| Hotline: 0983.970.780

Kinh nghiệm làm chè vụ đông

Thứ Ba 09/11/2010 , 10:03 (GMT+7)

Sáng kiến làm chè vụ đông của nông dân thôn Khuôn II, xã Phúc Trìu, TP. Thái Nguyên khiến chúng tôi tò mò, tìm hiểu và nay xin ghi lại cho quý bạn đọc tham khảo, áp dụng...

Sáng kiến làm chè vụ đông bán được giá cao gấp 2-3 lần các lứa chè chính vụ, cho thu nhập và lợi nhuận cao của nông dân thôn Khuôn II, xã Phúc Trìu, TP. Thái Nguyên trong những năm gần đây khiến chúng tôi tò mò, tìm hiểu và xin ghi lại để người trồng chè các tỉnh khu vực phía Bắc tham khảo, áp dụng.

- Thời vụ đốn chè: Khác với cách làm truyền thống là đốn chè vào cuối năm (tháng 12, tháng 1) để chuẩn bị cho vụ thu hoạch chè xuân là chủ yếu như trước đây thì nay bà con bắt đầu đốn chè vào tháng 10, tháng 11, thậm chí có thể sớm hơn từ cuối tháng 9 sau khi thu hái lứa chè cuối vụ để tập trung chăm sóc để thu thêm 2-3 lứa chè đông trước khi bước vào thu hoạch vụ chè chính là chè xuân.

Ông Nguyên Văn Thanh, một lão nông giàu kinh nghiệm làm chè đông ở thôn Khuôn II cho biết: “Tuy năng suất chè đông chỉ bằng 2/3 chè xuân, chi phí đầu tư thêm không nhiều nhưng chất lượng chè đông cao hơn, giá bán lại cao gấp 2-3 lần nên hiện nhiều người đã học tập làm theo. Tết năm ngoái chè đông ở Phúc Trì bán được tới 500.000 đồng/kg trong khi giá chè chính vụ chỉ bán được từ 100.000-150.000 đồng/kg”.

- Cách làm: Bà con chọn những nương chè gần nguồn nước hoặc có điều kiện tưới tiêu thuận lợi để cúp phớt tán, bón phân, dùng máy bơm tưới nước tuần 1-2 lần để kích thích cho chè ra lộc, ra búp làm chè vụ đông; nơi nào không gần khe suối thì có thể khoan giếng ngầm, xây bể trên đồi để bơm chuyền trữ nước tưới cho chè 1-2 lần/tuần, nhất là những tháng mùa khô.

 Kinh nghiệm của nhiều người là nên ưu tiên bón nhiều phân chuồng, phân hữu cơ vi sinh và sử dụng các loại thuốc BVTV có nguồn gốc thảo mộc, vi sinh sẽ làm cho vườn chè bền cây, đạt sản lượng cao, chất lượng búp chè thơm ngon và an toàn, thị trường dễ chấp nhận, bán được giá cao. Vào những ngày có sương muối bà con nên dùng vòi phun nước tưới nhẹ trên mặt tán để rửa sương cho chè khỏi bị cháy lá, giảm sản lượng. Nhiều hộ gia đình đã bắt đầu đầu tư xây dựng hệ thống ống chôn ngầm để bắt nước từ dòng kênh hồ Núi Cốc về tưới cho chè như ông Mai Nhất Khánh, Ngô Văn Duyên… vừa tiết kiệm chi phí, vừa chủ động trong khâu chăm sóc.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm