| Hotline: 0983.970.780

Lan tỏa các mô hình khuyến nông hiệu quả ở Phú Yên

Thứ Hai 15/11/2021 , 09:57 (GMT+7)

Sáng 15/11, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (TTKNQG) có buổi làm việc với Sở NN-PTNT Phú Yên, đánh giá kết quả các chương trình hợp tác khuyến nông thời gian qua.

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (TTKNQG) làm việc với Sở NN-PTNT Phú Yên sáng 15/11. Ảnh: Tùng Đinh.

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (TTKNQG) làm việc với Sở NN-PTNT Phú Yên sáng 15/11. Ảnh: Tùng Đinh.

Tham gia buổi làm việc có Giám đốc TTKNQG Lê Quốc Thanh, Giám đốc Sở NN-PTNT Phú Yên Nguyễn Trọng Tùng cùng các đơn vị chức năng của 2 cơ quan.

Khuyến nông trên nhiều lĩnh vực

Theo báo cáo của TTKNQG, trong năm 2021, có 4 dự án khuyến nông được triển khai trên địa bàn tỉnh Phú Yên, trong đó trồng trọt 1 dự án, chăn nuôi 1 dự án và lâm nghiệp 2 dự án.

Cụ thể, 2 dự án lâm nghiệp bao gồm xây dựng mô hình trồng rừng thâm canh gỗ lớn bằng giống keo lai mô được công nhận trên tổng diện tích 95 ha, gồm 40 ha chăm sóc và 55 ha trồng mới ở huyện Đồng Xuân. Ngoài ra còn dự án trồng thâm canh giổi ăn hạt bằng cây ghép, quy mô 7 ha tại huyện Sông Hinh.

Dự án thâm canh rừng gỗ lớn bằng keo lai mô tại xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân được người dân đánh giá cao. Ảnh: Tùng Đinh.

Dự án thâm canh rừng gỗ lớn bằng keo lai mô tại xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân được người dân đánh giá cao. Ảnh: Tùng Đinh.

Dự án khuyến nông về chăn nuôi là chăn nuôi vịt biển đảm bảo an toàn sinh học tại huyện Phú Hòa và dự án về trồng trọt là sản xuất giống sạch bệnh, thâm canh, quản lý tổng hợp phòng trừ bệnh khảm lá sắn do virus gây hại tại vùng trồng sắn trọng điểm của tỉnh tại huyện Đồng Xuân.

Trong số này, dự án trồng thâm canh cây gỗ lớn bằng giống keo lai mô được đánh giá cao do mới triển khai được 1 năm nhưng đánh giá sợ bộ cho thấy hiệu quả kinh tế có phân cao hơn so với canh tác rừng tryền thống.

Cụ thể, dự án giúp giảm lượng giống trồng, giảm chi phí công trồng, bón phân, chăm sóc, giá trị kinh tế sản phẩm cao. Đặc biệt dự án này sử dụng hệ thống giống mới (AH1, BV75) có nguồn gốc nuôi cấy mô, vừa đồng đều vừa sạch bệnh, đảm bảo hiệu quả cho canh tác.

Mô hình nuôi vịt biển đảm bảo an toàn sinh học tại huyện Phú Hòa. Ảnh: Tùng Đinh.

Mô hình nuôi vịt biển đảm bảo an toàn sinh học tại huyện Phú Hòa. Ảnh: Tùng Đinh.

Lan tỏa các mô hình khuyến nông hiệu quả

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc TTKNQG khẳng định, mục tiêu của việc thực hiện các nhiệm vụ khuyến nông TW ở tỉnh là đưa công nghệ về địa phương, thông qua người sử dụng là các cán bộ khuyến nông địa phương để chuyển giao cho người dân. Theo ông, điều quan trọng là sau khi chuyển giao các đơn vị liên quan cần duy trì và nhân rộng được các mô hình.

Với mô hình trồng keo tại xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, Giám đốc TTKNQG cho rằng hiện nay ngành lâm nghiệp đang có nhiều lợi thế, dư địa để phát triển, xuất khẩu nhưng cùng với đó là các tiêu chuẩn đòi hỏi ngày càng cao. “Rừng hiện nay phải có chứng chỉ, có xuất xứ thì mới có giá trị cao chứ không thể trồng như trước đây, nên cần phát triển mô hình này”, ông Lê Quốc Thanh nhấn mạnh.

Đồng ý với ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Sở NN-PTNT Phú Yên Nguyễn Trọng Tùng cho rằng mô hình trồng keo ở xã Xuân Quang 2 là hướng đi mới, sẽ đem lại hiệu quả cao do gỗ thịt có giá trị cao hơn hẳn so với gỗ dăm.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Trọng Tùng cũng thừa nhận việc thay đổi truyền thống canh tác rừng truyền thống là không dễ. "Mặc dù có giống tốt, hiệu quả kinh tế nhìn thấy được nhưng thay đổi tư duy của bà con là không dễ. Trước đây họ trồng dày, thu sớm, bây giờ trồng thưa, thu muộn nên còn nhiều việc phải làm để nhân rộng mô hình này", Giám đốc Sở NN-PTNT Phú Yên nói.

Đưa ra giải pháp cho vấn đề này, ông Lê Quốc Thanh cho biết, trong năm tới, TTKNQG sẽ tổ chức diễn đàn để giới thiệu, lan tỏa các giải pháp công nghệ mới cho nhiều người dân trồng rừng hơn nữa, với phương châm: “Nông dân chuyển giao cho nông dân là hay nhất, sự lan tỏa đó sẽ bền vững hơn”. Giám đốc TTKNQG cũng khẳng định đơn vị sẵn sàng phối hợp với địa phương để bà con có thể tiếp cận được với những mô hình hiệu quả này.

Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc TTKNQG nhấn mạnh nhiệm vụ duy trì và lan tỏa các mô hình khuyến nông hiệu quả. Ảnh: Tùng Đinh.

Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc TTKNQG nhấn mạnh nhiệm vụ duy trì và lan tỏa các mô hình khuyến nông hiệu quả. Ảnh: Tùng Đinh.

Trao đổi về vấn đề hoạt động của hệ thống khuyến nông, ông Lê Quốc Thanh cho rằng: “Hiện nay, TTKNQG rất trăn trở về hoạt động chung của hệ thống, điều quan trọng là duy trì sự xuyên suốt từ TTKNQG đến khuyến nông tỉnh, khuyến nông huyện, khuyến nông cơ sở. Đặc biệt, cán bộ khuyến nông cơ sở là đội ngũ trực tiếp chuyển giao công nghệ, đào tạo tập huấn, kết nối sản xuất cho bà con nông dân”.

Người đứng đầu TTKNQG cho rằng, để hoạt động hiệu quả có thể không nâng biên chế, không nâng tổ chức nhưng các cán bộ khuyến nông sẽ được đào tạo để nâng cao chuyên môn, có thể làm được, hiểu được nhiều vấn đề, đặc biệt là có khả năng kết nối các đơn vị có chuyên môn sâu với bà con nông dân. “Mục tiêu của chúng ta là có được những người nông dân thông minh và nhiệm vụ này chính là của hệ thống khuyến nông”, ông Lê Quốc Thanh chia sẻ thêm.

Cũng nhằm tăng cường hiệu quả của hoạt động khuyến nông, ông Lê Quốc Thanh cho rằng, trong thời gian tới, hệ thống khuyến nông sẽ tích cực mở rộng hợp tác theo hình thức công tư (PPP), đưa doanh nghiệp tham gia cùng với bà con nông dân để xây dựng những vùng nguyên liệu quy mô, hiệu quả.

Về phía địa phương, Giám đốc Sở NN-PTNT Phú Yên Nguyễn Trọng Tùng khẳng định đơn vị sẽ tập trung nguồn lực để phát triển, lan tỏa các mô hình khuyến nông đang triển khai hiệu quả ở tỉnh. Ngoài ra, ông Tùng cũng bày tỏ mong muốn TTKNQG quan tâm, triển khai thêm các mô hình áp dụng công nghệ mới liên quan đến các nông sản lợi thế của tỉnh.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Mùa vàng trên cánh đồng sạ cụm

QUẢNG BÌNH Mô hình gieo sạ lúa bằng máy tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hàm Hòa trong vụ đông xuân 2023 - 2024 với diện tích trên 10ha cho hiệu quả lớn…

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm