| Hotline: 0983.970.780

Kính nể nơi trồng hành lá thu 21 tỷ đồng/năm

Thứ Năm 26/10/2017 , 07:15 (GMT+7)

Phường Hương An (TX Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) có 560 hộ tham gia trồng hành lá với diện tích 60ha, mỗi năm thu về trên 21 tỷ đồng.

Giàu lên

Những năm trước, do hiệu quả kinh tế đem lại từ việc SX cây lúa nước thấp, cùng với giá thuê nhân công cao nên người dân Hương An không mấy mặn mà với việc trồng lúa, tình trạng cho người ngoài xã mượn đất canh tác, thậm chí bỏ đất trống ngày càng có xu hướng gia tăng.

nh-1150756913
Hàng chục ha diện tích ruộng lúa kém hiệu quả, bỏ hoang ở phường Hương An được phủ xanh bởi những ruộng hành

Nhận thấy diện tích lúa kém hiệu quả và nguồn nước tưới dồi dào, đặc biệt có nhiều diện tích không bị ảnh hưởng do lũ, chính quyền phường Hương An đã triển khai mô hình trồng hành lá để giải bài toán phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đến nay, mô hình trồng hành ở phường Hương An đã mang lại những hiệu quả kinh tế rõ nét. Toàn phường có 7 tổ dân phố tham gia trồng hành hàng hóa với diện tích khoảng 60ha. Mỗi ngày, Hương An xuất ra thị trường từ 12 - 15 tấn hành đi các chợ đầu mối trên địa bàn tỉnh và các vùng lân cận như: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi...

Nhờ nguồn nước và chất đất phù hợp nên hành Hương An có mùi thơm hơn những nơi khác nên được thị trường ưa chuộng, SX đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Thời điểm thu hoạch, thương lái khắp nơi đến tận ruộng để thu mua rồi vận chuyển đi tiêu thụ.

Đang ôm những bó hành xanh mượt vừa thu hoạch, ông Hồ Phước Dũng (Tổ dân phố An Lưu, phường Hương An) vui vẻ cho biết: “Gia đình tôi hiện trồng 4 sào hành. Trồng cây này không vất vả như trồng lúa mà hiệu quả kinh tế cao hơn rất nhiều. Hành lá được trồng với chu trình sản xuất từ 30 - 35 ngày sẽ cho thu hoạch 3 vụ, bình quân một sao cho thu hoạch khoảng 1,5 tấn/năm. Với giá bán hiện nay dao động từ 25.000 - 30.000 đồng/kg, 4 sào hành cho gia đình tôi thu nhập trên 150 triệu đồng”.

nh-2150757232
Người dân Tổ dân phố An Lưu thu hoạch hành vụ 3
“Năm trước mỗi ha hành cho thu nhập 240 triệu đồng, nhưng năm nay đã tăng lên 360 triệu. Với giá bán bình quân 12.000 đồng/kg thì 60ha hành của địa phương đã thu về trên 21 tỷ đồng/năm”, ông Phan Lộc, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hương An cho hay.

Ông Phan Lộc, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hương An phấn khởi cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi, mưa lũ đến muộn nên thời điểm này (tháng 10 dương lịch) bà con vẫn duy trì diện tích trồng khá lớn. Bên cạnh đó, một số địa phương bị lũ lụt tàn phá nên lượng rau xanh khá hạn chế. Vì thế cây hành năm nay được giá hơn so với mọi năm. Hiện mỗi kg hành lá mua tại ruộng của nông dân có giá 25.000 đồng/kg. Nhờ đó mà kinh tế các thành viên phát triển, xóa bỏ nhà tạm và xây được nhà kiên cố, con cái cũng được ăn học đầy đủ.
 

Xây dựng thương hiệu

Thời gian qua, HTX Nông nghiệp Hương An đã phối hợp với ĐH Nông lâm Huế tập huấn kỹ thuật trồng hành theo tiêu chuẩn VietGAP cho nông dân. Hiện HTX có 177 hộ tham gia trồng hành theo quy trình này với diện tích khoảng 17ha. Trồng hành theo tiến bộ kỹ thuật vừa đảm bảo sức khỏe người trồng, vừa an toàn cho người tiêu dùng nên ngày càng được thành viên hưởng ứng.

nh-3150757461
Chị Hồ Thị Nhạn (trồng 2 sào hành) cho biết, để cây hành phát triển tốt thì khâu làm đất, lên luống rất quan trọng, mùa hè phải tưới nước đầy đủ

“Quy trình chăm sóc hành VietGAP đòi hỏi nhiều công sức nhưng thành quả mang lại là rất lớn. Giá hành bán được cao hơn, uy tín của sản phẩm hành lá ngày càng được nâng cao. Để xây dựng thành công thương hiệu hành lá Hương An thì việc đầu tiên và quan trọng nhất phải nâng cao chất lượng sản phẩm”, ông Lộc nói.

Để giải quyết khó khăn về nguồn nước, HTX Hương An đã chủ động tu sửa, mở rộng hệ thống kênh mương, đảm bảo cung cấp đầy đủ lượng nước đến các ruộng hành của bà con. Bên cạnh đó, sâu bệnh lâu nay vốn là nỗi lo của người nông dân nhưng nhờ sự hỗ trợ từ phía các kỹ sư nông nghiệp của ĐH Nông lâm Huế, thiệt hại do sâu bệnh đã được kiểm soát. Người trồng hành cảm thấy phấn khởi với mô hình này.

Nói về hướng phát triển trong tương lai, Giám đốc HTX Nông nghiệp Hương An bộc bạch: “HTX có ý tưởng xây dựng cơ sở chế biến hành khô nhằm chủ động trong khâu tiêu thụ sản phẩm cho bà con, bởi nếu như không tiêu thụ hết trong ngày hành sẽ nhanh chóng bị hỏng, héo úa. Khi xây dựng thành công cơ sở này giá trị cây hành được tăng lên, tiêu thụ ổn định hơn và ít bị thương lái ép giá".

nh-4150756646
Ông Phan Lộc tự hào khi HTX Hương An được chứng nhận quy trình VietGAP

Vừa qua, Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản TT - Huế đã tổ chức hội nghị tổng kết mô hình và trao cho HTX Nông nghiệp Hương An giấy chứng nhận SX hành lá theo tiêu chuẩn VietGAP với diện tích được chứng nhận là 8,43ha, đưa tổng diện tích sản phẩm hành lá đã được chứng nhận VietGAP tại phường Hương An lên 16,53ha trên tổng số 60ha.

Đặc biệt, thông qua hội nghị, một số nhà kinh doanh như siêu thị BigC, các cửa hàng rau sạch, thương lái... đã quan tâm hơn đến cây hành lá được SX theo hướng an toàn và cam kết sẽ phối hợp với HTX Hương An để mở rộng tiêu thụ sản phẩm...

 

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Hà Nội bắt chó thả rông, kiên quyết xử lý theo quy định

Tình trạng thả rông chó, mèo tại các khu vực công cộng không có rọ mõm, dây xích, không có người dắt vẫn đang xảy ra trên địa bàn Hà Nội.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm