| Hotline: 0983.970.780

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết các đơn vị, địa phương

Thứ Hai 31/01/2011 , 10:35 (GMT+7)

Trong ngày hôm qua, 30/1, lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã đi thăm, chúc Tết ở các đơn vị địa phương.

Trong ngày hôm qua, 30/1, lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã đi thăm, chúc Tết ở các đơn vị địa phương.

Năm 2010: Năm tự hào của dân tộc

Tới thăm và chúc Tết Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng chuyển tới các lãnh đạo, chỉ huy, toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công nhân, viên chức quốc phòng trong toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước lời chào thân thiết, lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chuyển những tình cảm nồng ấm, tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân tới những cán bộ, chiến sỹ đang ứng trực sẵn sàng chiến đấu, canh giữ đất trời, biển đảo và biên cương thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững hòa bình cho đất nước và cuộc sống yên vui hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư hết sức vui mừng vì ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ chiến lược đang được triển khai thực hiện có hiệu quả, Bộ Quốc phòng đã có những việc làm hết sức thiết thực, cụ thể nhằm chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sỹ trên khắp các vùng, miền đón Tết, vui Xuân an toàn, lành mạnh. Những hoạt động đó hết sức cần thiết và có ý nghĩa đối với những chiến sỹ đang làm nhiệm vụ ở các vùng biên giới, hải đảo xa xôi.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trong những thành tựu chung của toàn Đảng, toàn dân năm qua, có sự đóng góp to lớn của toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công nhân, viên chức quốc phòng. Thế trận lòng dân, nền quốc phòng của chúng ta ngày càng vững chắc.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng, giữa dân với Đảng, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ, sắp tới, cần triển khai việc học tập, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đại hội XI, từ đó xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực tiễn. Trong đó, Bộ Quốc phòng cần phát huy vai trò tiên phong, đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tận trung với nước, tận hiếu với dân, giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhân dịp năm mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng chúc cán bộ, chiến sỹ, công nhân, viên chức Quốc phòng bước sang năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc, với niềm tin mới, khí thế mới, xây dựng lực lượng quân đội thự lập nhiều chiến công mới, với niềm tin và khí thế mới, không ngừng phấn đấu xây dựng quân đội thực sự chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, an ninh của Tổ quốc.

Cùng ngày, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã dự cuộc gặp mặt "Mừng Đảng-Mừng Xuân" do Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức, nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng thành công Đại hội XI của Đảng và chuẩn bị đón Tết Tân Mão 2011.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, và Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh Văn phòng Trung ương Ngô Văn Dụ, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Văn phòng đã tham dự buổi gặp mặt.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương tập thể cán bộ, đảng viên, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm qua, đặc biệt là đã góp phần quan trọng vào thành công Đại hội XI của Đảng.

Nhân dịp năm mới, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chúc toàn thể cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương, mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, trước mắt là hoàn thành sớm các bộ văn kiện của Trung ương, xây dựng chương trình toàn khóa của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Tết Tân Mão với những điều tốt đẹp mới 

Sáng 30/1 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Quân chủng Phòng không - Không quân. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng Quân chủng Phòng không - Không quân nhân dịp Xuân mới 2011.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn, với truyền thống 50 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và là Đơn vị Anh hùng, Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục phấn đấu, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Cũng trong ngày 30/1, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đã về thăm, chúc Tết Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên. Nhân Tết cổ truyền và kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng (3-2), đồng chí Trương Tấn Sang đã về thắp hương tại nhà tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ và nhà thờ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Bác Hồ ở xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu.

Đồng chí Trương Tấn Sang chúc Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế, thu được nhiều thắng lợi, xây dựng quê hương tiến bước trên chặng đường tiếp theo ngày càng văn minh, giàu đẹp xứng đáng với truyền thống của vùng đất văn hiến và cách mạng.

Cùng ngày, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã về thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng nhân dịp Tết cổ truyền và đón Xuân Tân Mão. Thay mặt các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Tô Huy Rứa gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ và nhân dân thành phố Cảng, đồng thời biểu dương những cố gắng của các cấp, các ngành cùng toàn thể các tầng lớp nhân dân thành phố đã nỗ lực xây dựng thành phố phát triển tiến bộ về mọi mặt trong thời gian qua.

Đồng chí Tô Huy Rứa cũng đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí Tô Huy Rứa chúc mừng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ninh bước sang năm Tân Mão gặt hái thêm nhiều thành công mới, tiếp tục nỗ lực sớm đưa Quảng Ninh cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2015.

(Theo VnMedia)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm