| Hotline: 0983.970.780

Lễ ra mắt CLB Doanh nhân tỉnh Nam Định tại TP.HCM

Thứ Ba 10/04/2018 , 18:11 (GMT+7)

CLB Doanh nhân tỉnh Nam Định vừa long trọng tổ chức Lễ ra mắt và Đại hội lần thứ nhất tại TP.HCM với chủ đề: “Liên kết, phát triển, bền vững”. 

Ban chủ nhiệm CLB Doanh nhân Nam Định tại TP.HCM ra mắt tại đại hội lần thứ nhất

Đến dự Chương trình có bà Khương Thị Mai, Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định; đại diện Hiệp hội doanh nghiệp (DN) tại TP.HCM; Hội đồng hương tỉnh Nam Định tại TP.HCM; các CLB Doanh nhân Nam Định tại một số tỉnh thành khu vực phía Nam; cùng các đại biểu và hơn 200 DN, doanh nhân Nam Định hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề.

Theo ông Trần Quốc Mạnh, Chủ tịch CLB Doanh nhân Nam Định tại TP.HCM, CLB là tổ chức xã hội nghề nghiệp (trực thuộc Hội đồng hương Nam Định tại TP.HCM) do các doanh nhân, các nhà quản lý và nhà khoa học của quê hương Nam Định đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM thành lập với mục tiêu thúc đẩy sự hợp tác, kết nối giữa các hội viên, tạo diễn đàn trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, tư vấn hỗ trợ cho các DN tiếp tục phát triển kinh doanh, xây dựng văn hoá kinh doanh lành mạnh góp phần vào sự phát triển quê hương, đất nước. Trong nhiệm kỳ hoạt động đầu tiên (2018 – 2022), CLB sẽ tập trung hỗ trợ cho các DN quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của hội viên; đẩy mạnh các hoạt động thiện nguyện, xây dựng quỹ học bổng giúp học sinh nghèo của quê hương Nam Định vượt khó…

 Khương Thị Mai - Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định phát biểu chúc mừng

Tại buổi lễ, đại hội cũng đã thông qua Điều lệ CLB và ra mắt Ban chủ nhiệm CLB Doanh nhân Nam Định tại TP.HCM. Nhân dịp này, ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội DN tại TP.HCM đã phát biểu chúc mừng sự kiện ra mắt CLB; đồng thời chúc cho CLB luôn đoàn kết, phát triển, bền vững. Ông mong muốn CLB sẽ là cầu nối giữa cộng đồng các DN thành phố để thúc đẩy các hoạt động phát triển KT-XH của TP.HCM cũng như quê hương Nam Định.

Đại diện cho quê hương Nam Định, bà Khương Thị Mai - Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định cũng đã phát biểu tri ân CLB Doanh nhân Nam Định tại TP.HCM cùng các thành viên của CLB về những đóng góp và hoạt động hướng về quê hương; đồng thời bà mong muốn các doanh nhân tiếp tục phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn đưa DN vươn lên mạnh mẽ, vững chắc hơn trong sản xuất, kinh doanh, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển bền vững quê hương Nam Định nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng
17-24-41_4
Các đơn vị chúc mừng ra mắt CLB Doanh nhân Nam Định tại TP.HCM
17-24-41_5
 Những gian hàng giới thiệu sản phẩm của các Doanh nghiệp thành viên CLB

 

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm