| Hotline: 0983.970.780

Lãnh đạo Bộ NN-PTNT gặp mặt phóng viên báo chí khu vực phía Nam

Chủ Nhật 15/01/2023 , 14:27 (GMT+7)

Sáng 15/1 tại TP.HCM, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến có buổi gặp mặt chúc Tết đội ngũ phóng viên báo chí khu vực phía Nam đã đồng hành với ngành nông nghiệp.

Buổi gặp mặt còn có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy Khối, Văn phòng Bộ NN-PTNT và đại diện Cục, Vụ thuộc Bộ NN-PTNT cùng hàng chục phóng viên thuộc Câu lạc bộ phóng viên Kinh tế nông nghiệp TP.HCM.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến gặp mặt chúc Tết đội ngũ phóng viên báo chí khu vực phía Nam. Ảnh: Minh Sáng.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến gặp mặt chúc Tết đội ngũ phóng viên báo chí khu vực phía Nam. Ảnh: Minh Sáng.

Thay mặt CLB PV Kinh tế Nông nghiệp TP.HCM, Nhà báo Trần Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm đã báo cáo những hoạt động nổi bật của CLB trong năm qua. CLB PV Kinh tế Nông nghiệp trực thuộc Hội Nhà báo TP.HCM, từ khi thành lập (năm 2010) đến nay CLB vẫn luôn gắn bó và đồng hành chặt chẽ với ngành nông nghiệp. Luôn cập nhật để phản ánh kịp thời những khó khăn thách thức lớn của ngành nông nghiệp như giá vật tư tăng cao, xuất khẩu gặp nhiều khó khăn do chính sách Zero Covid của Trung Quốc và lạm phát cao trên toàn cầu, xung đột Nga – Ukraina. Những chuyển đổi mạnh mẽ của ngành nông nghiệp, kinh tế nông nghiệp, nông nghiệp bền vững, nông nghiệp trách nhiệm, nông nghiệp tuần hoàn.

Đến nay, CLB ngày càng thu hút được sự quan tâm và tham gia của nhiều phóng viên viết về nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM. Năm 2022, CLB đã kết nạp thêm được 5 thành viên mới, nâng số thành viên lên gần 70 người.

Chủ nhiệm CLB PV Kinh tế Nông nghiệp TP.HCM An Liên Phương phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Minh Sáng.

Chủ nhiệm CLB PV Kinh tế Nông nghiệp TP.HCM An Liên Phương phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Minh Sáng.

Chủ nhiệm CLB PV Kinh tế Nông nghiệp TP.HCM An Liên Phương cũng kiến nghị lãnh đạo bộ cần quan tâm hơn nữa để CLB có nhiều hoạt động nghiệp vụ tốt hơn, vì trong năm qua chủ yếu các phóng viên trong CLB khai thác mạnh về những thông tin chính sách nông nghiệp, còn nhiều mảng thực tế ngành nông nghiệp thì cần được các đơn vị Sở, ngành và lãnh đạo Bộ NN-PTNT tạo điều kiện để anh em CLB đi tác nghiệp thực tế viết sẽ tốt hơn và sinh động hơn.     

Theo Nhà báo An Liên Phương, năm 2023, CLB PV Kinh tế Nông nghiệp TP.HCM sẽ có nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức trao giải báo chí kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn lần 5; đồng thời tổ chức tọa đàm, diễn đàn bám sát theo các chủ trương lớn của Chính phủ và Bộ NN-PTNT như đẩy mạnh truyền thông chính sách, chuyển đổi số, phát triển bền vững và các vấn đề nóng trong ngành nông nghiệp.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Minh Sáng.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Minh Sáng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phấn khởi thông báo về tất cả các chỉ tiêu quan trọng của ngành nông nghiệp trong năm qua đều đạt và vượt. Điều đó khẳng định rằng, lợi thế so sánh quốc gia về nông nghiệp đã được phát huy.

Cụ thể, điểm nhấn rất quan trọng của ngành nông nghiệp trong năm 2022, đó là xuất khẩu, mặc dù những tháng cuối năm và trong tháng 12 kinh tế khó khăn nhưng xuất khẩu vẫn đạt 53,22 tỷ USD (Chính phủ giao là 50 tỷ USD). Qua đó cho thấy vai trò trụ đỡ của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh đến các giải pháp để ngành nông nghiệp đạt được các mục tiêu tăng trưởng mà Chính phủ giao trong năm mới. Ảnh: Minh Sáng.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh đến các giải pháp để ngành nông nghiệp đạt được các mục tiêu tăng trưởng mà Chính phủ giao trong năm mới. Ảnh: Minh Sáng.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh đến các giải pháp để đạt được các mục tiêu tăng trưởng mà Chính phủ giao, trước hết ngành nông nghiệp cần tập trung vào tái cơ cấu lại và đổi mới mô hình tăng trưởng, từ mô hình sản xuất nhỏ lẻ, lạc hậu, phải sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn và đáp ứng các tiêu chí trong chuỗi an toàn thực phẩm, từ giống cây giống con, quy trình canh tác, cách ly thuốc BVTV, thuốc thú y, thu hoạch, sơ chế chế biến, gắn với chuyển đổi số.

Về xúc tiến thương mại đẩy mạnh cả thị trường trong nước và thị trường nước ngoài và đặc biệt chú trọng đến các thị trường quan trọng như Mỹ, Trung Quốc, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc… Cần phải khơi thông và phải giải quyết những vướng mắc trong hàng rào kỹ thuật của các thị trường vì thị trường là đầu kéo quyết định tái cơ cấu.

Giải pháp nữa là phải đẩy mạnh chuyển giao KHCN, vì chỉ có KHCN mới quyết định được vị thế, năng suất và chất lượng của nền kinh tế nói chung và nông nghiệp nói riêng. Đồng thời tập trung cho các chương trình trọng điểm quốc gia, như xây dựng nông thôn mới...

Thay mặt Lãnh đạo Bộ NN-PTNT, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến gửi lời chúc Tết tới toàn thể phóng viên trong CLB PV Kinh tế Nông nghiệp TP.HCM, cùng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ khu vực phía Nam. Thứ trưởng mong muốn bước sang năm mới Quý Mão mọi người sẽ có động lực mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023 và tiếp tục không ngừng đổi mới, sáng tạo góp phần xây dựng đất nước và phát triển bền vững nền nông nghiệp Việt Nam ngày càng hiện đại, văn minh, giàu đẹp.

Thứ trưởng cũng đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT cho phóng viên trong CLB PVKTNN TP.HCM. Ảnh: Minh Sáng.

Thứ trưởng cũng đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT cho phóng viên trong CLB PVKTNN TP.HCM. Ảnh: Minh Sáng.

Nhân dịp này, Thứ trưởng cũng đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT cho 6 phóng viên trong CLB PVKTNN TP.HCM đã có thành tích xuất sắc đóng góp cho ngành nông nghiệp PTNT trong năm qua.

"Một yếu tố rất quan trọng quyết định thắng lợi của ngành nông nghiệp, đó là các cơ quan báo chí. Phóng viên đã viết rất nhiều bài báo để lan tỏa các mô hình tốt và cũng phản biện lại những cơ chế chính sách, đồng thời cũng nêu những cái tồn tại, khuyết điểm để ngành rút kinh nghiệm. Năm 2023, sẽ một năm rất khó khăn và đầy thách thức lớn nhưng tôi tin chắc chúng ta sẽ về đích với những chỉ tiêu mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao", Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm