| Hotline: 0983.970.780

Khủng hoảng lao động nông nghiệp Úc ngày càng trầm trọng

Thứ Năm 09/09/2021 , 14:27 (GMT+7)

Hơn một nửa dân số của Úc hiện đang dưới tình trạng phong tỏa hoặc hạn chế di chuyển do sự bùng phát của biến chủng Delta.

Một công nhân thời vụ kiểm tra cam trong vụ thu hoạch tại một vườn cây ăn quả gần Griffith, Australia, vào tháng 10/2020.

Một công nhân thời vụ kiểm tra cam trong vụ thu hoạch tại một vườn cây ăn quả gần Griffith, Australia, vào tháng 10/2020.

Các quy định chặt chẽ hơn về việc di chuyển và đóng cửa biên giới của chính phủ Úc gây ra nhiều thách thức cho ngành nông nghiệp trị giá 66 tỷ AUD (49 tỷ USD) trong năm thứ hai liên tiếp.

Vốn đã phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động do đóng cửa biên giới đối với du khách quốc tế, những hạn chế hơn nữa đối với việc đi lại giữa các bang sẽ cản trở dòng lao động hợp đồng theo chu kỳ vụ thu hoạch mùa hè, vốn sẽ bắt đầu ở Queensland trước khi tiến xuống Victoria.

Các nhóm công nghiệp lo ngại rằng những thách thức có thể làm trật bánh những gì được cho là một vụ mùa xuất sắc, với việc Úc dự kiến ​​sản xuất 54,8 triệu tấn ngũ cốc vụ đông, cao hơn khoảng một phần ba so với mức trung bình 10 năm qua.

“Một tình huống thảm họa sẽ xảy ra nếu số lượng công nhân thu hoạch bị hạn chế, ngừng di chuyển qua lại biên giới”. Giám đốc điều hành Liên đoàn Nông dân Quốc gia Tony Mahar cho biết trong một tuyên bố vào tháng 8.

Úc từ lâu đã phụ thuộc vào lao động nước ngoài trong ngành nông nghiệp của mình để bù đắp cho lực lượng lao động đang bị thu hẹp và già đi. Chính phủ liên bang đã cố gắng thu hẹp khoảng cách lao động trong quá trình đại dịch bằng cách tổ chức các máy bay thuê để chở công nhân từ các quốc đảo Thái Bình Dương trong các chương trình thử nghiệm, nhưng con số chưa đáp ứng mức cần thiết để lấp đầy sự thiếu hụt hàng tháng ước tính lên tới 24.000 người trong vụ hè năm nay.

Tháng trước, Canberra cho biết họ bắt đầu cung cấp thị thực nông nghiệp cho người lao động ở nước ngoài trong vòng ba năm tới, nhưng với rất ít thông tin về các quốc gia đối tác nào tham gia và chương trình sẽ hoạt động như thế nào với giới hạn hiện tại về lượng khách quốc tế, có thể không đủ để giải quyết thiếu hụt ngay lập tức.

Chính phủ Úc cũng đã cố gắng thu hút khách du lịch ba lô, những người phải hoàn thành ít nhất ba tháng công việc nông nghiệp cho kỳ nghỉ làm việc kéo dài hai năm, với đề nghị gia hạn thị thực khi hoàn thành thời gian ở nông trại dài hơn. Tuy nhiên, số lượng công nhân đó đã giảm từ 160.000 người trước đại dịch xuống còn dưới 40.000 người, khiến một số cây trồng không được gieo trồng hoặc bị thối rữa trong vụ mùa trước.

Michael Whitehead, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu kinh doanh nông nghiệp tại ANZ Banking Group Ltd., cho biết: “Năm ngoái, mọi người đã lên kế hoạch trước rất lâu để tìm kiếm người làm việc, và tình hình rất căng thẳng”.

"Năm nay, sự khó lường của biến thể Delta đã khiến tình hình còn trở nên khó khăn hơn", ông nói và cho biết thêm, các ngành chế biến ngũ cốc, trái cây và thịt sẽ bị ảnh hưởng bởi những khó khăn về hậu cần.

Trong khi các nhà sản xuất có thể xin phép đặc biệt để đi qua lại giữa một số tiểu bang, nhóm ngành nông nghiệp quốc gia trong tuyên bố của mình đã chỉ trích bộ máy quan liêu cồng kềnh và gọi tình trạng này là nhà nước đang sắp trở nên phát điên. Một số công nhân nói rằng họ bị buộc trở lại nơi xuất phát tại biên giới mặc dù có giấy phép nông nghiệp.

Chính phủ Tây Úc tuần trước đã tăng cường kế hoạch lao động nước ngoài "nhảy dù" để hỗ trợ thu hoạch lúa mì, xóa đi bất kỳ hy vọng nới lỏng nào khi bang này tăng thêm lập trường biên giới cứng rắn cấm nhập cảnh đối với người lao động từ phần còn lại của nước Úc.

Ngoài các vấn đề về lao động, các quy định về biên giới cũng khiến việc tiếp cận hoạt động của máy móc hạng nặng trở nên “thách thức hơn”, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp David Littleproud cho biết hôm 8/9

(Theo Bloomberg)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Nga mở cửa triển lãm khí tài quân sự hạng nặng giữa lòng Moscow

Triển lãm trưng bày các loại khí tài quân sự hạng nặng của phương Tây bị quân Nga thu giữ trong cuộc xung đột Ukraine đã được khai mạc tại Moscow hôm 1/5.

Hàng nghìn người Trung Quốc mua phải vàng giả trên mạng

Giá vàng tăng vọt trong thời gian qua đã gây ra một cơn sốt vàng thỏi, cùng với đó là số vụ lừa đảo bán vàng giả ở Trung Quốc.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm