| Hotline: 0983.970.780

Kinh tế Trung Quốc cực kỳ tồi tệ trong vài tháng tới vì chiến tranh thương mại

Thứ Năm 25/10/2018 , 09:33 (GMT+7)

Nền kinh tế Trung Quốc có thể phải đối mặt với những tháng cuối năm đầy khó khăn khi tăng trưởng kinh tế chậm lại và ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ, nhà phân tích dữ liệu Leland Miller nói.

Cuộc chiến thương mại đã tạo ra một tương lai rất xấu cho nền kinh tế Trung Quốc trong quý IV năm nay, có khả năng còn ảnh hưởng tới quý I năm sau.
 
Đòn áp thuế lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc mới nhất của Tổng thống Trump và các mối đe dọa sắp tới đã đẩy nước này vào tình huống đầy khó khăn, Miller, Giám đốc điều hành của China Beige Book, công ty thu thập dữ liệu độc lập về nền kinh tế Trung Quốc nhận định.

Trung Quốc đã đáp trả các đòn áp thuế gần đây nhất của ông Trump bằng việc áp khoản thuế lên 60 tỷ USD hàng hóa của Mỹ.

“Tình hình áp thuế quan đã tạo ra một tương lai rất xấu cho nền kinh tế quý IV của Trung Quốc năm nay, có khả năng còn ảnh hưởng tới quý I năm sau”, ông Miller nói với CNBC.

Ngay cả khi tranh chấp thương mại Mỹ-Trung đã được giải quyết từ ngày 1/1, “nền kinh tế Trung Quốc sẽ bị tổn thương rất nặng nề mặc dù một số động cơ tăng trưởng khác vẫn tốt”, ông Miller nhận định.

Vào cuối tuần trước, Trung Quốc đã báo cáo tăng trưởng kinh tế chậm lại trong quý III đạt mức 6,5%, thấp hơn kỳ vọng và thấp hơn mức 6,7% GDP của quý trước.

Để so sánh, nền kinh tế Mỹ đã tăng 4,2% trong quý II. Trong tuần này, Bộ Thương mại Hoa Kỳ cũng dự kiến ​​sẽ đạt mức tăng trưởng GDP là 3,3%, theo ước tính của CNBC Rapid Update.

Tuy nhiên, ông Miller đã thừa nhận rằng nền kinh tế Trung Quốc có thể chậm lại do các yếu tố trong nước không liên quan đến căng thẳng thương mại với Mỹ. Ông cho biết, dữ liệu cho thấy các nhà sản xuất trong nước đã và đang giảm năng suất trước khi bất kỳ mức thuế nào bị áp thêm, và nền kinh tế đã suy yếu sau hai năm tăng trưởng nhanh.

“Lợi ích từ việc áp thuế của ông Trump là kéo nhiều sự tăng trưởng về phía trước và khiến Trung Quốc thực sự sợ hãi về những gì có thể xảy ra vào năm 2019”, ông Miller nói.

Nhiều nỗ lực đã được thực thi để Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh.

Tuần trước, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross cho biết, các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã bị gián đoạn. Trong khi đó, cố vấn kinh tế hàng đầu của ông Trump, ông Larry Kudlow, nói rằng Trung Quốc đã không thể hiện sự quan tâm đến các đề xuất từ ​​Hoa Kỳ.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Giới trẻ Trung Quốc ‘đua sống xanh’

Trung Quốc nỗ lực thực hiện ‘mục tiêu carbon kép’ đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và nuôi dưỡng thị trường cho các sản phẩm xanh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm