| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang: Thủy sản vượt qua nông nghiệp về giá trị sản xuất

Thứ Bảy 26/12/2020 , 09:24 (GMT+7)

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2020 ước đạt 63.477 tỷ đồng, trong đó thủy sản dẫn đầu, đóng góp 31.647 tỷ đồng, còn lại là nông nghiệp và lâm nghiệp.

Thông tin trên được ông Đỗ Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Kiên Giang cho biết tại “Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Kiên Giang năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020”.

Sản lượng tôm nuôi nước lợ của Kiên Giang năm 2020 thu hoạch ước đạt gần 92.500 tấn, tăng 11,75% so với cùng kỳ, đóng góp lớn vào sự phát triển chung của ngành. Ảnh: Trung Chánh.

Sản lượng tôm nuôi nước lợ của Kiên Giang năm 2020 thu hoạch ước đạt gần 92.500 tấn, tăng 11,75% so với cùng kỳ, đóng góp lớn vào sự phát triển chung của ngành. Ảnh: Trung Chánh.

Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của tỉnh ước đạt trên 836 ngàn tấn, trong đó riêng sản lượng tôm nuôi nước lợ thu hoạch ước đạt gần 92.500 tấn, tăng 11,75% so với cùng kỳ.

Sản xuất nông nghiệp của tỉnh Kiên Giang năm 2020 đạt thắng lợi nhiều mặt, với sản lượng lúa đạt trên 4,5 triệu tấn, trong đó diện tích lúa chất lượng cao chiếm khoảng 80% diện tích gieo trồng. Ảnh: Trung Chánh.

Sản xuất nông nghiệp của tỉnh Kiên Giang năm 2020 đạt thắng lợi nhiều mặt, với sản lượng lúa đạt trên 4,5 triệu tấn, trong đó diện tích lúa chất lượng cao chiếm khoảng 80% diện tích gieo trồng. Ảnh: Trung Chánh.

Diện tích gieo trồng lúa của tỉnh Kiên Giang đạt 725.863 ha, sản lượng thu hoạch trên 4,5 triệu tấn, trong đó diện tích lúa chất lượng cao chiếm khoảng 80% diện tích gieo trồng. Tổng số cánh đồng lớn gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm trong năm 2020 đạt 100 cánh đồng, với gần 31 ngàn ha. Qua đó đã góp phần ổn định phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người trồng lúa.

Xây dựng nông thôn mới, trong năm 2020 đã công nhận thêm 15 xã đạt chuẩn, toàn tỉnh đến nay có 79/117 xã và huyện Tân Hiệp đạt chuẩn NTM. Có thêm 2 huyện Giồng Riềng và Gò Quao hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM, đang trình Ban chỉ đạo Trung ương thẩm định, công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020. Thực hiện đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tỉnh Kiên Giang, đã thẩm định 18 sản phẩm đạt từ 3-4 sao.

Thực hiện đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP Kiên Giang, năm 2020 tỉnh đã thẩm định 18 sản phẩm đạt từ 3-4 sao. Ảnh: Trung Chánh.

Thực hiện đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP Kiên Giang, năm 2020 tỉnh đã thẩm định 18 sản phẩm đạt từ 3-4 sao. Ảnh: Trung Chánh.

Năm 2021, ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng NTMi. Chỉ tiêu sản lượng lúa đạt gần 4,3 triệu tấn, thủy sản 799 ngàn tấn, riêng sản lượng tôm nuôi nước lợ là 98 ngàn tấn. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 11%. Toàn tỉnh có thêm 9 xã và 3 huyện đạt chuẩn NTM, gồm huyện Vĩnh Thuận và Kiên Lương, TP Hà Tiên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm