| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang: Gần 327 tỷ đồng phát triển sản phẩm OCOP

Thứ Sáu 03/07/2020 , 15:50 (GMT+7)

Ông Đỗ Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vừa ký quyết định phê duyệt đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm, với tổng kinh phí gần 327 tỷ đồng.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Kiên Giang là nhằm phát triển sản xuất tại khu vực nông thôn, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Ảnh: Trung Chánh.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Kiên Giang là nhằm phát triển sản xuất tại khu vực nông thôn, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Ảnh: Trung Chánh.

Mục tiêu xây dựng và triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Kiên Giang là nhằm phát triển sản xuất tại khu vực nông thôn, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý, bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn ở địa phương. Góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Quá đó, thực hiện có hiệu quả tiêu chí “Kinh tế và Tổ chức sản xuất” trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Phát triển sản phẩm OCOP là nhằm thực hiện có hiệu quả tiêu chí 'Kinh tế và Tổ chức sản xuất' trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Trung Chánh.

Phát triển sản phẩm OCOP là nhằm thực hiện có hiệu quả tiêu chí “Kinh tế và Tổ chức sản xuất” trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Trung Chánh.

Phạm vi thực hiện đề án là tại 145 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, với chủ thể thực hiện là các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp… Sản phẩm gồm hàng hóa và dịch vụ có nguồn gốc từ địa phương hoặc đã được thuần hóa, đặc biệt là các sản phẩm đặc trưng trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh về điều kiện sinh thái, văn hóa, nguồn gen, tri thức và công nghệ.

Thời gian thực hiện đề án từ năm 2019-2025, với tổng kinh phí gần 327 tỷ đồng, trong đó kinh phí từ ngân sách nhà nước là gần 119 tỷ đồng và kinh phí huy động là 208 tỷ đồng.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm