| Hotline: 0983.970.780

Kiểm tra công tác sửa chữa và đầu tư xây dựng tại TTĐ Tây Bắc 2

Thứ Bảy 18/12/2021 , 16:10 (GMT+7)

Đoàn công tác của Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã kiểm tra thi công Dự án xây dựng Nhà điều hành sản xuất Truyền tải điện (TTĐ) Tây Bắc 2

Đ/c Hoàng Xuân Khôi - Phó Giám đốc PTC1 (ngoài cùng bên trái) cùng đoàn kiểm tra tiến độ thi công dự án xây dựng nhà điều hành sản xuất TTĐ Tây Bắc 2

Đ/c Hoàng Xuân Khôi - Phó Giám đốc PTC1 (ngoài cùng bên trái) cùng đoàn kiểm tra tiến độ thi công dự án xây dựng nhà điều hành sản xuất TTĐ Tây Bắc 2

Thực hiện chủ trương của PTC1 về việc thành lập đội TTĐ Tam Đường và đội TTĐ Mường Tè để thuận tiện trong công tác vận hành lưới truyền tải điện, TTĐ Tây Bắc 2 đã nhanh chóng triển khai làm việc với UBND tỉnh Lai Châu, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu, chính quyền địa phương các huyện về việc lựa chọn địa điểm xây dựng.

Ngày 07-08/12, Đoàn công tác PTC1 đã cùng lãnh đạo TTĐ Tây Bắc 2 đi kiểm tra thực địa các vị trí lựa chọn làm địa điểm xây dựng công trình nhà Điều hành sản xuất đội TTĐ Tam Đường (đặt tại huyện Tam Đường) và công trình Nhà điều hành sản xuất đội TTĐ Mường Tè (đặt tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu).

Trong hai ngày, đồng chí Hoàng Xuân Khôi cùng đoàn cũng đã ghé kiểm tra Công trình Sửa chữa lớn thuộc gói thầu số 39TC.SCL2021: Thi công sửa chữa xử lý chống sạt lở móng cột vị trí 195 đường dây 500kV Sơn La-Lai Châu tại xã Pa Ham, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Công trình do PTC1 làm Chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Chuyển giao và Ứng dụng Công nghệ địa kỹ thuật – GTA VIETNAM là Đơn vị thi công và đội TTĐ Mường Lay giám sát an toàn. Tại công trường, đại diện nhà thầu thi công đã báo cáo với Đoàn công tác tiến độ thi công. Công trình dự kiến thi công trong vòng 7 tháng, tính đến thời điểm hiện tại đã thi công được 2 tháng và hoàn thành 60% khối lượng công việc.

Đoàn kiểm tra PTC1 kiểm tra công tác xử lý sạt lở tại vị trí 195 đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu

Đoàn kiểm tra PTC1 kiểm tra công tác xử lý sạt lở tại vị trí 195 đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu

Ngày 09/12/2021, Đoàn di chuyển về Thành phố Sơn La để kiểm tra tiến độ thi công dự án xây dựng nhà điều hành sản xuất TTĐ Tây Bắc 2. TTĐ Bắc 2 thành lập từ tháng 2 năm 2015, đến ngày 30/06/ 2021 chính thức khởi công xây dựng trụ sở nhà điều hành sản xuất của TTĐ. Dự án xây dựng nhà điều hành sản xuất TTĐ Tây Bắc 2 do PTC1 làm chủ đầu tư; vốn nhà nước ngoài ngân sách, do Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) bố trí theo kế hoạch đầu tư xây dựng; thuộc Công trình dân dụng nhóm C, cấp III và Công ty Cổ phần HAVIC là nhà thầu thi công. Do tình hình dịch bệnh nên công tác xây dựng cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự chỉ đạo, giám sát sát sao, kịp thời đôn đốc từ phía TTĐ Tây Bắc 2 thì đến thời điểm hiện tại, công trình đã hoàn thành được 80% khối lượng và vẫn đang tiếp tục khẩn trương thi công để kịp tiến độ, dự kiến hoàn thành trong tháng 12 năm 2021.

Tại công trường thi công dự án xây dựng nhà Điều hành sản xuất, đồng chí Hoàng Xuân Khôi đã động viên, khích lệ tinh thần làm việc của Cán bộ công nhân viên TTĐ Tây Bắc 2 cũng như bên thi công, đồng thời đồng chí Phó Giám đốc PTC1 cũng có ý kiến chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc Đơn vị thi công đảm bảo về chất lượng Công trình, thi công an toàn, đẩy nhanh tiến độ công trình để hoàn thành đúng tiến độ như dự kiến đã đề ra nhằm phục vụ tốt công tác điều hành sản xuất TTĐ Tây Bắc 2.

Xem thêm
Yêu cầu giới hạn định lượng thuốc nhuộm Sudan cho ớt xuất khẩu Đài Loan

Cùng với Trung Quốc, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, doanh nghiệp Việt Nam phải cung cấp báo cáo thử nghiệm về thuốc nhuộm Sudan, kèm ghi chú phương pháp thử, đơn vị thử nghiệm.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.