| Hotline: 0983.970.780

Lễ hội cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình 2019

Thứ Sáu 01/11/2019 , 08:33 (GMT+7)

Từ ngày 2-5/11, Lễ hội cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình và Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc năm 2019 sẽ diễn ra tại TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình).

14-37-13_1
Lễ hội cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình nhằm quảng bá, đẩy mạnh tiêu thụ cho cây ăn quả có múi trong vụ thu hoạch 2019.

Lễ hội cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình kết hợp với Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc năm 2019 là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng được Bộ NN-PTNT phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo tổ chức nhằm quảng bá thương hiệu, sản phẩm tham gia Chương trình OCOP, sản phẩm cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình, cũng như sản phẩm nông lâm thủy sản, thủ công mỹ nghệ tiêu biểu của các địa phương trên cả nước.

Chương trình nhằm hỗ trợ các tỉnh phía Bắc triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm OCOP giai đoạn 2018 - 2020, định hướng 2030. Đây là cơ hội để các địa phương thông tin, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, các dự án và chính sách kêu gọi thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, đầu tư phát triển sản phẩm OCOP, dịch vụ du lịch nông thôn, chương trình xây dựng nông thôn mới; tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, trang trại, cơ sở sản xuất, thương mại trao đổi, giao dịch trực tiếp với đối tác trong cả nước.

Ngoài ra, đây cũng là cơ hội cho các địa phương, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, HTX trong khu vực trưng bày, giới thiệu các thành tựu khoa học công nghệ ứng dụng trong sản xuất giống, chế biến, bảo quản, đóng gói, truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm và các mô hình sản xuất nông nghiệp áp dụng công nghệ cao, đồng thời tạo cơ hội cho doanh nghiệp, HTX, bà con nông dân được học tập kinh nghiệm, công nghệ và thiết bị mới trong sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản từ những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nông nghiệp.

Hội chợ sẽ có sự tham gia của khoảng 300 gian hàng. Trong đó, có khoảng 100 gian hàng về nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc, bao gồm: Khu trưng bày của các viện, trung tâm nghiên cứu, trường, doanh nghiệp, HTX, trang trại, hộ sản xuất... giới thiệu và bán các sản phẩm thủy sản, thực phẩm chế biến, rau củ, trái cây, giống cây trồng, giống vật nuôi, vật tư nông nghiệp; khu trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP đã được đánh giá, phân hạng sao của các địa phương; khu máy móc thiết bị (máy móc phục vụ sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản; phương tiện vận chuyển, bảo quản sau thu hoạch)...

Ngoài ra, còn có các gian hàng về thủ công mỹ nghệ như các sản phẩm làng nghề, hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống sản xuất bằng mọi chất liệu (chế tác kim hoàn, đất nung, tre nứa, gỗ, vải, giấy và các ngành nghề thủ công truyền thống khác...).

Khu Lễ hội Cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình sẽ có sự góp mặt của khoảng 150 gian hàng, gồm khu trưng bày và bán sản phẩm cây ăn quả có múi (cam, chanh, quýt, bưởi...) và các sản phẩm nông sản đặc hữu của các địa phương, HTX, cơ sở sản xuất của tỉnh Hòa Bình.

Lễ hội Cây có múi còn có nhiều gian hàng văn hóa ẩm thực, giới thiệu các món ăn truyền thống của tỉnh Hòa Bình và các tỉnh, thành; các gian hàng giới thiệu tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp; các gian hàng thương mại tổng hợp tham gia trưng bày, giao dịch các sản phẩm có chất lượng của các doanh nghiệp như hàng tiêu dùng, đồ gia dụng, sinh vật cảnh, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ…

Trong khuôn khổ Lễ hội cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình và Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc năm 2019, sẽ diễn ra nhiều sự kiện hội nghị, hội thảo quan trọng.

Hội nghị Kết nối sản phẩm tham gia Chương trình OCOP vào các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP khu vực miền Bắc (diễn ra chiều 1/11), với sự tham dự của khoảng 150 - 180 đại biểu do Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) chủ trì, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ NN-PTNT), Sở Công thương, Sở NN-PTNT Hòa Bình tổ chức.

Chương trình Nhịp cầu nhà nông (diễn ra chiều 2/11) với chủ đề “Phát triển cây có múi theo hướng an toàn bền vững”, với sự tham gia của khoảng trên 200 đại biểu là các nhà quản lý hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; các doanh nghiệp, HTX, chủ trang trại, bà con nông dân các huyện, thị thuộc tỉnh Hòa Bình và nhiều địa phương phía Bắc. Bên cạnh đó, sẽ tổ chức đoàn nông dân của các huyện, thị tỉnh Hòa Bình tới tham quan, học tập tại Lễ hội và Hội chợ.

Lễ hội cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình và Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc năm 2019 diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm tỉnh Hòa Bình (Khu Quảng trường TP Hòa Bình). Giờ mở cửa từ 7h30 đến 23h00 hàng ngày. Lễ khai mạc Lễ Hội và Hội chợ diễn ra từ 8h00 đến 10h30 ngày 2/11.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm