| Hotline: 0983.970.780

Kiên quyết giải thể những DNNN thua lỗ

Thứ Sáu 09/12/2011 , 09:00 (GMT+7)

Đó là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị tổng kết 10 năm đổi mới doanh nghiệp Nhà nước...

Một số DNNN hoạt động kém hiệu quả so với nguồn lực được phân bổ

Đó là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị tổng kết 10 năm đổi mới doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) diễn ra hôm qua (8/12), tại Hà Nội.

Lẫn lộn chức năng

Theo báo cáo của BCĐ Đổi mới và Phát triển DN, 10 năm qua, cả nước sắp xếp được 4.750 DN, trong đó CPH 3.390 DN. Trong số này có 14 TCty được sắp xếp theo các hình thức giải thể cơ quan văn phòng, sáp nhập, hợp nhất, chia tách. 8 TCty 91 và 12 TCty 90 đã được tổ chức lại để hình thành 11 tập đoàn kinh tế.

Đến tháng 10/2011, cả nước còn 1.309 DNNN, trong đó có 452 DN an ninh, quốc phòng tham gia hoạt động công ích, 857 DN kinh doanh; tập trung hơn vào những ngành, lĩnh vực theo chốt, địa bàn quan trọng mà Nhà nước cần nắm giữ hoặc lĩnh vực mà DN thuộc các thành phần kinh tế khác ít hoặc chưa tham gia.

Theo ông Phạm Viết Muôn, Phó Chủ nhiệm VP Chính phủ kiêm Phó BCĐ, sau khi đổi mới, hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh của các DNNN được nâng lên, cơ bản đáp ứng được nhu cầu thiết yếu cho ANQP; là một trong những công cụ quan trọng để Nhà nước điều tiết vĩ mô. Tuy nhiên, vẫn còn một số tập đoàn, TCty đã thành lập các công ty con, đầu tư ngoài ngành thiếu kiểm soát làm phân tán nguồn lực, ảnh hưởng hiệu quả sử dụng vốn. Một số DN có tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu cao hơn mức quy định.

“Sau 10 năm, hiệu quả hoạt động của DNNN chưa tương xứng với nguồn lực được phân bổ. Trình độ công nghệ của đa số DNNN vẫn ở mức thấp và chưa tách bạch hoạt động SXKD với hoạt động công ích”, ông Muôn nhận xét. Ngoài ra, vẫn còn nhiều DN thua lỗ. Sự lãng phí, thất thoát nguồn lực còn lớn, nhất là trong khai thác, XK tài nguyên, xây dựng cơ bản và mua sắm thiết bị... Đã xảy ra một số vụ việc tiêu cực, vi phạm pháp luật nghiêm trọng gây hậu quả lớn về kinh tế, ảnh hưởng xấu đến uy tín của DNNN.

Trong khi đó, quản trị DN chậm đổi mới và tiến độ CPH 3 năm gần đây đã chậm lại. Công tác quản lý đầu tư, quản lý tài chính, quản lý rủi ro và thực hành tiết kiệm còn lỏng lẻo gây lãng phí, thất thoát. Vẫn còn hiện tượng các công ty mẹ với tư cách chủ sở hữu can thiệp bằng mệnh lệnh hành chính vào hoạt động của công ty con. Việc thuê TGĐ giỏi điều hành DN mới chỉ thực hiện ở 3 đơn vị nhưng chưa sơ kết và hiệu quả cũng chưa rõ rệt.

Một trong các nguyên nhân dẫn đến hàng loạt vấn đề trên là do các DNNN vẫn đang lẫn lộn giữa chức năng quản lý hành chính nhà nước và chức năng kinh doanh.

Quyết liệt tái cơ cấu DNNN

“Những bất cập trên dẫn đến tình trạng nhiều DN thua lỗ kéo dài, gây lãng phí cũng như trở thành gánh nặng cho nền kinh tế. Do đó, phải tái cơ cấu toàn diện trong 5-10 năm tới”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định.

Theo người đứng đầu Chính phủ, Chính phủ đã xác định rõ 7 phương hướng tái cơ cấu. Việc thực hiện tái cơ cấu sẽ theo hướng các tập đoàn, TCty nhà nước chỉ kinh doanh những ngành chính và những ngành liên quan phục vụ trực tiếp cho phát triển, nâng cao hiệu quả SXKD của ngành chính. Đối với những ngành kinh doanh không liên quan, đặc biệt là các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán, bất động sản, bảo hiểm, các tập đoàn, TCty phải hoàn thành thoái vốn trước năm 2015 theo hướng  bán phần vốn ra bên ngoài và không bán hoặc chuyển giao cho các đơn vị thành viên; chuyển vốn hoặc toàn bộ DN về tập đoàn, TCty có ngành nghề chính phù hợp…

Cũng theo BCĐ, giai đoạn 2015-2020 dự kiến CPH 27 tập đoàn, TCty, trong đó Nhà nước nắm giữ trên 65% hoặc trên 75% vốn điều lệ tại 11 đơn vị (gồm Tập đoàn Dầu khí, Than - Khoáng sản, Điện lực, Cao su, Bưu chính Viễn thông, Hóa chất, Công nghiệp Tàu thủy, Công nghiệp Xây dựng, Đầu tư phát triển nhà và đô thị, các TCty Cà phê, Hàng hải); không giữ cổ phần chi phối ở 16 TCty.

Như vậy, dự kiến đến năm 2020 cả nước có 17 tập đoàn, TCty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và khoảng 200 DN hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước, ANQP và công ích.

Ngoài ra, cũng theo ông Phạm Viết Muôn, tùy điều kiện để CPH đồng thời với tổ chức hợp nhất, sáp nhập các DN cùng ngành nghề, trong đó tập trung các lĩnh vực viễn thông, xây dựng, thương mại, giao thông... Hơn nữa, Chính phủ sẽ thực hiện giải thể, phá sản 13 DN.

Ngoài việc thực hiện CPH theo tiến độ đề ra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng khẳng định, Chính phủ sẽ nghiêm túc thực hiện cơ chế thị trường và quy định của nhà nước trong lĩnh vực này, kiên quyết không để xảy ra tiêu cực và thất thoát tài sản hay ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định trong công tác đổi mới, sắp xếp DNNN nhưng nhìn chung tiến độ CPH vẫn chậm, chưa đạt kế hoạch đề ra.

Với mục tiêu kiên định là tái cơ cấu để DNNN hoạt động hiệu quả cao hơn, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thiện các phương án cụ thể trong sắp xếp, cơ cấu lại DNNN ở từng lĩnh vực ngay trong năm 2011, đồng thời kiện toàn bộ máy lãnh đạo DN.

“Chúng ta phải thực hiện mạnh mẽ, có hiệu quả tái cơ cấu DNNN theo ngành, lĩnh vực kinh doanh, không phân biệt cấp, cơ quan quản lý để sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực. Chúng ta sẽ kiên quyết cơ cấu lại hoặc giải thể, phá sản những DN hoạt động không hiệu quả, thua lỗ kéo dài”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm