| Hotline: 0983.970.780

Lãnh đạo Hà Nội chỉ đạo xử lý vụ nổ lò phôi thép

Chủ Nhật 18/03/2012 , 08:59 (GMT+7)

Vụ nổ lò luyện thép tại Công ty gang thép Hàn Việt không phải xảy ra lần đầu mà trước đó tại đơn vị này đã xảy ra một số vụ nổ gây thương vong cho công nhân.

Hiện trường lò số 9 đang được khám nghiệm 

Ngay sau khi phát hiện vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng 9/3 tại Công ty cổ phần tập đoàn gang thép Hàn Việt (thuộc khu công nghiệp Quất Động, Thường Tín, Hà Nội), làm 2 công nhân thiệt mạng và 6 công nhân bị thương, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố kết quả xử lý.

>> Hà Nội: Nổ lò đúc phôi thép, hai công nhân tử vong

Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín cùng ban lãnh đạo công ty và công đoàn cơ sở cũng đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên hỗ trợ các gia đình có người thân bị nạn. Trước mắt, Công ty tổ chức lễ mai táng và hỗ trợ gia đình 2 công nhân tử nạn mỗi gia đình 40.000.000 đồng; chăm lo toàn bộ viện phí, thuốc men cho các công nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Liên đoàn lao động huyện hỗ trợ 2 gia đình công nhân tử nạn mỗi gia đình 3.000.000 đồng; 1 công nhân bị tai nạn nặng hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện Việt Đức 2.000.000 đồng; số công nhân còn lại mỗi người 1.000.000 đồng. Số tiền hỗ trợ tuy không nhiều, song cũng là nguồn động viên, giúp các gia đình các nạn nhân giảm bớt khó khăn.

Theo Liên đoàn lao động huyện Thường Tín, vụ tai nạn xảy ra là đáng tiếc mặc dù trước đó Liên đoàn lao động huyện đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai tới các công đoàn cơ sở tích cực hưởng ứng Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2012 (phát động từ ngày 18 - 24/3).

Hiện nay, Liên đoàn lao động huyện đang cùng đoàn kiểm tra liên ngành của huyện kiểm tra một số cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn nhằm giúp các đơn thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

Vụ nổ lò luyện thép tại Công ty gang thép Hàn Việt không phải xảy ra lần đầu mà trước đó tại đơn vị này đã xảy ra một số vụ nổ gây thương vong cho công nhân.

Ông Dương Ngọc Nam - Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Thanh Trì cho biết 10 lò luyện thép của Công ty này đều đã cũ, công nghệ luyện lại rất thủ công.

Hiện nay nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng và thương tâm trên đang được các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm