạm Văn Đông - Cục trưởng Cục Thú y khẳng định Bộ NN-PTNT đang chủ động nguồn vacxin dự trữ và sẵn sàng cung ứng đầy đủ…

Theo ông Phạm Văn Đông, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch cúm gia cầm và tai xanh, Cục Thú y đã thành lập 6 đoàn đi các vùng, miền để kiểm tra công tác phòng chống dịch. Đặc biệt là kiểm soát chặt tình hình dịch cúm gia cầm đang diễn ra tại một số tỉnh (Điện Biên, Kiên Giang, Khánh Hòa). “Chúng tôi nhận thấy nguy cơ từ dịch cúm gia cầm rất lớn. Lo ngại nhất là diễn biến dịch cúm gia cầm tại nước láng giềng Campuchia khi trong vòng 2 tháng qua đã có tới 8 người chết vì cúm gia cầm. Vì thế, công tác phòng chống dịch tại các tỉnh biên giới giáp nước này phải được kiểm soát hết sức chặt, nghiêm túc mới không bị lây lan dịch” - ông Đông nói.


Bộ NN-PTNT đang chủ động dự trữ nguồn vacxin phòng chống dịch gia súc, gia cầm

Tìm hiểu của NNVN còn cho thấy, ngoài Campuchia, phía láng giềng Trung Quốc cũng đang vất vả chống dịch cúm gia cầm bùng phát. Chỉ trong vòng 2 tháng qua tại nước này có 2 trường hợp chết vì virus H5N1, vì thế việc kiểm soát gà lậu, loại thải tại biên giới Trung Quốc phải làm hết sức quyết liệt. Về vấn đề vacxin cúm gia cầm, ông Đông khẳng định không sợ thiếu, trong nước còn 60 triệu liều để cung ứng cho các địa phương chống dịch.

Liên quan đến dịch tai xanh bùng phát tại một số tỉnh (Long An, Quảng Nam, Quảng Trị), Cục Thú y cho biết vùng dịch lớn nhất là Quảng Nam đang được các đoàn kiểm tra tập trung tối đa để cùng địa phương dập dịch. Hiện Cục đang “cắm” hẳn một đoàn tại đây để đảm bảo các quy định phòng chống dịch nghiêm ngặt được thực thi cao nhất. Riêng về vacxin, ông Đông cho biết tổng cộng các nguồn cung ứng vẫn còn trên 2 triệu liều nên hoàn toàn an tâm.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ NN-PTNT mua dự trữ 40 triệu liều vacxin cúm gia cầm để tiêm phòng bao vây khẩn cấp khi có dịch xảy ra. Thời gian thực hiện từ ngày 1/3 đến 31/12/2013. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ NN-PTNT có trách nhiệm quản lý và sử dụng đúng mục đích số lượng, chủng loại vacxin; chỉ đạo việc luân chuyển vacxin để đảm bảo hạn sử dụng; quyết định cấp vacxin, hướng dẫn các địa phương tiêm phòng khi xảy ra dịch bệnh khẩn cấp; hoàn trả ngân sách nhà nước kinh phí mua vacxin nếu không có nhu cầu sử dụng; phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung kinh phí để mua vacxin phục vụ yêu cầu phòng chống dịch khẩn cấp.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính bổ sung 10,4 tỷ đồng từ nguồn dự toán chi sự nghiệp kinh tế năm 2013 để Bộ NN-PTNT mua vacxin dự phòng. Ngoài ra, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm sử dụng kinh phí từ ngân sách địa phương để mua vacxin hỗ trợ phòng chống dịch khẩn cấp trên địa bàn ngoài phần hỗ trợ từ ngân sách Trung ương; đảm bảo kinh phí tổ chức tiêm phòng, mua dụng cụ, bảo hộ lao động cho người tiêm phòng và các chi phí khác phục vụ công tác tiêm phòng theo các quy định hiện hành. 

Để nhanh chóng tăng nguồn cung dự trữ, ông Đông cho biết đang làm thủ tục để xin chỉ định thầu hay đấu thầu lô hàng 40 triệu liều vacxin cúm gia cầm. “Nếu không có gì thay đổi, khoảng 1 tháng nữa sẽ làm thủ tục nhập vacxin về Việt Nam” - ông Đông nói.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm