| Hotline: 0983.970.780

Kỷ niệm 45 năm chiến thắng Khe Sanh

Thứ Hai 27/05/2013 , 10:35 (GMT+7)

Lễ kỷ niệm sự kiện này sẽ được tiến hành chính thức vào ngày 9/7/2013 tới đây.

Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị vừa có thông báo tỉnh sẽ tổ chức kỷ niệm 45 năm chiến thắng Khe Sanh, đưa Hướng Hóa trở thành huyện đầu tiên của miền Nam hoàn toàn giải phóng, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.


Buổi họp báo giới thiệu kế hoạch kỷ niệm chiến thắng Khe Sanh.

Lễ kỷ niệm sự kiện trọng đại này sẽ tiến hành chính thức vào ngày 9/7/2013 tới đây.

Nhưng từ đầu tháng 5/2013, các hoạt động hưởng ứng cho lễ kỷ niệm này đã khởi động. Cuối tuần qua, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị - Sở TT-TT Quảng Trị và UBND huyện Hướng Hóa vừa tổ chức gặp mặt báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn để tuyên truyền về sự kiện quan trọng này.

Khe Sanh được quân Mỹ xác định là trung tâm của hệ thống hàng rào điện tử Mcmara. Quân đội Mỹ xây dựng Khe Sanh thành một tập đoàn phòng ngự mạnh, liên hoàn, kiên cố nhất của Mỹ ở địa đầu miền Nam Việt Nam lúc đó, gồm các cứ điểm Làng Vây, Chi khu quân sự Hướng Hóa, cụm cứ điểm phòng ngự sân bay Tà Cơn... nhưng đã bị quân dân ta đập tan trong chiến dịch giải phóng Khe Sanh vào năm 1968.

Bác Hồ lúc đó đã gửi điện khen ngợi: "Chiến thắng Khe Sanh tỏ rõ mưu lược và sức mạnh vô địch của quân, dân và cán bộ ta, góp phần vào thắng lợi to lớn của toàn miền Nam... mở đường cho những thắng lợi to lớn hơn nữa...”.

Ông Nguyễn Ngọc Sắc - Chủ tịch huyện Hướng Hóa cho biết, nhân dịp này có gần 10 hoạt động kỷ niệm sự kiện giải phóng Khe Sanh gồm chiếu phim phóng sự đối ngoại “Khe Sanh đi lên từ vùng đất lửa” trên các kênh VTV1 và VTV4, tổ chức trại sáng tác âm nhạc “Giai điệu Khe sanh”, hội diễn văn nghệ thể thao trên toàn huyện, phối hợp với Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tổ chức giải bóng chuyền nữ vòng loại World cup 2014...

Vào chiều ngày 9/7 sẽ có chương trình truyền hình trực tiếp trên VTV tại di tích sân bay Tà Cơn với  nội dung “Trở về với ký ức”, tối 9/7 có chương trình trực tiếp trên VTV1 và VTV4 về lễ kỷ niệm 45 năm giải phóng Khe Sanh...

Sau 45 năm, Khe Sanh - Hướng Hóa có nhiều thay đổi. Kinh tế - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tốt, đời sống của người dân có nhiều cải thiện đáng kể, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 17 triệu đồng/năm. Huyện Hướng Hóa có hai thị trấn Khe Sanh và Lao Bảo, hiện có hơn 8 vạn người, trong đó người dân tộc Vân Kiều, Pa Cô chiếm hơn một nửa, còn lại dân tộc Kinh và các dân tộc anh em khác.

Từ trước đến nay, Khe Sanh và Hướng Hóa luôn được các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước quan tâm đặc biệt. Theo lộ trình vào năm 2014, Khe Sanh sẽ trở thành thị xã và năm 2020 Lao Bảo sẽ trở thành thành phố động lực trên đường xuyên Á- hành lang kinh tế Đông- Tây nối liền với các nước Lào - Thái Lan - Myanmar và ngược lại.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm