| Hotline: 0983.970.780

Lai Châu, Lào Cai: Lại cháy rừng

Chủ Nhật 28/02/2010 , 21:11 (GMT+7)

Hiện các đám cháy rừng ở hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai vẫn liên tục bùng phát do người dân đốt nương gây ra.

Hiện các đám cháy rừng ở hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai vẫn liên tục bùng phát do người dân đốt nương gây ra.

Rừng các loại ở Lai Châu và Lào Cai vẫn liên tục bắt lửa.

Vào khoảng 9h ngày 27/2 một đám cháy xuất phát từ nơi giáp gianh của 3 xã Thân Thuộc, Trung Đồng, Pắc Ta (Tân Uyên, Lai Châu) đã nhanh chóng lan ra khu vực đồi cỏ, cây rừng lúp xúp trở thành một đám cháy lớn đe dọa các khu rừng giáp gianh.

Huyện Tân Uyên đã huy động lực lượng tại chỗ và các xã với khoảng 300 người tham gia dập lửa, đến 19h cùng ngày thì ngọn lửa được khống chế.

Đám cháy thiêu trụi khoảng 30 ha rừng cỏ tranh lau lách và cây bụi, thiệt hại không lớn, do kịp thời dập tắt được đám cháy nên ngọn lửa không lan sang đường băng xanh cản lửa mới trồng với diện tích 17,4 ha của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tân Uyên và khu rừng đầu nguồn bản Phiêng Phát.

Chiều 27/2, một đám cháy khác xuất phát từ bản Nà Ban (Bản Bo, Tam Đường, Lai Châu) lan sang khu rừng bản Cốc Phung. Lửa cháy rừng suốt đêm đỏ núi, huyện Tam Đường cùng lực lượng KL Lai Châu đã huy động hàng trăm người chữa cháy suốt đêm 27/2.

Bạc Liêu: Đóng cửa vườn chim vì sợ cháy rừng

Ông Nguyễn Trung Chánh, Giám đốc Vườn chim Bạc Liêu cho biết, tạm thời đóng cửa vườn chim ngừng đón khách du lịch tham quan nhằm đảm bảo công tác phòng chống cháy rừng (PCCR) trong mùa khô hiện nay.

Sáng 28/2, PV NNVN lên tận nơi diễn ra đám cháy, khi đó lực lượng chữa cháy còn khoảng hơn 50 người. Do phát đường băng cản lửa, kết hợp đốt chặn đến khoảng 9h sáng thì đám cháy được khống chế.

Trả lời NNVN qua điện thoại, ông Nguyễn Hữu Ái - Chi cục trưởng Chi cục KL Lai Châu cho biết: Khu rừng bị cháy xã Bản Bo là khu rừng tái sinh, nghèo kiệt thuộc tiểu khu 259, năm 2007 nơi đây đã xảy ra cháy. Diện tích rừng bị cháy hiện chưa thống kê, nên chưa biết thiệt hại là bao nhiêu.

Trưởng bản Cốc Phát Hạng A Sào đang tham gia chữa cháy cho biết: Do đốt chặn từ suối Nậm Tàng nên ngọn lửa không thể vượt suối gây cháy rừng khu vực bản Cốc Phát có rất nhiều cây gỗ quí…

Trước đó, nhiều đám cháy nhỏ ở các huyện Sình Hồ, Phong Thổ, Tam Đường, Than Uyên… thuộc tỉnh Lai Châu nối nhau bùng phát. Đáng kể nhất là vụ cháy chiều 11/2 (28 Tết) ở khu vực xã Thân Thuộc (Tân Uyên) thiêu trụi 47,4 ha rừng mới trồng của HTX Thành Vinh.

Tại Lào Cai, lửa cháy rừng bùng phát ở khắp nơi, trong mấy ngày vừa qua các đám cháy xuất hiện ở A Mú Sung ( Bát Xát), Minh Lương, Sơn Thủy (Văn Bàn), Thái Niên (Bảo Thắng), Tả Phời, Hợp Thành (TP. Lào Cai)… chủ yếu là đồi cỏ và rừng tái sinh nghèo kiệt. Hiện chưa thống kê, mỗi đám cháy diện tích thiệt hại khoảng 1 - 3 ha rừng.

Tất cả các đám cháy đều được khống chế và dập tắt sau vài giờ phát hiện.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm