| Hotline: 0983.970.780

Lai Châu xác minh tài sản, thu nhập của 26 cán bộ

Thứ Bảy 04/05/2024 , 17:49 (GMT+7)

Ngày 4/5, Thanh tra tỉnh Lai Châu công bố quyết định xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 của 26 cán bộ công tác tại 9 cơ quan.

Ông Trần Quốc Khanh, Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu phát biểu tại hội nghị công bố xác minh tài sản của 9 cán bộ tại 9 cơ quan. Ảnh: H.D.

Ông Trần Quốc Khanh, Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu phát biểu tại hội nghị công bố xác minh tài sản của 9 cán bộ tại 9 cơ quan. Ảnh: H.D.

Theo quyết định số 28/QĐ-TTr của Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu, việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 đối với 26 cá nhân đang công tác tại 9 cơ quan, đơn vị nhằm xác minh tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai tài sản, thu nhập, tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm. 

Thời hạn xác minh trong 90 ngày làm việc, kể từ thời điểm công bố quyết định. 

Tại buổi công bố quyết định có mặt 9 sở, ban, ngành tỉnh Lai Châu gồm: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, UBND huyện Tân Uyên và người được xác minh tài sản, thu nhập tại 9 cơ quan, đơn vị trên.

Ông Trần Quốc Khanh, Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu đã nêu lên những trường hợp cần xác minh tài sản, thu nhập, chỉ ra mục đích, lý do cần kê khai, xác minh, từ đó kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức. Đồng thời đề nghị các cá nhân được xác minh có trong danh sách lựa chọn cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ; Tổ xác minh phải hướng dẫn cụ thể từng bước cho các cá nhân được xác minh để hoàn thành chính xác công việc…

Xem thêm
Sơn La dự kiến có 92 xã, phường sau sắp xếp

SƠN LA Sơn La hiện có 200 xã, phường, thị trấn; dự kiến sau sắp xếp sẽ còn 92 đơn vị xã, phường, gồm 87 xã, 5 phường.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.