| Hotline: 0983.970.780

Làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra khai thác vàng trái phép

Chủ Nhật 14/04/2024 , 08:31 (GMT+7)

Yên Bái Sau phản ánh của báo chí về vụ việc khai thác vàng trái phép, huyện Văn Chấn chỉ đạo các ngành chức năng làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan.

Các lực lượng chức năng của huyện Văn Chấn kiểm tra khu vực khai thác vàng trái phép tại xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn.

Các lực lượng chức năng của huyện Văn Chấn kiểm tra khu vực khai thác vàng trái phép tại xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn.

Ngày 13/4, UBND huyện Văn Chấn đã chỉ đạo xã Chấn Thịnh phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra đồi Khe Giáo, thuộc thôn Kiến Thịnh 1, xã Chấn Thịnh (khu vực được báo chí phản ánh có hoạt động khai thác vàng trái phép).

Ông Nguyễn Hữu Lực - Trưởng phòng TN-MT huyện Văn Chấn cho biết, tại thời điểm kiểm tra các đối tượng đã bỏ trốn cùng các phương tiện máy móc.

Tại khu vực có hoạt động khai thác vàng trái phép, có 3 hầm, mỗi hầm có bề rộng cửa khoảng 1 m2, chiều sâu khoảng 3 - 5 m; có hai bể chứa nước được quây bằng bạt có diện tích khoảng 5 m3 và một số can đựng nước. Ngoài ra, có một khu vực nấu ăn và sinh hoạt gồm 3 lán tạm được quây bằng bạt cùng một số đồ dùng phục vụ cho ăn uống và sinh hoạt cá nhân.

Hiện trường của việc khai thác vàng trái phép các đối tượng để lại sau khi bỏ trốn.

Hiện trường của việc khai thác vàng trái phép các đối tượng để lại sau khi bỏ trốn.

Sau khi kiểm tra, huyện Văn Chấn đã huy động lực lượng tháo dỡ, tiêu hủy toàn bộ 3 lán trại. Thực hiện tháo dỡ toàn bộ hệ thống bể nước, dụng cụ phục vụ cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Trưởng phòng TN-MT huyện Văn Chấn cho biết thêm, ngay sau khi kiểm tra, huyện đã giao UBND xã Chấn Thịnh bố trí lực lượng lấp toàn bộ các hầm đã đào tại khu vực có hoạt động khai thác khoáng sản trải phép, thực hiện xong trong ngày 14/4.

Bên cạnh đó, giao Công an xã Chấn Thịnh và Đại Lịch xác minh làm rõ và triệu tập các đối tượng có liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực giáp ranh giữa hai xã Đại Lịch và xã Chấn Thịnh.

Các lực lượng tiêu hủy những vật dụng lán trại khai thác vàng trái phép.

Các lực lượng tiêu hủy những vật dụng lán trại khai thác vàng trái phép.

Tổ chức làm việc với Ban Quản lý rừng cộng đồng thôn Kiến Thịnh 1, xã Chấn Thịnh xác định rõ trách nhiệm của chủ thể được giao quản lý rừng trong việc để các đối tượng tự ý khai thác khoáng sản trái phép trong phạm vi, khu vực được giao quản lý rừng.

Bố trí lực lượng tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời nắm bắt tình hình khi phát hiện hoặc có thông tin về hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Chủ động tổ chức lực lượng ngăn chặn, giải tỏa, xử lý dứt điểm, không để tái diễn trở lại các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Huyện Văn Chấn yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Huyện Văn Chấn yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Huyện cũng yêu cầu xã Chấn Thịnh kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực nêu trên; báo cáo kết quả xử lý vi phạm với UBND huyện trước ngày 18/4/2024.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra các hoạt động khoáng sản trái phép trên địa bàn mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý theo quy định.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm