| Hotline: 0983.970.780

Hồ chứa thải quặng đe dọa an nguy người dân

Thứ Hai 06/06/2022 , 10:16 (GMT+7)

Hồ chứa thải quặng đuôi sau tuyển của Công ty Cổ phần khoáng sản 3 có hiện tượng rò rỉ trên thân đập khiến người dân lo lắng nhất là khi mưa lớn xảy ra.

Thân đập hồ chứa thải quặng đuôi của Công ty Cổ phần khoáng sản 3 xuất hiện bùn nhầy nhão, rỉ nước. Ảnh: H.Đ

Thân đập hồ chứa thải quặng đuôi của Công ty Cổ phần khoáng sản 3 xuất hiện bùn nhầy nhão, rỉ nước. Ảnh: H.Đ

Lo ngại hồ chứa mất an toàn

Công ty Cổ phần khoáng sản 3 - Vimico (địa chỉ tại tổ 30, phường Duyên Hải, TP Lào Cai) được phép khai thác bằng phương pháp lộ thiên quặng sắt tại mỏ Làng Vinh - Làng Cọ, xã Võ Lao (huyện Văn Bàn, Lào Cai).

Cạnh khu khai thác quặng sắt của công ty này là hồ chứa thải quặng đuôi sau tuyển. Do hồ thải nằm trên đồi nên chênh lệch độ cao lớn với khu vực dân cư xung quanh. Ghi nhận tại đây, hoạt động khai thác của công ty đang tạm dừng hoạt động, tuy nhiên hồ chứa thải quặng đuôi nước vẫn đầy xâm xấp mặt hồ nhất là sau đợt mưa vừa qua. Không những vậy, nước hồ còn chứa hỗ hợp nước, bùn sau tuyển rửa quặng sắt...

Sinh sống tại đây, những người dân hết sức lo ngại với việc Công ty Cổ phần khoáng sản 3 buông lỏng quản lý an toàn hồ chứa thải quặng đuôi, chỉ chăm chăm lấy lợi ích từ việc khai thác, bất chấp an nguy của cư dân.

Ông Lương Văn Quyết, người dân sinh sống ở thôn Lủ 2, xã Võ Lao (huyện Văn Bàn, Lào Cai) cho biết, người dân chúng tôi đã phát hiện việc hồ chứa thải quặng đuôi của Công ty Cổ phần khoáng sản 3 bị rò rỉ nhưng không thấy chủ mỏ ở đâu, cũng không thấy đơn vị cho người lên sửa chữa. Ở đây, còn 2 anh bảo vệ tối ngủ rồi ban ngày có khi lại đi về nhà.

Cũng theo phản ánh của người dân, sát khu vực hồ chứa thải quặng là diện tích đất canh tác của họ chưa kể còn một số hộ dân sinh sống ở dưới khe do đó trường hợp sự cố hồ thải xảy ra chắc chắn đe dọa sự an nguy của dân; cây cối, hoa màu, ruộng sẽ bị vùi lấp.

"Trước họ có đắp thêm kè nhưng sau này nước lại rò rỉ ở dưới, chúng tôi mới phát hiện ra thôi. Nguy cơ hồ bục vỡ ở đoạn giữa, chỗ có nước chảy ở thân đập. Nếu vỡ, nước sẽ tràn xuống Xuân Thủy ngay. Tôi thấy lo lắng vì hồ không đảm bảo an toàn, trẻ con nhiều khi còn xuống tắm, bơi lội hết sức nguy hiểm. Tôi nhắc các cháu không được tắm vì bị làm sao không ai cứu được đâu", ông Lương Văn Quyết nói.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ báo chí, UBND xã Võ Lao đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra thân đập của Công ty Cổ phần khoáng sản 3. Tại đây, phát hiện ngoài việc rò rỉ nước, nước thấm từ thân đập hồ chứa thải quặng đuôi của công ty thì đất tại vị trí rò rỉ đã nhầy nhão như bùn. Mặc dù, trên bề mặt khu vực này trông khô ráo song khi dẫm chân xuống đất thụt lún hút cả bàn chân.

Ông Doãn Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND xã Võ Lao cho biết, mọi lần chúng tôi đi kiểm tra nhưng chưa thấy có hiện tượng gì. Sau mấy đợt mưa vừa qua, chúng tôi tiếp tục đi kiểm tra hồ chứa trên địa bàn xã Võ Lao thì phát hiện ra việc này. 

Hồ chứa thải quặng đuôi sau tuyển của Công ty Cổ phần khoáng sản 3. Ảnh: H.Đ

Hồ chứa thải quặng đuôi sau tuyển của Công ty Cổ phần khoáng sản 3. Ảnh: H.Đ

Chưa hoàn thiện hồ sơ công trình đập hồ chứa?

Trước thông tin nêu trên, ông Lê Xuân Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn đã chỉ đạo kiểm tra thực tế tại hồ chứa quặng đuôi mỏ sắt Làng Vinh - Làng Cọ, xã Võ Lao của Công ty Cổ phần khoáng sản 3.

Theo ông Phùng Văn Công, Phó trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Bàn, thời điểm kiểm tra, công ty đang dừng hoạt động; nước trong hồ chứa quặng đuôi trong, mặt nước cách mặt đập khoảng 1,5m tuy nhiên không xác định được cos mực nước dâng cụ thể. Bên mái ta luy âm dập có vị trí ngấm nước và sụt lún khoảng 50 - 60cm, nguyên nhân khả năng do thời gian mấy ngày qua mưa, nước từ mặt đập tràn xuống vị trí này gây sụt lún và không ngoại trừ nguyên nhân rò rỉ, ngấm nước từ hồ qua thân đập.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn tuyệt đối an toàn đập theo ý kiển chỉ đạo của UBND huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đề nghị Công ty Cổ phần khoáng sản 3 tổ chức thường xuyên theo dõi, kiểm tra kịp thời phát hiện hiện tượng sụt lún phát sinh; có phương án xử lý kịp thời...

Thực hiện cắm bổ sung biển cảnh báo hồ nước sâu nguy hiểm ở 2 đầu đường mà người dân thường đi qua hồ để đảm bảo an toàn. Sớm hoàn hiện hồ sơ công trình đập hồ chứa và cung cấp hồ sơ đầy đủ về phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp theo dõi, quản lý.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV đây không phải lần đầu tiên xảy ra việc người dân phát hiện những bất thường từ hồ chứa thải quặng đuôi của Công ty Cổ phần khoáng sản 3.

Hồi tháng 10/2021, đoàn kiểm tra của UBND huyện Văn Bàn với sự có mặt của lãnh đạo công ty này đã kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc khai thác, chế biến, vận chuyển khoáng sản tại mỏ sắt của công ty.

Tại thời điểm kiểm tra tháng 10/2021, bùn sau tuyển rửa quặng sắt đã đầy, mực nước trong hồ chứa cách mặt đập đất tại vị trí giữa thân đập khoảng 1,6m, đặc biệt có 1 vị trí xung yếu thấp nhất có chiều rộng mặt đập hẹp nhất khoảng 7m. Tại vị trí này mặt nước hồ chứa chỉ cách mặt đập khoảng 1m, có nguy cơ cao xảy ra sự cố tràn đập vào thời điểm mưa to kéo dài ...

Quan sát mái hạ lưu tại vị trí giữa thân đập có 2 điểm nước rò rỉ nhỏ, đoàn kiểm tra nhận định là rất nguy hiểm, có nguy cơ mất an toàn hồ đập, vỡ đập nếu như công ty không có biện pháp xử lý khẩn cấp.

Đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty Cổ phần khoáng sản 3 - Vimico cần thực hiện ngay việc hạ mực nước hồ chứa thải quặng đuôi sau tuyển xuống đến mức an toàn; Tiến hành kiểm tra, đánh giá nguyên nhân và có biện pháp khắc phục ngay để đảm bảo tuyệt đối an toàn đập trong thời gian trước ngày 24/10/2021... Tuy nhiên đã nhiều tháng qua, việc khắc phục vẫn không triệt để.

Ghi nhận tại thực địa, kể từ tháng 10/2021 những khắc phục (nếu có) của Công ty Cổ phần khoáng sản 3 cho đến nay chưa đảm bảo an toàn, đe dọa an nguy người dân sinh sống trong khu vực.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm