| Hotline: 0983.970.780

Khu đô thị sinh thái Five Star Eco City chuẩn bị mở bán đợt hai

Thứ Tư 31/10/2018 , 13:29 (GMT+7)

Dự kiến vào cuối tháng 11/2018, dự án Khu đô thị sinh thái Năm Sao - Five Star Eco City do Công ty CP Kinh doanh BĐS Cát Tường phát triển và phân phối sẽ mở bán đợt hai…

13-05-14_nh_1
Dự án Five Star Eco City nằm trên mặt tiền đường Đinh Đức Thiện (Bình Chánh) nối dài và Tỉnh lộ 835B, ngay cửa ngõ phía Nam thành phố rất thuận tiện

Là dự án đang được nhà đầu tư và khách hàng “săn đón” vì mức giá của Five Star Eco City rất cạnh tranh, chỉ từ 17 triệu/m2, phương thức thanh toán linh hoạt, ngân hàng Vietcombank, ACB và Vietbank hỗ trợ vay. Do đó, đây là cơ hội rất lớn để khách hàng và nhà đầu tư dễ dàng sở hữu sản phẩm thuộc dự án Five Star Eco City. Ngoài ra, dự án còn hút khách hàng hơn khi nhà phân phối mạnh tay chiết khấu và dành nhiều ưu đãi hấp dẫn trong ngày mở bán như cơ hội sở hữu một trong sáu xe Honda SH125cc cùng hàng ngàn quà tặng giá trị.

Được biết, Five Star Eco City nằm trên mặt tiền đường Đinh Đức Thiện (Bình Chánh) nối dài và Tỉnh lộ 835B, ngay cửa ngõ phía Nam thành phố. Dự án được đánh giá cao về tiềm năng gia tăng giá trị và tiến độ hạ tầng. Từ dự án này, cư dân chỉ mất rất ít thời gian để di chuyển đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng, chợ Bến Thành và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất qua các tuyến đường như đại lộ Võ Văn Kiệt, quốc lộ 1A, đại lộ Nguyễn Văn Linh...

Ngoài ra, Five Star Eco City được tích hợp hơn 35 tiện ích chất lượng đẳng cấp như hệ thống giáo dục, bệnh viện chuẩn quốc tế, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, sân golf, hồ bơi, sân thi đấu thể thao, khu sinh hoạt ngoài trời… Hiện tại, nhiều hạng mục hạ tầng, tiện ích, cảnh quan tại dự án đã được đầu tư hoàn thiện.

Trước đó, vào cuối tháng 10/2018, dự án đã khuấy động thị trường đất nền vùng ven TP.HCM khi thu hút hơn 1.000 khách hàng tham dự sự kiện công bố mở bán đợt 1 với 100% sản phẩm được giao dịch thành công. Đây cũng là dự án hiếm hoi ở thời điểm hiện tại có pháp lý đầy đủ, sổ riêng từng nền, khách nhận đất có thể xây dựng ở ngay.

13-05-14_nh_2
Nhiều hạng mục hạ tầng, tiện ích, cảnh quan tại dự án đã được đầu tư hoàn thiện
Dự án luôn thu hút được đông đảo khách hàng, nhà đầu tư tham quan, đặt chỗ
Hơn 1.000 khách hàng tham dự sự kiện công bố mở bán đợt 1 với 100% sản phẩm được giao dịch thành công
Khách hàng trúng nhiều giải thưởng giá trị cao khi mua nền tại Five Star Eco City

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm