| Hotline: 0983.970.780

Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên

Thứ Sáu 29/12/2023 , 08:42 (GMT+7)

Tối 28/12, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (TP. Thái Nguyên), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên (1/1/1964 - 1/1/2024).

Bác Hồ nói chuyện với cán bộ và nhân dân Thái Nguyên tại Sân vận động Thái Nguyên ngày 1/1/1964. Ảnh: Tư liệu.

Bác Hồ nói chuyện với cán bộ và nhân dân Thái Nguyên tại Sân vận động Thái Nguyên ngày 1/1/1964. Ảnh: Tư liệu.

Thái Nguyên và lời căn dặn của Bác

Phát biểu diễn văn kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải cho biết, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm và những tình cảm đặc biệt đối với tỉnh Thái Nguyên - nơi Người đã gắn bó trong suốt 9 năm kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Hòa bình lập lại, Người đã dành thời gian về thăm Thái Nguyên 7 lần.

Trong lần cuối về thăm tỉnh, ngày 1/1/1964, nói chuyện với hơn 4,5 vạn cán bộ, công nhân và nhân dân trong tỉnh, Người căn dặn và mong muốn "xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những tỉnh giàu có và phồn thịnh nhất miền Bắc nước ta”.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải khẳng định, trong hành trình 60 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Thái trước đây và Thái Nguyên ngày nay luôn khắc ghi những lời căn dặn của Người. Từ một tỉnh nghèo, kinh tế khó khăn, Thái Nguyên đã bứt phá, vươn mình trở thành tỉnh có bước phát triển nhanh, mạnh mẽ và có vị thế trong khu vực và cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Lê Tuyết.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Lê Tuyết.

Năm 2023, thu ngân sách đạt 20.000 tỷ đồng, chính thức ghi dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh khi lần đầu tiên Thái nguyên đã tự cân đối được thu, chi ngân sách. Thái Nguyên còn là điểm sáng về thu hút đầu tư vốn nước ngoài, với trên 200 dự án FDI, tổng vốn đầu tư lên đến gần 11 tỷ USD; nhiều tập đoàn lớn, hàng đầu thế giới đã lựa chọn Thái Nguyên để tập trung đầu tư và mở rộng sản xuất.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội, y tế, giáo dục, xây dựng nông thôn mới đều được quan tâm phát triển hài hòa. Mức sống của người dân được cải thiện rõ rệt, GRDP bình quân đầu người năm 2023 đạt 113 triệu đồng, duy trì ở vị trí thứ nhất trong 14 tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Công tác đối ngoại ngày càng được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo giữ vững.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải khẳng định, trong hành trình 60 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Thái trước đây và Thái Nguyên ngày nay luôn khắc ghi những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Lâm Hiển.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải khẳng định, trong hành trình 60 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Thái trước đây và Thái Nguyên ngày nay luôn khắc ghi những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Lâm Hiển.

"Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố vững chắc", Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên chia sẻ.

Với những thành tích đạt được trong nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh (2011); vinh dự 3 lần được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất (2007, 2011, và 2021) và nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý khác.

Phát triển quê hương cách mạng theo ý nguyện của Người

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ xúc động được về thăm vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, hòa chung trong không khí trang trọng, tự hào, cùng toàn thể đồng bào, đồng chí dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, với địa bàn rộng lớn, địa thế tự nhiên hiểm trở nhưng không cô lập, “tiến có thể đánh, lui có thể giữ”, Thái Nguyên luôn giữ vị trí chiến lược quan trọng, vừa là “phên giậu”, vừa là “hậu phương” vững chắc chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên bức ảnh tư liệu 'Bác Hồ thăm Lò cao, khu Gang Thép Thái Nguyên ngày 1/1/1964'. Ảnh: Lâm Hiển.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên bức ảnh tư liệu "Bác Hồ thăm Lò cao, khu Gang Thép Thái Nguyên ngày 1/1/1964”. Ảnh: Lâm Hiển.

Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên luôn phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, đấu tranh kiên cường; cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất; cùng cả nước lập nên nhiều chiến công hiển hách, viết nên những trang vàng trong lịch sử dân tộc.

Đặc biệt, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Thái Nguyên cùng với Tuyên Quang, Bắc Kạn vinh dự được Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm ATK - thủ đô kháng chiến của cả nước. Từ nơi đây, Bộ Chính trị và Bác Hồ đã lãnh đạo quân và dân ta đánh thắng cuộc tiến công Thu Đông năm 1947; quyết định mở chiến dịch Biên giới năm 1950; bàn kế hoạch tác chiến Mùa Xuân năm 1954 và quyết định mở chiến dịch và làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

"Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã làm tròn sứ mệnh lịch sử, bảo vệ tuyệt đối an toàn Trung ương Đảng, Bác Hồ và các cơ quan đầu não của Trung ương đóng trên địa bàn để lãnh đạo Nhân dân cả nước đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi hoàn toàn", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải và các đại biểu giao lưu với các cháu thiếu nhi Bản làng Thái Hải. Ảnh: Lâm Hiển.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải và các đại biểu giao lưu với các cháu thiếu nhi Bản làng Thái Hải. Ảnh: Lâm Hiển.

Theo đó, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả, thành tựu mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong suốt 60 năm qua: "Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã không ngừng nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng phát triển để xây dựng tỉnh trở thành trung tâm của không chỉ Chiến khu xưa mà còn của cả vùng Trung du miền núi phía Bắc ngày nay".

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên tiếp tục cụ thể hóa lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với tình hình mới và điều kiện thực tế.

Cùng với đó, tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ, gắn với thực hiện Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với 6 đột phá phát triển của tỉnh; Chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông gắn với các hành lang kinh tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao;

Quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nền hành chính hiện đại, năng động, hiệu lực, hiệu quả; Nỗ lực hơn nữa trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư trong và ngoài nước;

Đẩy mạnh phát triển đô thị, gắn với phát triển kinh tế đô thị; Triển khai thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia; Phát triển tiềm năng về du lịch và nông nghiệp công nghệ cao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa chiều 28/12. Ảnh: Lê Tuyết.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa chiều 28/12. Ảnh: Lê Tuyết.

Thấm nhuần sâu sắc quan điểm “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Thái Nguyên thường xuyên quan tâm, phát huy truyền thống, thế mạnh của bản sắc văn hóa Thái Nguyên. Đặc biệt chú trọng bảo vệ, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó có Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là những di sản Hồ Chí Minh, “địa chỉ đỏ” phải được giữ gìn, phát huy, trao truyền cho muôn đời sau.

Chiều 28/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa.

Ghi sổ cảm tưởng tại Khu di tích, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ viết: "Tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, chúng cháu thành kính dâng nén tâm nhang tưởng nhớ công lao to lớn của Người và các thế hệ tiền bối cách mạng. Chiến khu cách mạng Định Hóa đang đổi thay từng ngày, ra sức phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới để báo công với Bác nhân kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Nguyên. Chúng cháu nguyện hứa luôn học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh…"

Cũng trong chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đi kiểm tra các công trình phục vụ xây dựng nông thôn mới của huyện Định Hóa như: Công trình Trạm biến áp 110KV tại xã Trung Hội; công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa tại thị trấn Chợ Chu.

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng quà cho 2 cán bộ tiền khởi nghĩa đang điều trị tại đây là ông Đặng Văn Vinh và bà Sằm Thị Văn, sinh năm 1925, xã Kim Phượng, huyện Định Hóa. Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội cũng tặng nhiều suất quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Sơn La gặp hạn, sản lượng cây ăn quả dự kiến giảm 15%

Tình trạng hạn hán, thiếu nước đang xảy ra trên diện rộng tại các huyện, thành phố như Sốp Cộp, thành phố Sơn La, Sông Mã, Yên Châu, Quỳnh Nhai, Mai Sơn, Mường La.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thông xe cao tốc tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt

Dự án cao tốc PPP Diễn Châu - Bãi Vọt có tổng mức đầu tư hơn 11.157 tỷ đồng với chiều dài hơn 49km, lúc này 30km đã chính thức hoàn thành và thông xe.

Bình luận mới nhất