| Hotline: 0983.970.780

Lên kế hoạch ứng phó hạn hán trên diện rộng

Thứ Ba 16/12/2014 , 09:49 (GMT+7)

Tình hình hạn hán trong năm 2015 dự báo sẽ diễn ra gay gắt, thậm chí còn nặng hơn đợt hạn năm 2004 và có khả năng kéo dài khoảng 5 tháng.

Tại thời điểm này, hạn hán đã diễn ra ở khu vực Tây Nguyên và hai tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận.

Báo cáo Bộ trưởng NN-PTNT Cao Đức Phát tại cuộc họp giao ban sáng 15/12, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Nguyễn Văn Tỉnh cho hay: “Từ giữa năm 2014, Tổng cục Thủy lợi đã dự báo khả năng El Nino xảy ra vào khoảng 60-70% và nguy cơ hạn hán trên diện rộng. Đến thời điểm hiện nay, mùa mưa đã kết thúc. Hạn hán đã xảy ra ở một số khu vực Trung bộ, Nam Trung bộ và Tây Nguyên”.

Theo ông Nguyễn Văn Tỉnh, cơn bão Hagupít (bão số 5) vừa qua dự báo sẽ gây mưa lớn cho vùng ven biển Nam Trung bộ và Tây Nguyên, khoảng 400-500mm, nhưng thực tế lượng mưa lại không đáng kể, thậm chí khu vực Tây Nguyên không có mưa.

Tại hai tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa, lượng nước ở các hồ chứa đang thiếu hụt rất lớn, có hồ chỉ 20% mức nước thiết kế.

Để ứng phó với hạn, Bộ NN-PTNT cũng như Tổng cục Thủy lợi luôn chủ động giải pháp để phòng, chống hạn hán. Ngay từ tháng 9/2014, Bộ NN-PTNT đã có Chỉ thị số 7071/CT-BNN-TCTL đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm túc các giải pháp chống hạn. Bộ cũng đã giao Tổng cục Thủy lợi tổ chức 3 hội nghị chống hạn ở 3 vùng.

“Hiện tại, Tổng cục Thủy lợi đang cùng các đơn vị sự nghiệp trong ngành như: Trường Đại học Thủy lợi, Viện KHTL Việt Nam, 2 Viện Quy hoạch Thủy lợi bám sát từng lưu vực cụ thể, cùng với địa phương xây dựng một kế hoạch chống hạn chi tiết cho năm 2015.

Đặc biệt, Tổng cục Thủy lợi đã làm việc trực tiếp với tỉnh Bình Định là nơi rốn hạn, giúp địa phương chỉ đạo phòng chống hạn trong năm tới” – ông Nguyễn Văn Tỉnh nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, tình trạng khô hạn, thiếu nước có nhiều khả năng sẽ tái diễn trong mùa khô tới, nặng nhất là các tỉnh ven biển Trung bộ, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2014-2015 và vụ hè thu 2015.

Nhiệm vụ phòng, chống hạn đang đặt ra rất cấp bách đối với ngành NN-PTNT và các địa phương. Đặc biệt, trong năm 2015 dự báo hiện tượng El Nino xảy ra và có khả năng gây ra khô hạn khốc liệt hơn so với đợt hạn hán năm 2004.

Chỉ đạo tại buổi giao ban, Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh: “Chống hạn đang là nhiệm vụ cấp bách…”. Bộ trưởng yêu cầu 3 đơn vị: Tổng cục Thủy lợi, Cục Trồng trọt, Cục Chăn nuôi lên kế hoạch chi tiết để ứng phó với tình hình hạn hán.

Hạn hán ở Tây Nguyên đã thấy rõ, không có mưa và chẳng có nước. Khánh Hòa, Ninh Thuận… đang khô hạn, dự kiến sẽ khốc liệt hơn.

Vì thế, Bộ trưởng Cao Đức Phát giao: Cục Trồng trọt cần giúp Ninh Thuận và một số tỉnh đang xảy ra hạn hán cân đối nguồn nước cho gieo trồng. Nếu thấy thiếu nước thì dừng ngay sản xuất hoặc có kế hoạch chuyển đổi sang trồng các cây trồng khác cho phù hợp. Cục Chăn nuôi lên phương án chuẩn bị thức ăn cho đàn vật nuôi. Trong tuần này, Tổng cục Thủy lợi làm công điện chỉ đạo chống hạn gửi các địa phương.

Thực tế, có xã miền núi ở tỉnh Ninh Thuận đã phải chở nước đến để người dân dùng. Một số hồ trong vùng Nam Trung bộ hiện không còn nước.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm