| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang nói không với sử dụng động vật hoang dã

Chủ Nhật 04/08/2024 , 15:59 (GMT+7)

Kiên Giang Chuỗi hoạt động với mục tiêu xây dựng tỉnh Kiên Giang trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong cả nước về không sử dụng động vật hoang dã trái phép.

Nhiều loài động vật hoang dã bị săn bắt, mua bán trái phép, may mắn được giải cứu đang được nuôi cứu hộ tại Vườn quốc gia U Minh Thượng trước khi được thả về tự nhiên. Ảnh: Trung Chánh.

Nhiều loài động vật hoang dã bị săn bắt, mua bán trái phép, may mắn được giải cứu đang được nuôi cứu hộ tại Vườn quốc gia U Minh Thượng trước khi được thả về tự nhiên. Ảnh: Trung Chánh.

TS. Trần Văn Thắng, Phó Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Thượng cho biết, đơn vị đang xin chủ trương triển khai Chuỗi hoạt động “Tỉnh Kiên Giang nói không với sử dụng động vật hoang dã trái phép”.

Theo đó, giữa Vườn quốc gia U Minh Thượng và Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam sẽ phối hợp triển khai các hoạt động bảo tồn động vật hoang dã và bảo vệ tài nguyên rừng trong năm 2024 - 2025. Tăng cường thực thi pháp luật, nâng cao năng lực và hiệu quả phối hợp liên ngành trong công tác phòng chống săn bắt và buôn bán động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Thực hiện chiến dịch “Tỉnh Kiên Giang nói không với sử dụng động vật hoang dã trái phép".

Các hoạt động cụ thể sẽ được triển khai như tổ chức hội thảo khởi động chiến dịch “Tỉnh Kiên Giang nói không với sử dụng động vật hoang dã trái phép”. Xây dựng kế hoạch hành động tăng cường thực thi pháp luật, chống săn bắt, buôn bán động vật hoang dã trái phép trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Vườn quốc gia U Minh Thượng phối hợp với UBND huyện U Minh Thượng triển khai thực hiện ký cam kết “Không buôn bán, tàng trữ, chế biến động vật hoang dã trái phép” với các đơn vị kinh doanh quán ăn, nhà hàng trên địa bàn. Phối hợp với chính quyền các xã vùng đệm Vườn quốc gia U Minh Thượng tổ chức các cuộc hội thảo, giao lưu văn hóa và sinh hoạt cộng đồng, lồng ghép các nội dung truyên truyền năng cao nhận thức và tăng cường sự tham gia của cộng đồng dân cư trong công tác bảo tồn động vật hoang dã.

Triển khai hệ thống các bảng tuyên truyền pháp luật về việc không săn bắn, bẫy bắt, buôn bán động vật hoang dã trái phép và bảng tuyên truyền từ chối sử dụng và tiêu thụ các sản phẩm từ động vật hoang dã tại các tuyến đường chính vào rừng,  các vị trí trung tâm, địa điểm du lịch trên địa bàn các xã nói trên.

Cùng với hoạt động tuyên truyền, sẽ tăng cường thực thi pháp luật, ngăn chặn và giảm thiểu hoạt động săn bắt, buôn bán và sử dụng trái phép động vật hoang, với mục tiêu xây dựng tỉnh Kiên Giang trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong cả nước về không sử dụng động vật hoang dã trái phép.

Xem thêm
Trồng thảo quả dưới tán rừng, tăng thu nhập, bảo vệ rừng

YÊN BÁI Nhiều hộ dân huyện vùng cao Mù Cang Chải phát triển cây thảo quả dưới tán rừng cho thu nhập 40 - 50 triệu đồng/ha/năm, hạn chế xói mòn đất, bảo vệ môi trường rừng.

Khắc phục rừng bị thiệt hại do thiên tai

Rừng bị thiệt hại nặng, gãy đổ hoàn toàn hoặc số cây còn lại không đảm bảo tiêu chí thành rừng (tỷ lệ đổ, gãy trên 70%) thì khai thác, tận thu toàn bộ.

Lại cháy rừng Nghi Lộc

Nghệ An Chưa đầy 1 tuần, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) ghi nhận 2 vụ cháy rừng, vụ cháy rừng lần này xảy ra vào buổi trưa khi nắng nóng gay gắt.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.