| Hotline: 0983.970.780

Kinh tế thế giới không có nguy cơ trở lại suy thoái

Thứ Sáu 10/06/2011 , 09:27 (GMT+7)

WB nhấn mạnh nền kinh tế thế giới không có nguy cơ rơi trở lại suy thoái nhưng tiến trình phục hồi vẫn rất mong manh.

Nhà kinh tế trưởng của WB, Justin Lin

Ngày 8/6, Ngân hàng Thế giới (WB) nhấn mạnh nền kinh tế thế giới không có nguy cơ rơi trở lại suy thoái nhưng tiến trình phục hồi vẫn rất mong manh và những bất ổn định vẫn dai dẳng.

Nhà kinh tế trưởng của WB, Justin Lin, cho rằng tiến trình phục hồi kinh tế thế giới vẫn tiếp tục nhưng đang đi trên đoạn đường gập ghềnh trước khi ra đường lớn êm ái hơn.

Những thách thức gây bất ổn định nền kinh tế thế giới như giá nhiên liệu và lương thực tăng cao, khủng hoảng nợ chủ quyền ở khu vực đồng euro cho đến nay vẫn chưa thể khắc phục.

Các nước thu nhập cao vẫn chật vật với tỷ lệ thất nghiệp cao, thâm hụt tài chính lớn và năng lực sản xuất trì trệ. Các nền kinh tế phát triển ngoài khắc phục khủng hoảng kinh tế còn phải vượt qua những vấn đề cơ cấu như thách thức cơ cấu về tạo việc làm, điều chỉnh tài chính và cơ cấu lại khu vực ngân hàng.

Nhà kinh tế trưởng của WB cũng lưu ý sự trỗi dậy nhanh của các nền kinh tế mới nổi trong những năm gần đây đã tạo ra thế giới đa cực tăng trưởng trong thế kỷ 21.

Ông cảnh báo mặc dù khủng hoảng kinh tế đã ở đằng sau nhưng các nền kinh tế này cần tập trung giải quyết các thách thức đặc thù của mỗi nước để đạt được tăng trưởng cân bằng thông qua cải tổ cơ cấu thận trọng với sức ép lạm phát tăng cao, nền kinh tế quá nóng và bong bóng có thể nổ tung trong thị trường bất động sản.

Giá dầu và lương thực tăng cao có thể cản trở tăng trưởng kinh tế toàn cầu và gây tổn thương các nước nghèo.

Tăng trưởng cao của hầu hết các nền kinh tế đang phát triển đã góp phần tạo ra những thách thức toàn cầu mới bao gồm giá hàng hóa tăng cao, lạm phát tăng và sự trở lại của dòng vốn gây bất ổn định khi chính sách tiền tệ được thắt chặt và lãi suất tăng.

Lạm phát ở thế giới đang phát triển đã lên tới 7% trong tháng 3/2011 cao hơn 3% so với mức trung bình thấp của tháng 7/2009. Lạm phát tăng cao nhất là ở Đông Á, Trung Đông và Bắc Phi.

Các nhà kinh tế hàng đầu của WB nhấn mạnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã kết thúc đối với hầu hết các nước đang phát triển. Các nước này cần tập trung đưa chính sách tiền tệ trở lại lập trường trung dung hơn và tái lập các khuôn khổ đệm tài chính để các nền kinh tế này có thể phản ứng năng động với nguy cơ khủng hoảng bằng các chính sách hài hòa có thể làm nguội nền kinh tế khi quá nóng và thúc đẩy nền kinh tế khi quá trầm lắng.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm