| Hotline: 0983.970.780

Lào Cai chậm thực hiện trồng rừng thay thế

Thứ Hai 03/06/2024 , 16:05 (GMT+7)

Lào Cai có 121 dự án phải chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác với hơn 973ha. Tuy nhiên, công tác trồng rừng thay thế còn chậm.

Cán bộ kiểm lâm Lào Cai hướng dẫn người dân trồng rừng và chăm sóc cây. Ảnh: T.N.

Cán bộ kiểm lâm Lào Cai hướng dẫn người dân trồng rừng và chăm sóc cây. Ảnh: T.N.

Theo UBND tỉnh Lào Cai, trong 121 dự án có 22 dự án chuyển mục đích sử dụng rừng để xây dựng dự án thủy điện, 22 dự án chuyển mục đích để xây dựng dự án kinh doanh, 77 dự án chuyển mục đích để xây dựng dự án công cộng.

Từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức trồng rừng thay thế hơn 690ha, trong đó năm 2021 thực hiện trồng rừng đạt kết quả cao nhất với 337,75ha, bao gồm huyện Văn Bàn 100ha, Bắc Hà 70,05ha, Bảo Yên 60ha, Mường Khương 57,6ha, Bát Xát 50ha.

Theo UBND tỉnh Lào Cai, công tác trồng rừng thay thế chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh còn chậm, chưa đáp ứng so với tiến độ và kinh phí còn tồn tại quỹ.

Kinh phí trồng rừng thay thế còn tồn tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lào Cai chưa có kế hoạch chi lên tới gần 49 tỷ đồng.

UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Sở NN-PTNT chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ rừng tổ chức tiếp tục rà soát nhu cầu, đăng ký trồng rừng phòng hộ đặc dụng thay thế và đề xuất khối lượng hỗ trợ trồng rừng sản xuất loài cây gỗ lớn để giao chủ đầu tư theo quy định...

Xem thêm
Trồng thảo quả dưới tán rừng, tăng thu nhập, bảo vệ rừng

YÊN BÁI Nhiều hộ dân huyện vùng cao Mù Cang Chải phát triển cây thảo quả dưới tán rừng cho thu nhập 40 - 50 triệu đồng/ha/năm, hạn chế xói mòn đất, bảo vệ môi trường rừng.

Khắc phục rừng bị thiệt hại do thiên tai

Rừng bị thiệt hại nặng, gãy đổ hoàn toàn hoặc số cây còn lại không đảm bảo tiêu chí thành rừng (tỷ lệ đổ, gãy trên 70%) thì khai thác, tận thu toàn bộ.

Lại cháy rừng Nghi Lộc

Nghệ An Chưa đầy 1 tuần, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) ghi nhận 2 vụ cháy rừng, vụ cháy rừng lần này xảy ra vào buổi trưa khi nắng nóng gay gắt.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất