| Hotline: 0983.970.780

Lào Cai cần xây dựng gần 2.000 căn nhà tạm, nhà dột nát tại Mường Khương

Thứ Sáu 21/03/2025 , 13:41 (GMT+7)

Huyện Mường Khương (Lào Cai) hiện còn 1.911 căn nhà tạm, nhà dột nát cần được xây dựng.

Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai vừa có buổi làm việc với huyện Mường Khương nhằm giám sát việc quản lý, sử dụng, phân bổ kinh phí hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra và nắm bắt tình hình triển khai công tác xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo huyện Mường Khương cho biết, giữa năm 2024, huyện Mường Khương có 4.244 căn nhà thuộc diện được hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới. Đến nay đã thực hiện 2.333 căn nhà, đạt 54,97%. Hiện Mường Khương đang có 1.911 nhà chưa khởi công xây dựng, trong đó có 678 nhà chưa đăng ký bởi chủ hộ đi làm xa, gia đình neo đơn, gia đình muốn lùi thời điểm làm nhà...

Ngân hàng chính sách xã hội cho vay vốn xóa nhà tạm đạt 11,5 tỷ đồng, dự kiến đến 15/4 có khoảng 1.000 hộ vay với kinh phí 50 tỷ đồng. Nguồn kinh phí của huyện bố trí cho xóa nhà tạm năm 2025 là 129,6 tỷ đồng, trong đó từ Quỹ vì người nghèo 31 tỷ đồng, nguồn dự phòng ngân sách của tỉnh 98,6 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường yêu cầu huyện Mường Khương cần phát động phong trào thi đua, phấn đấu đến ngày 30/6 hoàn thành xóa nhà tạm trên địa bàn. Ảnh: Cao Cường.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường yêu cầu huyện Mường Khương cần phát động phong trào thi đua, phấn đấu đến ngày 30/6 hoàn thành xóa nhà tạm trên địa bàn. Ảnh: Cao Cường.

Một số khó khăn, vướng mắc của huyện là là tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo tại địa bàn còn cao (hơn 54%), nhiều hộ không chuẩn bị được kinh phí đối ứng. Một số hộ có tư duy trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước; huyện thiếu nguồn vật liệu xây dựng; nhiều hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường cho rằng, 2.333 căn nhà đã khởi công và hoàn thành là kết quả rất đáng biểu dương, thể hiện sự nỗ lực lớn của các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và Nhân dân huyện Mường Khương. Tuy nhiên huyện còn gần 2.000 gần nhà cần xây dựng là số lượng lớn, thậm chí lớn hơn cả một số tỉnh trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đề nghị huyện Mường Khương cần phát động phong trào thi đua, phấn đấu đến ngày 30/6 hoàn thành xóa nhà tạm trên địa bàn. Khó khăn còn nhiều nhưng “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, kiên quyết không lùi thời hạn đã đăng ký, không rút bớt số hộ phải thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu huyện Mường Khương rà soát thêm để xác định chính xác những hộ không thực sự thuộc đối tượng để đưa ra khỏi danh sách, tập trung nguồn lực cho các hộ thuộc diện theo quy định. Tỉnh ủy Lào Cai cũng sẽ yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh tiếp tục huy động, vận động nguồn lực hỗ trợ Mường Khương hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, trong đó hỗ trợ thêm một phần vật liệu xây dựng cho các hộ chưa khởi công xây dựng nhà mới.

Xem thêm
Lưu giữ kỷ niệm trước khi phá tòa nhà Hàm Cá Mập

Trước thông tin tòa nhà Hàm Cá Mập sắp bị dỡ bỏ, người dân Thủ đô và du khách đổ về Hồ Gươm lưu giữ kỷ niệm.

Mùa xuân biên giới: [Bài 4] Xóa bỏ hủ tục, vực dậy bản làng

Nhiều năm bám bản, dầm mưa dãi nắng, chịu đựng bao lời khó nghe, những người cán bộ vùng cao vẫn kiên trì, để ánh sáng tri thức xua tan đi bóng tối hủ tục mịt mù.