| Hotline: 0983.970.780

Kinh tế năm Mùi trong mắt nhà phong thủy

Thứ Năm 19/02/2015 , 14:01 (GMT+7)

Những ngành liên quan đến Gỗ (Mộc) và Lửa (Hỏa) như cao su, giáo dục, giải trí, điện, nhà hàng... được dự báo ăn nên làm ra trong năm nay.

Theo nhà nghiên cứu phong thủy nổi tiếng của Singapore - Kenny Hoo, ngôi sao Thịnh Vượng sẽ vẫn hiện hữu trong năm Ất Mùi. Những ngành liên quan đến Gỗ (Mộc) và Lửa (Hỏa), như dầu cọ, cao su, găng tay, giáo dục, lốp xe, dầu mỏ, điện, nhà hàng, giải trí sẽ có cơ hội kinh doanh tốt. Vì thế, nếu có kế hoạch và hoạt động tích cực, các ngành này sẽ có một năm rất phát đạt.

Trong khi đó, các ngành liên quan đến Kim loại (Kim), như ngân hàng, tài chính, thép, vàng, ôtô, du lịch,… sẽ trải qua giai đoạn chuyển đổi lớn đòi hỏi đột phá hơn trên thị trường. Còn các ngành liên quan đến Thủy (Nước), như khách sạn, đồ uống, ngư nghiệp sẽ chịu nhiều tác động và sức ép từ bên ngoài. Tuy nhiên, nếu tìm được các đối tác tốt, họ sẽ đạt thành công lớn.

Những ngành liên quan đến Đất (Thổ), như bất động sản, xây dựng, khai mỏ lại cần kiên nhẫn, nỗ lực hơn, hoặc tái cấu trúc danh mục đầu tư nếu muốn thành công.

Nửa đầu năm, đất nông nghiệp và bất động sản sẽ giảm giá. Các chung cư cao tầng sẽ phải điều chỉnh giá và khá khó bán. Tuy nhiên, đây sẽ là thời điểm tốt với những người đã có ý định mua bất động sản từ trước nhưng chưa đủ tài chính. Những người muốn đầu tư vào lĩnh vực này sẽ có nhiều lựa chọn tốt hơn trong năm nay.

Giá vàng, đồng, sắt, thép và các sản phẩm liên quan đến kim loại, dầu mỏ sẽ tiếp tục bất ổn trong năm nay. Tỷ giá sẽ biến động, lạm phát lên cao khiến giá cả tiếp tục là gánh nặng với người dân.

Các chuyên gia phong thủy cũng dự đoán đà phục hồi kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục dẫn dắt diễn biến thế giới năm nay. Những năm trước, nước này có ảnh hưởng khá lớn lên kinh tế toàn cầu. Xu hướng này sẽ tiếp tục trong năm Ất Mùi, nhưng theo hướng tích cực hơn.

Bên cạnh đó, Nhật Bản và châu Âu sẽ tiếp tục gặp khó. Kích thích nhu cầu nội địa sẽ vẫn là nhiệm vụ chủ yếu của các nước này trong năm nay, nhưng họ sẽ phải tìm ra nhiều cách hơn để duy trì nhu cầu về sau.

Với tình hình tại Mỹ năm 2015, dù có nhiều dấu hiệu chuyển biến tích cực, họ vẫn còn rất nhiều việc phải làm để cải thiện. Xung đột chính trị, an ninh quốc gia và khủng bố sẽ tiếp tục gây sức ép lên kinh tế Mỹ và nhiều nước trên thế giới.

Kenny Hoo cho rằng màu may mắn nhất trong năm nay là cam. Nó có thể tăng cường dương khí phía Nam và Tây Nam của căn nhà hoặc văn phòng. Vì vậy, sơn tường khu vực này với màu cam đồng chủ đạo sẽ mang lại sức khỏe, tài lộc và sự hòa hợp trong năm 2015.

Trong khi đó, trên Financial Post, David Rosenberg - chiến lược gia tại Gluskin Sheff + Associates lại cho biết năm Mùi là năm thị trường chứng khoán tăng trưởng tốt nhất trong 12 con giáp. Theo đó, chỉ số S&P 500 thường tăng trung bình 26% trong những năm Mùi. Xếp sau là năm Hợi với 20%.

Chỉ số Russell 2000 (gồm cổ phiếu các công ty vốn hóa nhỏ) tại Mỹ cũng tăng trung bình 42% vào năm Mùi. Trong khi đó S&P/TSX tăng 16%, giá vàng tăng trung bình 45% và dầu tăng 20%.

VnExpress

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm