| Hotline: 0983.970.780

'Kỳ án' chiếm đoạt tài sản: Phạt 13 năm tù, bị cáo tiếp tục kháng án

Thứ Năm 07/05/2020 , 17:13 (GMT+7)

Không chấp nhận bản án, gia đình bà Lê Thị Tường Vân cho biết sẽ tiếp tục làm đơn kháng cáo lên TAND tối cao để tìm lại sự công bằng.

Bà Tường Vân cho rằng mình bị oan

Bà Tường Vân cho rằng mình bị oan

Ngày 7/5, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên án đối với Lê Thị Tường Vân (SN: 1978, trú tại tổ 6, phường Yên Đỗ, TP.Pleiku, Gia Lai) 13 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đây là vụ án kéo dài  hơn 10 năm, trải qua nhiều lần xét xử, từng gây xôn xao dư luận trong thời gian qua. Vụ án bị đình chỉ vào năm 2015 vì không có cơ sở buộc tội bị can.

Giữ nguyên bản cáo trạng

Theo cáo trạng, từ  năm 2008 đến đầu tháng 11/2009, bà Tường Vân có quan hệ vay mượn tiền lãi ngày với các bị hại là Nguyễn Thị Phượng Tường (SN 1968), Huỳnh Thị Thúy Vân (SN 1966), Hồ Thị Xuân Dung (SN 1975, cùng trú TP. Pleiku).

Từ ngày 2 đến 4/11/2009, bà Tường Vân nói cần nhập lô hàng 20 ô tô về cho Công ty Tuấn Tài do ông Mai Anh Tuấn (chồng bà Vân) làm Giám đốc, bán trong dịp tết và đặt vấn đề vay tiền của các bị hại. Ngày 6/11/2009, bà Tường Vân cùng chồng đến nhà 3 bị hại vay tổng cộng 15,25 tỷ đồng, hẹn sau 4 ngày sẽ trả. Đến hẹn, bà Tường Vân không trả tiền nên 3 bị hại làm đơn tố cáo bà Vân lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên cơ quan công an. Sau đó, bà Tường Vân mới trả cho ba bị hại 970 triệu đồng.

Cùng thời gian này, bà Tường Vân tố cáo bà Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 1980, trú TP. Pleiku) vay của mình hơn 25 tỷ đồng nhưng tuyên bố vỡ nợ, bỏ trốn. Trong số tiền này có 15,25 tỷ đồng vay của các bị hại.

Ngày 11/5/2010, Công an tỉnh Gia Lai tạm giam bà Tường Vân để điều tra. Sau nhiều lần hoãn và 2 lần xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt bà Tường Vân lần lượt 15 năm và 19 năm tù. Tuy nhiên, các bản án sơ thẩm đều bị cấp phúc thẩm là TAND cấp cao tại Đà Nẵng tuyên hủy, trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Đến ngày 12/8/2015, VKSND tỉnh Gia Lai ra Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can. Tuy nhiên, ngày 26/7/2017, VKSND tỉnh Gia Lai ra hủy bỏ quyết định đình chỉ vụ án, khôi phục điều tra vụ án.

Điều đáng nói, trước khi bị truy tố, vợ chồng bà Tường Vân đã trả một phần tiền cho 3 bị hại và các bị hại đã đồng ý làm biên bản xoá nợ, hiện không còn tranh chấp về mặt dân sự. 

Bỏ qua nhiều tình tiết để buộc tội?

Trước đó, Báo NNVN đã đưa tin, bà Tường Vân nhiều lần gửi đơn kêu oan lên các đồng chí lãnh đạo Trung ương; VKSND Cấp cao; TAND Cấp cao và các cơ quan tố tụng của tỉnh Gia Lai vì cho rằng mình không phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bà Tường vân sẽ tiếp tục kháng cáo lên Tòa án cấp cao

Bà Tường vân sẽ tiếp tục kháng cáo lên Tòa án cấp cao

Trong phần tranh luận tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo cho biết, đây là vụ án dân sự thể hiện việc cho vay lãi giữa 5 người trong vụ án.

Bản thân 3 người cho bà Tường Vân vay cũng thừa nhận việc cho vay này diễn ra liên tục trong thời gian dài. Sau đó, bà Vân cho bà Dương vay lại để hưởng chênh lệch. “Một sự việc rõ ràng như vậy nhưng rất tiếc trong cáo trạng của VKSND tỉnh Gia Lai không hề đề cập chuyện này. Cáo trạng này không nói đúng thực tế và cố tình muốn buộc tội bị cáo” – vị luật sư cho biết.

Cũng theo luật sư, trong cáo trạng, VKSND cũng không hề nói đến lãi vay giữa các bên mà chỉ nói vay để mua ô tô. Rồi hành vi lừa đảo chỉ nói về việc nói dối để mua 20 xe ô tô bán dịp tết. Với lãi suất 3%/ngày, thử hỏi làm sao mà vay để kinh doanh ô tô được. Việc vay giữa các bên là vì tin tưởng nhau chứ không phải hành vi nói dối như VKSND đã nêu.

Dựa trên các chứng cứ cũng có thể khẳng định, bà Tường Vân không nhận tiền của 3 người bị hại vào ngày 6/11/2009 mà chỉ viết giấy vay tiền mới cho số tiền còn nợ cho đến ngày 5/11/2009. Giấy vây tiền này bà Tường Vân đã viết ở nhà và đem giao cho từng người vào chiều ngày 5/11/2009. Rõ ràng VKSND đang dựng lên câu chuyện theo lời khai của 3 người cho vay để bẻ sang hướng khác.

Trong tin nhắn cũng đã thể hiện rất rõ, ngày 7/11/2009, bà Dung và Vân có nhắn tin vận động bà Tường Vân trả tiền. Thử hỏi, nếu ngày 6/11/2009 bà Tường Vân vay tiền thì sao có chuyện mới một ngày mà 3 người bị hại đã nhắn tin đòi tiền.

Từ chứng cứ lập luận cho thấy, giấy ghi nợ ngày 6/11/2019 là tiền cộng dồn của nhiều lần và không có chuyện bà Tường Vân lấy lý do vay tiền mua ô tô như bị truy tố. Bằng chứng là ngày này bà Tường Vân có mặt tại phòng công chứng số 1 (TP. Pleiku) để làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho người thân.

Đối với bà Nguyễn Thị Thùy Dương còn nợ bà Tường Vân hơn 25 tỷ đồng, dù đã có nhiều bằng chứng như: 101 tờ lịch ghi chép vay nợ; chứng từ chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng; băng ghi âm... nhưng vẫn không được cơ quan điều tra, tòa án chứng nhận.

Điều đáng nói, bà Tường Vân đã gửi đơn tố cáo bà Dương chiếm đoạt hơn 25 tỷ đồng nhưng không được các cơ quan tố tụng giải quyết.

“Rõ ràng VKSND tỉnh Gia Lai đang cố tình bỏ qua nhiều tình tiết để buộc tội bà Tường Vân” – vị luật sư khẳng định.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm