| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang thả hàng triệu con giống thủy sản về tự nhiên

Chủ Nhật 01/04/2018 , 18:00 (GMT+7)

 Có 6 đơn vị chuyên sản xuất, kinh doanh con giống, thức ăn thủy sản và 8 tổ chức, cá nhân đã đóng góp 40.000 con tôm giống càng xanh, 1.000 con tôm càng xanh bố, mẹ đang mang trứng, 5.000 con các lóc giống...

Các đại biểu thả tôm càng xanh bố mẹ xuống sông Cái Lớn tại Gò Quao

Sáng nay, tại thị trấn Gò Quao (huyện Gò Quao, Kiên Giang) Chi cục Thủy sản Kiên Giang phối hợp với UBND huyện Gò Quao đã thả hàng ngàn con giống thủy sản nước ngọt và nước lợ xuống sống Cái Lớn nhằm tái tạo nguồn lợi nhân dịp kỷ niện 59 năm ngày truyền thống nghề cá Việt Nam 1/4.

Tham dự lễ phát động và thả con giống về tự nhiên có lãnh đạo chính quyền địa phương, các đơn vị sản xuất, kinh doanh giống thủy sản và hàng trăm ngư dân, học sinh các trường trong huyện. Cụ thể, có 6 đơn vị chuyên sản xuất, kinh doanh con giống, thức ăn thủy sản và 8 tổ chức, cá nhân đã đóng góp 40.000 con tôm giống càng xanh, 1.000 con tôm càng xanh bố, mẹ đang mang trứng, 5.000 con các lóc giống, 5.000 con cá trê vàng và 500 con cá hô giống.

 Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh giống thủy sản đã đóng góp hàng triệu con tôm giống để thả về tự nhiên

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Chí Công, Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Quao cho biết, thủy sản là thức ăn nuôi đã nuôi sống ông, cha ta qua hàng ngàn năm và sẽ tiếp tục là nguồn thực phẩm quan trọng trong cả hiện tại và tương lai lâu dài. Những năm gần đây, nghề nuôi trồng thủy sản đã đóng góp rất lớn vào phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện, nhất là diện tích, sản lượng tôm nước lợ ngày một tăng. Tuy nhiên, việc khai thác quá mức, tận diệt, ô nhiễm môi trường đã làm cho nhiều loài thủy sản bản đại có nguy cơ tuyệt chủng. Vì vậy, hoạt động thả con giống về tự nhiên, nhất là đối với những loài bản địa nguy cấp, sẽ có ý nghĩa to lớn, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong việc tái tạo và bảo tồn nguồn lợi thủy sản.

 Hội Thủy sản Kiên Giang tuyên dương các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh giống thủy sản đã tích cực đóng góp con giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản

Cùng ngày, tại cảng cá Xèo Nhàu (huyện An Minh, Kiên Giang), Hội Thủy sản Kiên Giang phối hợp với UBDN các huyện vùng U Minh Thượng đã thả hơn 2 triệu con giống thủy sản các loại về vùng biển Tây, chủ yếu là tôm giống nước lợ và tôm, cua bố, mẹ, do các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh giống thủy sản tại địa phương đóng góp. Đây là họat động được ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang tổ chức thường niên nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm cộng đồng trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm